Đại học Bách khoa Hà Nội có Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường mới

Hà Phương |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố tân Hiệu trưởng và tân Chủ tịch hội đồng trường. PGS Huỳnh Quyết Thắng đã trở thành hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2022.

Theo quyết định công nhận của bộ trưởng GD-ĐT, PGS Huỳnh Quyết Thắng - Hiệu phó phụ trách công tác đào tạo và sinh viên, chính thức trở thành Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2022 cũng là vị hiệu trưởng thứ 13 của Trường đại học Bách khoa Hà Nội, còn PGS Hoàng Minh Sơn, người tiền nhiệm của tân hiệu trưởng, lên nắm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng trường.

Với 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, kinh nghiệm làm phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020, PGS Huỳnh Quyết Thắng đã thúc đẩy việc đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng tuyển sinh, tham gia xây dựng đề án chuyển đổi mô hình tổ chức của Bách khoa Hà Nội hướng tới một đại học đa ngành, đa lĩnh vực ngang tầm quốc tế và góp phần nâng cao vị thế của trường trên hệ thống xếp hạng thế giới.

PGS. Huỳnh Quyết Thắng ngày 17.9 nhận quyết định nhậm chức Hiệu trưởng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: ĐH Bách khoa Hà Nội.
PGS. Huỳnh Quyết Thắng ngày 17.9 nhận quyết định nhậm chức Hiệu trưởng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: ĐH Bách khoa Hà Nội.

PGS Huỳnh Quyết Thắng phát biểu tại buổi lễ: "Tôi xin cam kết luôn vì lợi ích tập thể, thực hiện tốt nhất để Bách khoa Hà Nội luôn là môi trường đại học hình mẫu về tự chủ, về đổi mới sáng tạo, nơi thầy và trò được phát triển tài năng của mình công bằng và minh bạch.

Theo đó, PGS. Huỳnh Quyết Thắng là giảng viên của Bách khoa Hà Nội từ năm 1998. Năm 2009, ông giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông.

PGS. Huỳnh Quyết Thắng, 53 tuổi, nhận học vị Tiến sỹ ngành Khoa học Máy tính và Thông tin tại Trường Đại học Kỹ thuật Varna, Cộng hoà Bulgaria năm 1996. Ông đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí, hội nghị trong và ngoài nước.

Tân hiệu trưởng là thành viên của Hiệp hội quốc tế ACM về nghiên cứu, giáo dục ngành Khoa học máy tính và Tin học uy tín nhất thế giới với hơn 100.000 hội viên, Hội Kỹ sư Điện và Điện tử IEEE, Hội Tin học Việt Nam và Hiệp Hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và Chủ tịch hội đồng trường. Ảnh: ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tân hiệu trưởng đặt ra mục tiêu đưa Bách khoa Hà Nội lên nhóm 601-800 các trường đại học tốt nhất thế giới; hướng đến tăng chất lượng đào tạo đại học, tăng quy mô đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.

Ngoài ra PGS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 đã trở thành chủ tịch hội đồng trường từ ngày 6.8, theo quyết định công nhận của Bộ trưởng GD-ĐT.

"Hội đồng trường cam kết sẽ làm tốt chức năng quản trị nhà trường, đảm bảo trường hoạt động hiệu quả, theo đuổi sứ mạng, hiện thực hóa tầm nhìn, tuân thủ những giá trị cốt lõi mà chúng ta đã cùng thống nhất xây dựng, cam kết và tự hào tuyên bố với toàn xã hội", PGS Hoàng Minh Sơn chia sẻ.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Thi tư duy ở Đại Học Bách Khoa Hà Nội: "Đọc xong đề em cảm thấy sốc nhẹ"

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Nhiều sĩ tử tham gia bài thi tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, đề thi sát với thực tế nhưng cũng tiêu tốn khá nhiều tư duy. Thậm chí, một số thí sinh cho biết, đọc xong đề cảm thấy "sốc nhẹ".

Cấu trúc đề thi tư duy tuyển sinh 2020 của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hà Phương - Tuấn Anh - Thanh Chân |

Bài kiểm tra tư duy của Đại Học Bách Khoa Hà Nội là một trong 4 phương thức tuyển sinh. Đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai phương thức tuyển sinh này. Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng: "Toàn bộ kiến thức nằm trong kiến thức phổ thông nhưng không mang tính chất cao siêu".

Tuyển sinh 2020: Bí quyết làm bài thi tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chân Phương - Tuấn Anh |

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: "Toàn bộ kiến thức trong đề bài kiểm tra tư duy nằm trong kiến thức phổ thông nhưng không mang tính chất cao siêu. Qua đây để đánh giá tư duy và năng lực cốt lõi của các em thí sinh, khả năng theo học các ngành đại học, đặc biệt những ngành khoa học  kĩ thuật".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thi tư duy ở Đại Học Bách Khoa Hà Nội: "Đọc xong đề em cảm thấy sốc nhẹ"

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Nhiều sĩ tử tham gia bài thi tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, đề thi sát với thực tế nhưng cũng tiêu tốn khá nhiều tư duy. Thậm chí, một số thí sinh cho biết, đọc xong đề cảm thấy "sốc nhẹ".

Cấu trúc đề thi tư duy tuyển sinh 2020 của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hà Phương - Tuấn Anh - Thanh Chân |

Bài kiểm tra tư duy của Đại Học Bách Khoa Hà Nội là một trong 4 phương thức tuyển sinh. Đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai phương thức tuyển sinh này. Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng: "Toàn bộ kiến thức nằm trong kiến thức phổ thông nhưng không mang tính chất cao siêu".

Tuyển sinh 2020: Bí quyết làm bài thi tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chân Phương - Tuấn Anh |

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: "Toàn bộ kiến thức trong đề bài kiểm tra tư duy nằm trong kiến thức phổ thông nhưng không mang tính chất cao siêu. Qua đây để đánh giá tư duy và năng lực cốt lõi của các em thí sinh, khả năng theo học các ngành đại học, đặc biệt những ngành khoa học  kĩ thuật".