Đại học Đà Nẵng sẽ chi 25 tỉ giúp sinh viên khó khăn vì dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đại học Đà Nẵng sẽ giảm 5% học phí học kỳ I trong năm học 2021-2022, đồng thời tạo các quỹ hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng số tiền 25 tỉ đồng.

Bước vào năm học mới 2021-2022, trước tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp và kéo dài, Đại học Đà Nẵng quyết định tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ sinh viên, học viên nhằm chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng và giúp cho người học giảm bớt khó khăn trước thềm năm học mới.

Cụ thể, Đại học Đà Nẵng sẽ thực hiện hỗ trợ giảm 5% học phí phải nộp của học kỳ I năm học 2021-2022 cho tất cả sinh viên các hệ và học viên sau đại học đang theo học tại các trường đại học thành viên, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh và Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

Bên cạnh đó, các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng sẽ tạo các quỹ hỗ trợ riêng để cấp học bổng cho đối tượng người học thuộc diện khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch và người học trực tuyến, đồng thời thực hiện giãn tiến độ nộp học phí và tăng các khoản chi cho người học đảm bảo an toàn phục vụ phòng, chống dịch; hỗ trợ ký túc xá... Mức hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ do các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc xem xét, quyết định.

Tổng kinh phí của hai gói hỗ trợ tài chính này ước tính khoảng 25 tỉ đồng, được trích từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên và phúc lợi của Đại học Đà Nẵng và các trường đại học thành viên nhằm chia sẻ khó khăn chung với người học.

Trước đó, năm học 2020-2021, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Đại học Đà Nẵng đã có những hoạt động thiết thực hỗ trợ cộng đồng và sinh viên nhằm chia sẻ khó khăn chung của xã hội thông qua nhiều hình thức Hỗ trợ 5% học phí, cấp học bổng cho sinh viên khó khăn, hỗ trợ đối tượng học theo phương thức trực tuyến… với tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH Ngoại thương hỗ trợ sinh viên mùa dịch từ 30-100% học phí

Tường Vân |

Trường Đại học Ngoại thương vừa đưa ra các chính sách hỗ trợ sinh viên hệ đại học chính quy các khóa từ K59 trở về trước, đang học tập tại trường (xét theo năm học 2021-2022) trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Giảng viên góp tiền, sinh viên góp sức giúp nhau qua mùa dịch

THUỲ TRANG |

Dịch bệnh COVID-19 không chỉ khiến người lao động mà đến những sinh viên bị mắc kẹt lại các đô thị cũng khó khăn không kém. Nắm bắt được điều đó, dù nhà trường tạm đóng cửa nhưng các giảng viên, sinh viên trường Đại học Đông Á Đà Nẵng vẫn góp tiền, góp sức giúp đỡ chính những cô cậu học trò, bàn bè của mình.

Nhiều nhà trọ miễn giảm tiền trọ, gỡ khó cho người lao động và sinh viên

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Dịch COVID-19 khiến nhiều cơ sở kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm, mức thu nhập của người lao động. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn cùng mọi người, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP Cần Thơ đã chủ động giảm giá, thậm chí còn miễn tiền thuê phòng cho người thuê.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trường ĐH Ngoại thương hỗ trợ sinh viên mùa dịch từ 30-100% học phí

Tường Vân |

Trường Đại học Ngoại thương vừa đưa ra các chính sách hỗ trợ sinh viên hệ đại học chính quy các khóa từ K59 trở về trước, đang học tập tại trường (xét theo năm học 2021-2022) trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Giảng viên góp tiền, sinh viên góp sức giúp nhau qua mùa dịch

THUỲ TRANG |

Dịch bệnh COVID-19 không chỉ khiến người lao động mà đến những sinh viên bị mắc kẹt lại các đô thị cũng khó khăn không kém. Nắm bắt được điều đó, dù nhà trường tạm đóng cửa nhưng các giảng viên, sinh viên trường Đại học Đông Á Đà Nẵng vẫn góp tiền, góp sức giúp đỡ chính những cô cậu học trò, bàn bè của mình.

Nhiều nhà trọ miễn giảm tiền trọ, gỡ khó cho người lao động và sinh viên

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Dịch COVID-19 khiến nhiều cơ sở kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm, mức thu nhập của người lao động. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn cùng mọi người, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP Cần Thơ đã chủ động giảm giá, thậm chí còn miễn tiền thuê phòng cho người thuê.