Đại biểu Quốc hội muốn sáng tỏ thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Đặng Chung - Cao Nguyên- Thành Trung |

Bên lề kỳ họp thứ 7- Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội cho biết rất quan tâm đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang và kiến nghị cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc chi 1 tỉ đồng/suất nâng điểm.

“1 tỉ đồng hay 1.000 đồng vẫn cần xử lý nghiêm”

Sáng 25.5, Báo Tuổi Trẻ đăng tải thông tin về "chi phí" để các đối tượng trong đường dây chạy điểm ở Sơn La thực hiện hành vi rút bài sửa, nâng điểm có giá trên dưới 1 tỉ đồng/ trường hợp. Hiện thông tin trên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Sáng 27.5, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đã nêu quan điểm về vấn đề này. Trao đổi với Lao Động, đại biểu Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - cho rằng, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Ông Hùng mong muốn, với trách nhiệm của mình, truyền thông cần thông qua cơ quan chức năng có chức trách, để xác minh thông tin này có chính xác không.

 
Đại biểu Triệu Thế Hùng nói về giá nâng điểm thi ở Sơn La.

“Câu chuyện không phải 1 tỉ đồng hay 1.000 đồng, vì đã là gian lận thi cử, đã là tiêu cực, dùng tiền để gian lận thì tính chất vụ việc là rất nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng phải xử lý đến nơi đến chốn để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Nhất là vụ việc xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, sản phẩm của giáo dục là con người. Chúng ta muốn xây dựng được con người có đạo đức, tư cách tốt, là tương lai của đất nước thì phải xử lý nghiêm những vụ gian lận trong giáo dục”- Đại biểu Hùng nhấn mạnh.

Đại biểu Hùng cũng cho rằng vụ gian lận điểm đi nhận được sự quan tâm của dư luận, bởi rất nhiều con em cán bộ, đảng viên nằm trong danh sách được nâng điểm.

Để minh bạch thông tin, ông cho rằng: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nếu ai vi phạm đều sẽ bị xử lý. Đặc biệt với cán bộ, đảng viên tính nêu gương phải đi đầu. Tôi tin các chi bộ, đảng bộ các địa phương sẽ công tâm nhìn nhận việc phụ huynh có con được sửa nâng điểm thi là cán bộ, lãnh đạo tại địa phương. Nếu phụ huynh có dính líu, được cơ quan điều tra kết luận thì sẽ phải xử lý”.

Còn theo đại biểu Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc hàng loạt cán bộ ngành giáo dục vị khởi tố vì liên quan đến gian lận thi cử thời gian qua đang đặt ra câu hỏi phải làm sao để kỳ thi năm 2019 được minh bạch, tạo sự công bằng cho thế hệ tương lai?

“Tôi đánh giá cao việc Bộ GDĐT, Bộ Công an và địa phương đã rất quyết liệt vào cuộc để xử lý những vi phạm, đồng thời đã quyết liệt sửa đổi những vấn đề có liên quan đến các yếu tố kỹ thuật để đảm bảo kỳ thi năm 2019 được công bằng. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng, để có được niềm tin, thì công tác xử lý các cán bộ có liên quan trong vụ gian lận thi cử năm trước cũng rất quan trọng. Phải xử lý làm sao để mang tính chất răn đe, minh bạch thông tin”- đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết.

Mong làm sáng tỏ thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho biết, thông qua báo chí ông biết về thông tin giá nâng điểm cho mỗi trường hợp là trên dưới 1 tỉ đồng.

 
Đại biểu Nguyễn Anh Trí  trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội.

“Tôi mong cơ quan chức năng làm rõ thông tin này có đúng không? Tôi thật sự rất hoang mang. Tôi thử đặt mình vào cương vị của những người tổ chức kỳ thi. Nếu có người đưa cho tôi 1 tỉ để nhờ nâng điểm, tôi không thể làm và không dám làm. Bởi tôi nghĩ Nhà nước, nhân dân trao cho mình quyền hành, tại sao mình lại dùng quyền đó để làm tiền. Điều này là khó chấp nhận được.

Đây là vấn đề xuống cấp nghiêm trọng đạo đức người thi hành công vụ. Tôi tin cơ quan chức năng sẽ làm đến cùng, để sớm có kết luận và xử lý các đối tượng liên quan”- Đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm.

Về vấn đề xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi vụ gian lận thi cử xảy ra, Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, gian lận thi cử là hết sức nghiêm trọng, trong đó vai trò của người đứng đầu cần được làm rõ.

“Người đứng đầu địa phương để xảy ra sai phạm nghiêm trọng như vậy, ảnh hưởng đến rất nhiều tâm tư, nguyện vọng nhân dân, chất lượng đào tạo, sự mong muốn của nhân dân, thì rất đáng bị xử lý, kiểm điểm. Tới đây, trong phiên chất vấn, tôi nghĩ các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn vấn đề này, với mong muốn làm sáng tỏ, minh bạch thông tin”- đại biểu Trí nhấn mạnh.

Đặng Chung - Cao Nguyên- Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Gian lận điểm thi Sơn La 1 tỉ đồng/suất, VKSND nói gì?

TƯỜNG ANH |

Gian lận điểm thi Sơn La 1 tỉ đồng/suất, VKSND nói gì?; Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn diện rộng tiềm ẩn nguy cơ dông lốc; Dân Hà Nội thản nhiên phơi thóc trên Đại lộ Thăng Long; Bà Tân Vlog lọt top 3 kênh YouTube tăng sub nhanh nhất thế giới là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Viện Kiểm sát Nhân dân Sơn La nói về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Đặng Chung |

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân  tỉnh Sơn La – cho biết, hiện chưa đủ căn cứ để khởi tố tội danh đưa-nhận hối lộ trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. Thông tin giá nâng điểm 1 tỉ đồng cho một thí sinh là không chính xác.

Chưa thể kết luận được Giám đốc Sở GD Sơn La "nhờ vả" nâng điểm thi

Đặng Chung |

Thông tin từ Viện KSND  tỉnh Sơn La cho biết, đến thời điểm hiện tại, chưa thể kết luận được ông  Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GDĐT Sơn La có chỉ đạo cấp dưới sửa bài thi, nâng điểm cho hàng chục thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La hay không.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nóng nhất 24h: Gian lận điểm thi Sơn La 1 tỉ đồng/suất, VKSND nói gì?

TƯỜNG ANH |

Gian lận điểm thi Sơn La 1 tỉ đồng/suất, VKSND nói gì?; Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn diện rộng tiềm ẩn nguy cơ dông lốc; Dân Hà Nội thản nhiên phơi thóc trên Đại lộ Thăng Long; Bà Tân Vlog lọt top 3 kênh YouTube tăng sub nhanh nhất thế giới là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Viện Kiểm sát Nhân dân Sơn La nói về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Đặng Chung |

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân  tỉnh Sơn La – cho biết, hiện chưa đủ căn cứ để khởi tố tội danh đưa-nhận hối lộ trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. Thông tin giá nâng điểm 1 tỉ đồng cho một thí sinh là không chính xác.

Chưa thể kết luận được Giám đốc Sở GD Sơn La "nhờ vả" nâng điểm thi

Đặng Chung |

Thông tin từ Viện KSND  tỉnh Sơn La cho biết, đến thời điểm hiện tại, chưa thể kết luận được ông  Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GDĐT Sơn La có chỉ đạo cấp dưới sửa bài thi, nâng điểm cho hàng chục thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La hay không.