Đà Nẵng xử phạt giáo viên dạy thêm trái quy định

THUỲ TRANG |

Ngày 11.12, Sở Giáo dục – Đào tạo Đà Nẵng cho biết sau đợt thanh tra vừa qua, Sở đã có quyết định xử phạt 8 giáo viên tổ chức dạy thêm trái quy định nhằm chỉnh đốn việc dạy thêm học thêm trên toàn thành phố.

Nghiêm khắc xử lý dạy thêm trái quy định

Trong tháng 10 và 11 vừa qua, Sở GD – ĐT Đà Nẵng đã có đợt thanh tra đột xuất và phát hiện các trường hợp vi phạm dạy thêm, học thêm. Ngay sau đó, Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục với những hành vi dạy thêm trái quy định đối với 8 giáo viên THCS và tiểu học đang công tác tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Trong đó, 2 giáo viên Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu) bị xử phạt mỗi người 1 triệu đồng do dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đó đang giảng dạy tại trường.

2 giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng (quận Thanh Khê) tổ chức dạy thêm không có giấy phép, mỗi người bị phạt 3 triệu đồng. 4 giáo viên Trường tiểu học Phan Phu Tiên (quận Liên Chiểu) tổ chức dạy các môn văn hóa cho học sinh tiểu học, mỗi người bị phạt 3 triệu đồng. Ngoài ra, những giáo viên vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Được biết, trong năm 2017, Sở GD - ĐT liên tiếp nhận được phản ánh của người dân và đến nay đã xử lý 9 trường hợp vi phạm tổ chức dạy thêm.

Không cấm dạy thêm nhưng có tiêu cực thì phải xử lý 

Trao đổi về việc xử phạt các trường hợp vừa qua, Sở GD – ĐT Đà Nẵng cho biết, cả Bộ GD- ĐT và riêng Đà Nẵng đã có nhiều văn bản quy định về việc dạy thêm, học thêm.

Đại diện lãnh đạo Sở GD – ĐT Đà Nẵng chi sẻ: “Các thầy cô là người nắm rõ những vấn đề này nhưng nhiều người vẫn cố tình sai phạm. Những trường hợp xử phạt vừa qua, Sở cũng đã cân nhắc bởi ngoài việc phạt hành chính các thầy cô còn bị đưa ra hội đồng kỷ luật, ảnh hưởng đến danh dự ít nhiều.

Tuy nhiên, chúng tôi xử phạt để qua đó uốn nắn lại đội ngũ giáo viên không nên biết rõ quy định vẫn vi phạm. Mọi hoạt động dạy thêm, học thêm là nhu cầu thực tế và Sở không cấm, luôn tạo điều kiện nhưng phải làm đúng quy định. Các thầy cô có giấy phép, có đủ cơ sở vật chất, có trình độ thì vẫn được dạỵ bình thường”.

Với 8 trường hợp bị xử phạt vừa qua đều là những hành vi tiêu cực trong dạy thêm như giáo viên dạy chính học sinh mình đang dạy chính khoá. Việc này dễ nảy sinh những điều không hay như đánh giá không công bằng với học sinh. Bên cạnh đó có trường hợp dạy thêm các môn văn hoá cho học sinh tiểu học là điều có quy định cấm bởi đây là lứa tuổi chỉ được phép dạy các môn năng khiếu, dành thời gian cho các em vui chơi.

Sắp tới, Thanh tra Sở GD-ĐT cũng sẽ kiểm tra đột xuất để xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tăng lương giáo viên, có chấm dứt được dạy thêm - học thêm?

Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh băn khoăn, lương giáo viên tăng liệu chất lượng giáo dục có tăng, học sinh có hết cảnh "ăn vội trên yên xe", tất bật đến lớp học thêm của cô chủ nhiệm?

Hà Nội cảnh báo nhà trường “ép” dạy thêm, học thêm

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường không được ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm, không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa.

Thanh tra dạy thêm học thêm, các khoản phí đầu năm học

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ phận thanh tra địa phương cần tập trung thanh tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới, chấn chỉnh sai phạm trong việc dạy thêm, học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm - Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị.

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh bảo từ tháng 6.2022 nhưng ngành y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Bóc ngắn cắn dài và bài học đau xót từ SVB

HƯƠNG NGUYỄN |

“Điểm chết” dẫn tới sự sụp đổ gây sốc của SVB là ngân hàng này quá mạo hiểm khi huy động ngắn hạn và cho vay trung - dài hạn. SVB có thể không liên quan trực tiếp đến ngân hàng Việt Nam nhưng những bài học về quản trị rủi ro trong ngân hàng là điều đáng lưu ý.

Ngân hàng Silicon Valley phá sản không ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam

Đức Mạnh |

Silicon Valley Bank (SVB) - ngân hàng lớn thứ 16 tại Mỹ - trở thành nhà băng đầu tiên phá sản sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009. Việc SVB sụp đổ đã khiến các thị trường tài chính rối loạn và dấy lên câu hỏi liệu sự kiện này có làm suy yếu hệ thống ngân hàng và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới? Quan trọng hơn cả là Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào?

Thêm một ngân hàng tại Mỹ phá sản, toàn bộ tiền gửi được bảo vệ

Đức Mạnh |

Sau sự kiện tại ngân hàng Silicon Valley chỉ vài ngày, Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đã tiếp tục tuyên bố phá sản.

Tăng lương giáo viên, có chấm dứt được dạy thêm - học thêm?

Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh băn khoăn, lương giáo viên tăng liệu chất lượng giáo dục có tăng, học sinh có hết cảnh "ăn vội trên yên xe", tất bật đến lớp học thêm của cô chủ nhiệm?

Hà Nội cảnh báo nhà trường “ép” dạy thêm, học thêm

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường không được ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm, không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa.

Thanh tra dạy thêm học thêm, các khoản phí đầu năm học

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ phận thanh tra địa phương cần tập trung thanh tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới, chấn chỉnh sai phạm trong việc dạy thêm, học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm - Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị.