Đã xác định được nhóm nữ sinh đánh bạn, lột áo trên lớp học

HUYÊN NGUYỄN |

Nhóm nữ sinh đánh bạn trên lớp được phản ánh trong bài "Phẫn nộ clip nhóm nữ sinh đánh bạn, lột áo trên lớp học" được xác định là học sinh lớp 7,  Trường THCS Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội). 

Như Báo Lao Động đã đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 1p50 ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh có hành động túm tóc, đánh, đạp, cưỡi đầu cưỡi cổ... một bạn trong lớp. Thậm chí, nhóm nữ sinh này còn tổ chức lột áo của nữ sinh bị đánh.

Đáng chú ý, ngoài 5 nữ sinh tham gia đánh bạn thì còn khá nhiều em học sinh khác đứng gần đó nhưng không hề can ngăn, thậm chí còn hò reo, cổ vũ. Có em còn dùng điện thoại quay clip. Nữ sinh bị đánh cũng tỏ ra yếu ớt không có hành động nào chống cự hay né tránh mà tự nguyện "chịu trận".

Sau khi xuất hiện, đoạn clip này đã được chia sẻ một cách chóng mặt với nhiều sự bất bình trước hành động của nhóm nữ sinh này.

Đoạn video ghi lại cảnh các nữ sinh đánh nhau được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, sự việc được xác định xảy ra tại Trường THCS Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội).

Xác nhận sự việc, ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng Phòng GDĐT huyện Chương Mỹ cho biết: Sự việc nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn ngay tại lớp học rồi quay clip đưa lên mạng mới đây là có thật. Theo báo cáo sơ bộ của hiệu trưởng nhà trường, sự việc xảy ra tại Trường THCS Trường Yên vào khoảng 11h45 phút, sau khi kết thúc tiết sinh hoạt ngày 7.10. Ngày 9.10, lãnh đạo Phòng GDĐT đã trực tiếp về trường để giải quyết sự việc này.

Theo xác minh ban đầu, nhóm nữ sinh này đang học lớp 7 có thể do mâu thuẫn từ trước và đã đánh một em khác ngay tại lớp học. Hiện tại, nhà trường đang phối hợp với công an, lãnh đạo địa phương để xác minh làm rõ và có hướng xử lý thích hợp, ông Vững thông tin.

Ngoài ra, ông Vững cho hay, ngày hôm qua tất cả các em học sinh xuất hiện trong clip đều đi học bình thường, không ai có thương tích gì. Đây là sự việc tuy không lớn nhưng cũng là bài học cho các trường về công tác quản lý học sinh khi ở trường lớp.

Phòng GDĐT huyện Chương Mỹ đã yêu cầu BGH nhà trường mời phụ huynh các em học sinh lên làm việc. Đồng thời, trường phải có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi lãnh đạo Phòng GDĐT trong ngày hôm nay để xem xét xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.