Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhận tài trợ 100.000 USD để nghiên cứu khoa học

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Một doanh nghiệp Nhật Bản vừa kí kết hợp tác, tài trợ 100.000 USD hàng năm cho Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng để thực hiện nghiên cứu khoa học.

Chiều 12.9, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chi tiết giữa nhà trường và Công Ty TNHH Đà Nẵng Fujikin (DNFC) thuộc Tập đoàn Fujikin Incoporated. Sau lễ ký kết, DNFC sẽ tài trợ kinh phí trong việc triển khai các hoạt động cụ thể trong thỏa thuận hợp tác.

 
Doanh nghiệp Nhật Bản ký kết thoả thuận hợp tác cùng Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ảnh: TT

Theo thỏa thuận hợp tác, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và Tập đoàn Fujikin sẽ phối hợp thực hiện Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao tại Đà Nẵng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực phát triển các công nghệ tiên tiến như: Thiết kế các chủng loại Robot (bao gồm cả thiết bị bay không người lái); Chế tạo các thiết bị Y tế tiên tiến thế hệ mới; Sử dụng năng lượng Hydro, Hydrogen; Công nghệ mới sử dụng LED; Công nghệ mới liên quan đến thông tin và truyền thông; Thành phố thông minh, Vật liệu Nano và Vật liệu tiên tiến.

Đặc biệt, Dự án sẽ có sự tham gia chỉ đạo, cộng tác của các nhóm nghiên cứu do Giáo sư Amano Hiroshi, người nhận Giải thưởng Nobel Vật lý năm 2014 về những nghiên cứu, ứng dụng LED. Theo phía đối tác, Giáo sư Amano Hiroshi sẽ sang thăm và làm việc với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng về định hướng nghiên cứu phát triển cho Dự án này.

Thời gian đến, sinh viên nhà trường sẽ cùng tham gia nghiên cứu với giảng viên, tích lũy kiến thức kinh nghiệm trở thành nguồn nhân lực cho chính công ty trong tương lai.

Đối với Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng, Fujikin sẽ tuyển dụng các kỹ sư xuất sắc tốt nghiệp từ Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng vào làm việc ở vị trí nhân viên kỹ thuật.

Ông Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng cho rằng, việc Fujikin cam kết hỗ trợ nhà trường 100.000 USD hằng năm trong vòng 5 năm cho các hoạt động phối hợp nghiên cứu khoa học cho thấy tiềm năng của trường được doanh nghiệp đánh giá cao.

“Chúng tôi cũng rất mong muốn lan tỏa mô hình hợp tác Trường Đại học – doanh nghiệp này rộng rãi hơn nữa đến các doanh nghiệp khác. Với tiềm lực khoa học công nghệ mạnh mẽ của mình, Đại học Bách Khoa sẽ chung tay giải quyết các vấn đề của các doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hơn nữa tỷ trọng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngược lại, điều này cũng giúp cho nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của mình, tiếp tục cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội và cho chính các doanh nghiệp” – ông Vinh cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Học viện Phật giáo (HVPG) Việt Nam tại Huế đã công bố quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Mở làn đường riêng cho xe đạp ở Hà Nội, đề án đang ở mức nghiên cứu

PHẠM ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hà Nội - Về việc dự kiến mở làn đường riêng cho xe đạp, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, đây là nhiệm vụ mới. Nội dung này mới chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu.

Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan phải rà soát, bố trí các điểm đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa bàn các quận; nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Ra mắt Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Học viện Phật giáo (HVPG) Việt Nam tại Huế đã công bố quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Mở làn đường riêng cho xe đạp ở Hà Nội, đề án đang ở mức nghiên cứu

PHẠM ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hà Nội - Về việc dự kiến mở làn đường riêng cho xe đạp, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, đây là nhiệm vụ mới. Nội dung này mới chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu.

Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan phải rà soát, bố trí các điểm đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa bàn các quận; nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp.