Đã nhập học lớp 10, học sinh có được phép rút hồ sơ, chuyển trường?

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Các nhà trường phải tạo điều kiện được rút hồ sơ khi học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập, nhiều phụ huynh đã nháo nhác đến các trường ngoài công lập để rút hồ sơ đã nhập học cho con từ trước đó. Nguyên nhân bởi trước khi Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn, nhiều trường ngoài công lập đã “chốt” lịch nộp hồ sơ. Để “ăn chắc” cho con có suất học, nhiều phụ huynh đã nuốt nước mắt “ném tiền” nhập học vào các trường này. Hầu hết các trường đều đưa ra quy định, trong trường hợp bắt buộc phải rút hồ sơ, phần kinh phí nhập học sẽ không được trả lại.

“Tôi cũng tiếc tiền lắm. Nhập học cho con vào trường phải nộp hơn 6 triệu đồng, nếu rút hồ sơ coi như mất trắng số tiền đó. Tiền đó cũng đã bằng cả tháng lương của tôi chứ có ít ỏi đâu”, chị Nguyễn Thị Thanh - nộp hồ sơ vào lớp 10 một trường trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội - chia sẻ.

Chưa hết khó khăn, nhiều phụ huynh chấp nhận mất tiền để rút hồ sơ cho con sang học trường công lập nhưng cũng không được vì bộ phận tuyển sinh của trường nghỉ làm việc. Chờ đến thời gian các trường làm việc lại thì đã hết thời gian nhập học.

Trước thực trạng trên, ngày 30.6, Sở GDĐT Hà Nội đã có văn bản gửi Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố yêu cầu tạo điều kiện cho thí sinh rút hồ sơ.

Điều này cũng đã được quy định rõ trong Công văn số 1353/SGDĐT-QLT ngày 13.4.2018 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019.

Theo đó, học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường THPT công lập hoặc ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, khi có nhu cầu được quyền rút hồ sơ, nhà trường phải tạo điều kiện để học sinh rút hồ sơ. Trường hợp học sinh có nguyện vọng chuyển trường sang tỉnh, thành phố khác để học tập, nhà trường làm thủ tục chuyển trường, không xóa tên học sinh trong danh sách trúng tuyển. Với các trường hợp khác, sau khi học sinh rút hồ sơ, nhà trường phải xóa tên học sinh trong danh sách trúng tuyển.

Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT công lập phải học ổn định hết cấp học tại trường THPT đó. Trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá trình học tập cần chuyển trường, phải được Giám đốc Sở GDĐT cho phép.

Đồng thời, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng nhà trường phải phân công cán bộ tuyển sinh có đủ thẩm quyền trực trong thời gian tuyển sinh đến hết ngày 15.7 (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) để hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Các trường công lập không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh kể cả bán hồ sơ cho học sinh. Đối với các trường ngoài công lập phải công khai mức học phí và các khoản thu của cả năm học tại địa điểm tuyển sinh.

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH
TIN LIÊN QUAN

Trượt nguyện vọng 1 lớp 10 Hà Nội: Học sinh đừng quên còn nguyện vọng 2

HUYÊN NGUYỄN |

Theo quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng khu vực tuyển sinh. Nếu đủ điều kiện, học sinh có thể đăng ký nhập học nguyện vọng 2.

Chờ công bố điểm thi môn Ngữ văn THPT quốc gia: Hồi hộp ngang... xem World cup

HẢI ĐĂNG |

Đến thời điểm hiện nay, hầu hết thí sinh đã biết điểm các bài thi của mình, với độ chính xác gần như tuyệt đối. Chỉ còn môn Ngữ văn THPT quốc gia, hàng triệu thí sinh vẫn còn hồi hộp đến tận “phút 89”.

Phụ huynh “đau tim” vì điểm chuẩn lớp 10 “nhảy múa” như sàn chứng khoán

Đặng Chung |

Sáng vẫn thấy “niêm yết” điểm chuẩn là 46. Mải đi hoàn thiện hồ sơ nhập học, chiều quay lại đã thấy điểm chuẩn “nhảy” lên mức 49. Ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim... là cảm giác của không ít phụ huynh trong cuộc đua giành chỗ học cho các "Dê vàng" năm nay.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Trượt nguyện vọng 1 lớp 10 Hà Nội: Học sinh đừng quên còn nguyện vọng 2

HUYÊN NGUYỄN |

Theo quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng khu vực tuyển sinh. Nếu đủ điều kiện, học sinh có thể đăng ký nhập học nguyện vọng 2.

Chờ công bố điểm thi môn Ngữ văn THPT quốc gia: Hồi hộp ngang... xem World cup

HẢI ĐĂNG |

Đến thời điểm hiện nay, hầu hết thí sinh đã biết điểm các bài thi của mình, với độ chính xác gần như tuyệt đối. Chỉ còn môn Ngữ văn THPT quốc gia, hàng triệu thí sinh vẫn còn hồi hộp đến tận “phút 89”.

Phụ huynh “đau tim” vì điểm chuẩn lớp 10 “nhảy múa” như sàn chứng khoán

Đặng Chung |

Sáng vẫn thấy “niêm yết” điểm chuẩn là 46. Mải đi hoàn thiện hồ sơ nhập học, chiều quay lại đã thấy điểm chuẩn “nhảy” lên mức 49. Ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim... là cảm giác của không ít phụ huynh trong cuộc đua giành chỗ học cho các "Dê vàng" năm nay.