Đại học Bách khoa TPHCM tăng học phí gấp đôi trong năm tới

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) dự kiến tăng học phí gấp đôi trong năm học 2021-2022, đối với hệ đào tạo đại trà.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng (Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa) chia sẻ về mức học phí của nhà trường trong năm học tới.

Học phí lên tới 60 triệu đồng/năm/sinh viên

Năm học 2021-2022, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) dự kiến tăng học phí đối với tất cả các ngành đào tạo. So với mức học phí hiện tại (khoảng 11 triệu đồng) thì mức học phí mới sẽ tăng cao gấp đôi đối với hệ đào tạo đại trà.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa - chia sẻ, bắt đầu từ thời điểm tuyển sinh năm 2021, nhà trường dự kiến xác định một mức học phí mới.

"Chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật ở mức 50 triệu đồng/sinh viên/năm. Chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Anh là 66 triệu đồng/sinh viên/năm. Hai chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ tăng 10% so với hiện tại. Chương trình đào tạo đại trà sẽ có mức học phí 25 triệu đồng/sinh viên/năm, tăng gấp đôi so với năm nay" - ông Thắng cho biết.

Giải thích về sự thay đổi học phí, ông Thắng cho biết từ năm học tới, nhà trường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Với đề án đổi mới cơ chế hoạt động, sự tác động lớn nhất với người học là chính sách học phí cho sinh viên trúng tuyển năm 2021.

Theo ông Thắng, để đào tạo 1 kĩ sư có chất lượng cho thị trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM mất khoảng 60 triệu đồng/năm. Nguồn kinh phí đào tạo được hỗ trợ từ doanh nghiệp, nhà nước, giảng viên tham gia chuyển giao công nghệ.

"Việc thay đổi học phí là sự chia sẻ giữa người học với nhà trường. Phụ huynh cùng đồng hành với chúng tôi để đào tạo ra 1 thế hệ kĩ sư chất lượng cao, đáp ứng môi trường làm việc đa quốc gia" - ông Thắng cho hay.

Nhiều chính sách học bổng hỗ trợ người học

Trước câu hỏi, liệu học phí tăng có khiến một số học sinh "bít cửa" vào trường Đại học Bách khoa, ông Thắng khẳng định nhà trường sẽ hỗ trợ người học tối đa, đảm bảo không có sinh viên nghèo, học giỏi thất học vì không đủ chi phí trang trải.

Nhà trường cho sinh viên thanh toán học phí nhiều đợt khác nhau và có một nguồn ngân sách khoảng 50 tỉ đồng/năm dành hỗ trợ sinh viên học giỏi. Cùng với đó, Hội Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa cũng hỗ trợ cho vay tín dụng hoặc bảo lãnh vay để hỗ trợ sinh viên nghèo.

"Thực ra không hẳn chỉ là học phí, việc học tập và sống trong môi trường hiện đại như ở TPHCM đòi hỏi việc học và sinh hoạt phí, làm sao để đầu tư cho việc học tốt nhất có thể. Chương trình tín dụng được chúng tôi đánh giá rất hiệu quả để hỗ trợ người học theo suốt chương trình học tập.

Đi đôi với học phí, chúng tôi cũng sẽ cam kết về chất lượng đào tạo. Dự kiến, nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên tham gia kỳ thi chứng chỉ về Công nghệ thông tin miễn phí và tăng cường, hỗ trợ học tập tiếng Anh" - ông Thắng nói.

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Bách khoa TPHCM tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn

Thiều Trang |

Tuyển sinh 2021, Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ có thêm phương thức tuyển sinh thứ 6 là hình thức phỏng vấn.

GS Phan Thanh Sơn Nam sai sót khi nghiên cứu: Đại học Bách Khoa nói gì?

TÂM AN |

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa lên tiếng về nội dung được cho là sai sót trong nghiên cứu khoa học của GS Phan Thanh Sơn Nam.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký xét tuyển tài năng từ ngày 20.3

Thiều Trang |

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa phát thông báo mở hệ thống đăng ký xét tuyển tài năng từ 10h ngày 20.3.2021. Theo đó, trường không nhận hồ sơ trực tiếp mà chỉ nhận hồ sơ trực tuyến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn

Thiều Trang |

Tuyển sinh 2021, Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ có thêm phương thức tuyển sinh thứ 6 là hình thức phỏng vấn.

GS Phan Thanh Sơn Nam sai sót khi nghiên cứu: Đại học Bách Khoa nói gì?

TÂM AN |

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa lên tiếng về nội dung được cho là sai sót trong nghiên cứu khoa học của GS Phan Thanh Sơn Nam.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký xét tuyển tài năng từ ngày 20.3

Thiều Trang |

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa phát thông báo mở hệ thống đăng ký xét tuyển tài năng từ 10h ngày 20.3.2021. Theo đó, trường không nhận hồ sơ trực tiếp mà chỉ nhận hồ sơ trực tuyến.