Đại học đầu tiên ở phía Nam công bố điểm chuẩn theo kết quả thi THPT Quốc gia

Nguyễn Hà |

Chiều 5.8, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn theo kết quả thi THPT Quốc gia.

Ngành công nghệ thực phẩm có điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia cao nhất với 18,75 điểm. Ngành ngôn ngữ Anh lấy 18 điểm, các ngành khác dao động từ 15 đến 17 điểm.

                  
 
 Điểm chuẩn theo phương thức học bạ và xét điểm thi THPT Quốc gia của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM.

Trước đó, vào tối ngày 3.8, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn hệ đại học bằng hình thức xét tuyển kết quả học bạ THPT.

Điểm chuẩn được tính cho các thí sinh thuộc khu vực 3, không thuộc đối tượng ưu tiên. Thí sinh xét tuyển bằng hình thức điểm thi THPT quốc gia năm 2018 nộp giấy chứng nhận điểm thi bản chính về trường trước 17h00 ngày 12.8.2018.

Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi về trường bằng hình thức chuyển phát nhanh. Thí sinh nhận giấy báo nhập học tại Trường từ 10h00 ngày 6.8.2018, sau ngày 8.8 thí sinh không lên nhận giấy báo trực tiếp tại trường sẽ được nhà trường gửi về theo địa chỉ ghi trên bì thư do thí sinh nộp lúc nộp hồ sơ xét tuyển.

Lịch nhập học từ ngày 6.8 đến ngày 21.8.2018, làm việc cả ngày thứ 7 và sáng Chủ nhật.

Thí sinh không đạt hệ đại học được trường xét chuyển sang hệ cao đẳng. Thí sinh có điểm học bạ THPT từ 20 điểm, hoặc điểm thi THPT quốc gia từ 16 điểm trở lên có nguyện vọng đăng ký chương trình chất lượng cao hệ đại học liên hệ trực tiếp tại trường để đăng ký xét tuyển.

Trường dự kiến xét nguyện vọng bổ sung cho tất cả các ngành đại học, chỉ tiêu và hình thức xét tuyển cụ thể được nhà trường công bố vào ngày 8.8.2018.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân: Thấp nhất 20,5 điểm, cao nhất 24,35 điểm

Huyên Nguyễn - Thảo Anh |

Điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội có mức thấp nhất 20,5 điểm, cao nhất trên 24,35 điểm.

Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2018

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM chính thức công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của 16 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 với tổ hợp 3 môn.

Cập nhật: Điểm chuẩn 2018 của 150 trường đại học trên cả nước

Đặng Chung |

Ngày 5.8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn sau khi Bộ GDĐT lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 6.8.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân: Thấp nhất 20,5 điểm, cao nhất 24,35 điểm

Huyên Nguyễn - Thảo Anh |

Điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội có mức thấp nhất 20,5 điểm, cao nhất trên 24,35 điểm.

Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2018

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM chính thức công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của 16 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 với tổ hợp 3 môn.

Cập nhật: Điểm chuẩn 2018 của 150 trường đại học trên cả nước

Đặng Chung |

Ngày 5.8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn sau khi Bộ GDĐT lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 6.8.