Đà Nẵng: Xin hỗ trợ sách giáo khoa, vở cho học sinh bị ngập lũ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Giáo dục và Đào tạo liên hệ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề xuất được hỗ trợ sách giáo khoa cho số học sinh bị trôi, ướt sách trong trận lũ đêm 14.10.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: Sở đã liên hệ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề xuất được hỗ trợ sách giáo khoa cho số học sinh bị trôi, ướt sách trong trận lũ đêm 14.10.

Phía Nhà xuất bản đã đề nghị thống kê để có thể lên có kế hoạch hỗ trợ. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị các trường nếu có thể thì chủ động huy động nguồn lực để có thể hỗ trợ kịp thời, khắc phục thiếu sách giáo khoa cho học sinh”.

Theo thống kê sơ bộ, nước lũ ngập sâu trong đêm 14.10 gây thiệt hại về cơ sở vật chất cho các trường học tại Hòa Vang như: Tiểu học số 1 Hòa Sơn bị hư hỏng 40 bộ máy tính, bàn ghế; Tiểu học số 2 Hòa Liên bị hư hỏng 40 bộ máy tính, bàn ghế và 9 máy tính giáo viên; Tiểu học Lâm Quang Thự hỏng 2 ti vi, Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn, điểm trường Phước Hưng hỏng 1 ti vi…

Thiệt hại nặng nề nhất là 2 Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ và Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng ở quận Thanh Khê. Toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học tại các phòng chức năng, máy tính, hồ sơ sổ sách khối văn phòng đều bị ngâm trong nước. Sách giáo khoa, vở của 296 học sinh cả 5 khối lớp tại tầng 1 của Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ bị ngâm nước toàn bộ.

Tại quận Liên Chiều, theo tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thì số lượng học sinh bị trôi hoặc ướt sách giáo khoa, vở…, trên địa bàn nhiều không thể thống kê hết. Vì vậy, Phòng kêu gọi sự ủng hộ từ các doanh nghiệp để giúp trang bị lại sách, vở cho những học sinh bị ảnh hưởng.

Ngoài việc kêu gọi hỗ trợ sách vở, bà bà Lê Thị Hoàng Chinh,  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê còn đề xuất được hỗ trợ phương tiện phòng chống lũ.

"Qua đợt mưa lớn vào ngày 14.10 vừa qua, khi xảy ra sự cố về nước ngập lụt, có thể nhận thấy tất cả các trường học trên địa bàn quận hầu như không có phao cứu hộ, không có một phương tiện gì phù hợp để đưa học sinh ra khỏi khu ngập lụt.

Khi học sinh bị, giáo viên bị mắc kẹt trên phòng học cũng không có phương tiện chuyển thực phẩm cung cấp cho các em và giáo viên.

Do đó, chúng tôi kiến nghị các cấp lãnh đạo quan tâm trang bị những phương tiện cứu hộ dự phòng cho các trường học như: xuồng, thúng nhựa, phao, hoặc bể bơi di động nhỏ có thể bơm lên sử dụng khi gặp mưa lũ", bà Chinh nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nhiều trường học đóng cửa do chưa dọn bùn xong

Tường Minh |

Ngày mai (17.10), một số trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể tổ chức dạy học trở lại do chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học để ứng phó với mưa lớn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 15.10, học sinh toàn TP.Đà Nẵng được nghỉ học để ứng phó với áp thấp nhiệt đới do bão số 5 suy yếu, có thể gây mưa lớn.

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng sẽ tự chủ một phần từ năm học 2022 – 2023

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 13.10, hơn 3.200 tân sinh viên tham dự Lễ khai giảng tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) năm học 2022-2023.

Đà Nẵng: Giám sát chặt nạn bạo lực học đường sau vụ học sinh bị tím chân

THUỲ TRANG |

Ngày 8.10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có văn bản thông tin về sự việc học sinh bị đánh tại Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà. Trong đó, ngành Giáo dục thành phố đặc biệt lưu ý các trường giám sát việc bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng: Nhiều trường học đóng cửa do chưa dọn bùn xong

Tường Minh |

Ngày mai (17.10), một số trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể tổ chức dạy học trở lại do chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học để ứng phó với mưa lớn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 15.10, học sinh toàn TP.Đà Nẵng được nghỉ học để ứng phó với áp thấp nhiệt đới do bão số 5 suy yếu, có thể gây mưa lớn.

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng sẽ tự chủ một phần từ năm học 2022 – 2023

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 13.10, hơn 3.200 tân sinh viên tham dự Lễ khai giảng tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) năm học 2022-2023.

Đà Nẵng: Giám sát chặt nạn bạo lực học đường sau vụ học sinh bị tím chân

THUỲ TRANG |

Ngày 8.10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có văn bản thông tin về sự việc học sinh bị đánh tại Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà. Trong đó, ngành Giáo dục thành phố đặc biệt lưu ý các trường giám sát việc bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh.