Đại học Cần Thơ khánh thành 2 công trình hơn 2.200 tỉ đồng

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng 30.10, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức Lễ khánh thành Tòa nhà phức hợp Phòng thí nghiệm (RLC) và Tòa nhà Công nghệ cao (ATL) sau gần 3 năm khởi công.

Đây là 2 công trình thuộc dự án “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ”, dự án ODA từ nguồn vốn vay của Chính phủ Nhật Bản, có tổng vốn là 12.306 triệu yên Nhật, tương đương 2.250 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay ODA là 10.456 triệu Yên (tương đương 1.912 tỉ đồng), vốn đối ứng từ nguồn thu hợp pháp của Trường ĐHCT là 1.850 triệu yên, tương đương 338 tỉ đồng. 

Toàn cảnh Tòa nhà Công nghệ cao thuộc dự án “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ”.
Toàn cảnh Tòa nhà Công nghệ cao thuộc dự án “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ”.

Dự án bao gồm 5 hợp phần chính:  Phát triển nguồn nhân lực, Thực hiện các dự án nghiên cứu, Xây dựng cơ sở vật chất, Đầu tư trang thiết bị và Dịch vụ tư vấn. Trong Hợp phần Xây dựng cơ sở vật chất có hai hạng mục xây dựng là: Công trình “Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu” và Công trình “Phòng thí nghiệm công nghệ cao”.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, đây là hai công trình có quy mô lớn nhất của Trường ĐHCT đến thời điểm hiện tại, công trình sẽ góp phần làm cho Trường Đại học Cần Thơ ngày càng tươi đẹp, đầy đủ tiện nghi hơn để phục vụ việc giảng dạy, học tập, NCKH và sinh hoạt của toàn thể thầy cô giáo, viên chức – người lao động và người học của  Trường; đồng thời đánh dấu sự phát triển vững mạnh, giúp xây dựng và phát triển Trường Đại học Cần Thơ trở thành đại học xuất sắc, sánh ngang tầm với các trường đại học trong khu vực và thế giới.

 
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ phát biểu tại Lễ khánh thành.
 
Nghi thức cắt băng khánh thành Tòa nhà phức hợp Phòng thí nghiệm (RLC).

Được biết, 2 công trình trên được chính thức Khởi công đúng vào dịp Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2019. Trong đó, phòng thí nghiệm công nghệ cao (7 tầng) có tổng diện tích sàn 16.654 m2 và sức chứa 750 người; Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu (5 tầng) với tổng diện tích sàn 25.713 m2 và có sức chứa 1.000 người.

 
Lãnh đạo trường Đại học Cần Thơ cùng các đơn vị tham quan Tòa nhà.

Ngoài ra, 2 công trình khác cũng thuộc dự án là Hệ thống nhà lưới nông nghiệp với diện tích 4.200 m2; Trại giống thủy sản bao gồm 02 hệ thống bể với diện tích 2.700 m2. 

"Trải qua gần 03 năm xây dựng và ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, công trình đã hoàn thành đúng theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Công trình được kì vọng sẽ hiện thực hóa không gian và định hướng dạy và học, nghiên cứu chuyên sâu, liên kết đào tạo của Nhà trường với các đối tác trong tương lai." - GS.TS. Hà Thanh Toàn thông tin thêm.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Triển khai luật bảo vệ môi trường đến với người lao động

Thành Nhân |

Ngày 28.10, LĐLĐ TP.Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

Du lịch Cần Thơ xúc tiến quảng bá, sẵn sàng cất cánh

HUYỀN CHÂU |

Cần Thơ sẽ đẩy mạnh quảng bá du lịch, tăng cường kết nối tour - tuyến du lịch với các địa phương, phát triển các đường bay Cần Thơ - Hà Nội... 

Cần Thơ đầu tư trên 272 tỉ đồng xây kè chống sạt lở

Văn Sỹ |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định giao số vốn 100 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương cho Chi cục Thủy lợi thành phố để đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở trên sông Trà Nóc, thuộc quận Bình Thủy. Tuyến kè có chiều dài 2km, quy mô kè kiên cố bêtông cốt thép, mái kè được thảm đá gia cố với tổng vốn đầu tư trên 272 tỉ đồng.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Cần Thơ: Triển khai luật bảo vệ môi trường đến với người lao động

Thành Nhân |

Ngày 28.10, LĐLĐ TP.Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

Du lịch Cần Thơ xúc tiến quảng bá, sẵn sàng cất cánh

HUYỀN CHÂU |

Cần Thơ sẽ đẩy mạnh quảng bá du lịch, tăng cường kết nối tour - tuyến du lịch với các địa phương, phát triển các đường bay Cần Thơ - Hà Nội... 

Cần Thơ đầu tư trên 272 tỉ đồng xây kè chống sạt lở

Văn Sỹ |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định giao số vốn 100 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương cho Chi cục Thủy lợi thành phố để đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở trên sông Trà Nóc, thuộc quận Bình Thủy. Tuyến kè có chiều dài 2km, quy mô kè kiên cố bêtông cốt thép, mái kè được thảm đá gia cố với tổng vốn đầu tư trên 272 tỉ đồng.