Đại học Bách Khoa Hà Nội tiết lộ về kỳ thi đánh giá tư duy 2022

HOÀI ANH |

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, kỳ tuyển sinh năm 2022, nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy và sẽ ưu tiên tỉ lệ tuyển sinh cho kỳ thi riêng này.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền cho biết, về cơ bản, các phương thức tuyển sinh của nhà trường năm 2022 vẫn giữ ổn định như năm 2021, gồm 3 phương thức: Xét hồ sơ tài năng (các em có thành tích học tập nhất định, các trường có tính chất đặc thù như trường chuyên, có các giải từ cấp tỉnh/thành phố trở lên; có chứng chỉ/ điểm thi theo hệ thống quốc tế như SAT/A Level).

Ngoài ra, Bách khoa tiếp tục xét tuyển theo phương thức thi THPT với tỉ lệ hạn chế hơn. Căn cứ vào khuyến cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), việc đánh giá và xu hướng tổ chức kỳ thi, chúng tôi sẽ không bỏ phương án này, bởi đây là phương án giúp cho thí sinh, đặc biệt là thí sinh vùng sâu, vùng xa tiếp cận được quá trình xét tuyển của Bách khoa Hà Nội và một số ngành/nghề.

Một điểm mới của phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022 là ưu tiên tỉ lệ tuyển sinh cho kỳ thi riêng - Kỳ thi đánh giá tư duy.

PGS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Tô Thế.
PGS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Tô Thế

"Phương châm của kỳ thi là tổ chức gọn nhẹ, không gây áp lực cho thí sinh, thi trong 1 ngày. Chúng tôi dự kiến tổ chức thi tại 4 địa điểm tại khu vực miền bắc: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng), Trường ĐH Vinh (Nghệ An), Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ).

Kỳ thi tư duy được thiết kế với các môn bắt buộc như Toán và Đọc hiểu - theo format đã được tổ chức vào năm 2020. Năm nay, chúng tôi đưa thêm môn Khoa học tự nhiên bao gồm: Lý - Hóa - Sinh và lấy một đầu điểm. Ngoài ra, có môn Ngoại ngữ để tạo điều kiện cho những thí sinh có ngoại ngữ tốt vào một số ngành không phải là kỹ thuật chuyên sâu của Bách khoa như Kinh tế Quản lý, Ngôn ngữ Anh. Bách khoa đã công bố cấu trúc đề thi, thời lượng làm bài, cấu trúc điểm"- PGS Nguyễn Phong Điền cho biết.

Cũng theo đại diện nhà trường, hình thức thi vẫn chủ yếu là trắc nghiệm. Môn Toán có một phần liên quan đến tự luận để đánh giá xem các em có thể trình bày phương pháp giải, quy trình giải Toán một cách logic, rành mạch.

Việc thiết kế môn Đọc hiểu, môn Khoa học tự nhiên đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức nền tảng tốt, mặc dù đề thi được thiết kế trong khuôn khổ các kiến thức được học trong bậc phổ thông nhưng tính phân loại thí sinh khá - giỏi chắc chắn sẽ cao hơn đề thi THPT những năm gần đây.

Đây là yếu tổ đảm bảo chất lượng “đầu vào” của Bách khoa Hà Nội. Cấu trúc đề thi không khuyến khích học tủ, học lệch, học thêm.

Dự kiến kỳ thi đánh giá tư duy sẽ diễn ra sau khi kết thúc kỳ thi THPT khoảng 1 tuần.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền cung cấp thông tin về kỳ thi riêng của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Điểm mới trong tuyển sinh đại học 2022 của ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm sâu chỉ tiêu tuyển sinh đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đón sinh viên trở lại trường từ 25.11

Tường Vân |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch đón sinh viên năm 4 và năm cuối trở lại trường từ ngày 25.11.

ĐH Bách khoa Hà Nội thành lập 3 trường, mục tiêu lọt top 300-400 thế giới

Trang Hà |

Sáng 15.10, nhân dịp kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố quyết định thành lập 3 trường, gồm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Cơ khí; Trường Điện – Điện tử.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm mới trong tuyển sinh đại học 2022 của ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm sâu chỉ tiêu tuyển sinh đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đón sinh viên trở lại trường từ 25.11

Tường Vân |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch đón sinh viên năm 4 và năm cuối trở lại trường từ ngày 25.11.

ĐH Bách khoa Hà Nội thành lập 3 trường, mục tiêu lọt top 300-400 thế giới

Trang Hà |

Sáng 15.10, nhân dịp kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố quyết định thành lập 3 trường, gồm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Cơ khí; Trường Điện – Điện tử.