Đà Nẵng thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi

HUYÊN NGUYỄN |

21 trường mầm non công lập ở Đà Nẵng sẽ thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi từ năm học 2018 – 2019.

Từ năm học 2018 – 2019, Đà Nẵng sẽ thí điểm nhận trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi ở các quận, huyện của thành phố. Mỗi quận, huyện thực hiện từ 2- 3 trường mầm non công lập, sau đó triển khai đại trà từ năm học 2019.

Theo khảo sát, tại Đà Nẵng hiện chưa có trường mầm non công lập nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi. Số lượng phòng học của các trường cũng chưa thể đáp ứng nhu cầu gửi trẻ độ tuổi này như thiếu phòng pha sữa, phòng cho trẻ bú mẹ, khu vực tắm nắng, phòng bố trí cũi, nôi của từng cá nhân và các trang thiết bị chuyên dùng gồm xe tập đi, bồn tắm...

Bên cạnh đó, số lượng giáo viên phục vụ nhóm nhà trẻ cũng cần nhiều hơn so với các lớp khác. Quy định nhóm trẻ dưới 18 tháng là 15-20 trẻ/lớp/2,5 giáo viên, trong khi đa số các trường mầm non công lập tại Đà Nẵng chỉ được bố trí 2 giáo viên/lớp.

Nhằm thực hiện chủ trương này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt đề án đầu tư trang thiết bị cho các trường mầm non trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2018-2019, với tổng kinh phí gần 23,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Bên cạnh đó, sẽ tuyển mới đội ngũ giáo viên, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường mầm non để thí điểm tiếp nhận trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại các trường mầm non công lập vào năm học 2018 – 2019 sắp tới.

Trước đó, Bộ GDĐT cũng đang tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trong đó, có quy định: Trường mầm non, nhóm lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi.

Đây thực sự là những tin vui đối với phụ huynh khi đánh trúng vào nguyện vọng chính đáng của đa số người lao động khi thời gian nghỉ sinh được quy định là 6 tháng, nhất là người lao động nghèo, không có người thân để gửi trẻ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn giáo viên mầm non sẽ được tăng lương

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê của Bộ GDĐT, năm học 2015-2016, có hơn 53.000 giáo viên mầm non (GVMN) làm việc theo diện hợp đồng lao động ngoài biên chế. Như vậy, với những chính sách ưu đãi mới đây theo Nghị quyết 06 của Chính phủ, hàng nghìn GVMN sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Hàng nghìn giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng sẽ được hưởng chế độ như giáo viên biên chế

Đặng Chung |

Hàng nghìn giáo viên đang dạy hợp đồng tại các trường mầm non công lập trên cả nước sẽ có cơ hội được trả lương và hưởng các chế độ chính sách như các giáo viên trong biên chế.

Trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi: Quy định nhân văn, cần thực hiện ngay

Đặng Chung |

Việc nhận trẻ từ 3 tháng tuổi vào các trường mầm non sẽ giúp công nhân, người lao động yên tâm làm việc. TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng đây là quy định hết sức nhân văn, không có lý do gì để không triển khai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn giáo viên mầm non sẽ được tăng lương

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê của Bộ GDĐT, năm học 2015-2016, có hơn 53.000 giáo viên mầm non (GVMN) làm việc theo diện hợp đồng lao động ngoài biên chế. Như vậy, với những chính sách ưu đãi mới đây theo Nghị quyết 06 của Chính phủ, hàng nghìn GVMN sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Hàng nghìn giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng sẽ được hưởng chế độ như giáo viên biên chế

Đặng Chung |

Hàng nghìn giáo viên đang dạy hợp đồng tại các trường mầm non công lập trên cả nước sẽ có cơ hội được trả lương và hưởng các chế độ chính sách như các giáo viên trong biên chế.

Trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi: Quy định nhân văn, cần thực hiện ngay

Đặng Chung |

Việc nhận trẻ từ 3 tháng tuổi vào các trường mầm non sẽ giúp công nhân, người lao động yên tâm làm việc. TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng đây là quy định hết sức nhân văn, không có lý do gì để không triển khai.