Đà Nẵng: Xin lùi đề án "Sữa học đường" đến tháng 3.2018

T. A |

Theo kế hoạch là tháng 1.2018, tuy nhiên Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố xin lùi tiến độ triển khai đề án Sữa học đường. Thời gian triển khai đề án dự kiến bắt đầu từ tháng 3.2018.

Thông tin từ Sở GD - ĐT Đà Nẵng, với phạm vi thực hiện đề án trên địa bàn rộng, số lượng học sinh đông nên việc tính toán phương thức triển khai “Sữa học đường” gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, Sở đã tham mưu với thành phố về việc lùi thời gian triển khai đề án lại đến tháng 3.2018 (theo kế hoạch là tháng 1.2018).

Kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2018-2020 là 242,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 32,6%; công ty sữa trúng thầu hỗ trợ 22%; phụ huynh học sinh đóng góp 45,4% trên tổng chi thực hiện đề án.

Đề án triển khai cho hơn 68.000 trẻ của hơn 400 cơ sở trường mầm non, mẫu giáo, nhóm lớp độc lập tư thục, trẻ mầm non học tại các cơ sở giáo dục của 7 quận, huyện và trực thuộc các sở (các trường chuyên biệt, trung tâm khuyết tật trực thuộc ngành GD-ĐT) và các cơ sở bảo trợ xã hội (trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).

Đề án đặt mục tiêu 100% trẻ nhà trẻ, mẫu giáo toàn thành phố được uống sữa tại đơn vị 5 lần/tuần; phấn đấu đến năm 2020, 90% phụ huynh và người chăm sóc trẻ ở địa bàn 7 quận, huyện có trẻ tham gia chương trình uống sữa học đường được truyền thông, giáo dục và tư vấn về dinh dưỡng; đồng thời, đến năm 2020, trẻ mầm non suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi không quá 1%.

Trẻ được hưởng thụ từ đề án bao gồm: Trẻ nhà trẻ từ 12 đến 36 tháng và mẫu giáo từ 3-6 tuổi của các trường mầm non, mẫu giáo, nhóm lớp độc lập tư thục; trẻ mầm non học tại các cơ sở giáo dục, các trường chuyên biệt, trung tâm khuyết tật trực thuộc ngành giáo dục, và các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố.

Đối với trẻ mầm non thuộc diện 1 - là hộ nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi cha hoặc mẹ, học tại các trường chuyên biệt, trung tâm khuyết tật trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, và các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 78%, công ty cung cấp sữa hỗ trợ tối thiểu 22%.

Trẻ mầm non thuộc diện 2 - là hộ cận nghèo, gia đình chính sách, có cha hoặc mẹ là công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 68%, công ty cung cấp sữa hỗ trợ tối thiểu 22%, phụ huynh học sinh đóng góp 10%.

Trẻ mầm non thuộc diện 3 - là nhóm trẻ mầm non còn lại, ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 20%, công ty cung cấp sữa hỗ trợ tối thiểu 22%, phụ huynh học sinh đóng góp 58%.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng trẻ em nghèo Quỳ Hợp 60.000 ly Sữa học đường

An Linh |

Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của những học sinh nghèo, ngày 14.12.2017, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng trẻ em nghèo huyện Quỳ Hợp 60.000 ly sữa học đường. Toàn bộ số sữa trên được trích từ nguồn tài trợ của  các “bà mẹ xã hội” ủng hộ cho Chương trình Sữa học đường Vì Tầm Vóc Việt do Quỹ thực hiện.

Chất lượng sữa học đường bị thả lỏng?

LH |

Hàng trăm học sinh tại tỉnh Hậu Giang ngộ độc sau khi uống sữa pha sẵn phát cho trường học. Câu chuyện chất lượng sữa học đường một lần nữa lại được đưa ra.

Sữa pha sẵn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

LH |

Hàng trăm trẻ tại tỉnh Hậu Giang ngộ độc sữa bột Milo, được pha chế với một loại sữa đặc khiến nhiều người lo lắng về chất lượng sữa học đường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trao tặng trẻ em nghèo Quỳ Hợp 60.000 ly Sữa học đường

An Linh |

Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của những học sinh nghèo, ngày 14.12.2017, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng trẻ em nghèo huyện Quỳ Hợp 60.000 ly sữa học đường. Toàn bộ số sữa trên được trích từ nguồn tài trợ của  các “bà mẹ xã hội” ủng hộ cho Chương trình Sữa học đường Vì Tầm Vóc Việt do Quỹ thực hiện.

Chất lượng sữa học đường bị thả lỏng?

LH |

Hàng trăm học sinh tại tỉnh Hậu Giang ngộ độc sau khi uống sữa pha sẵn phát cho trường học. Câu chuyện chất lượng sữa học đường một lần nữa lại được đưa ra.

Sữa pha sẵn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

LH |

Hàng trăm trẻ tại tỉnh Hậu Giang ngộ độc sữa bột Milo, được pha chế với một loại sữa đặc khiến nhiều người lo lắng về chất lượng sữa học đường.