Đà Nẵng sẽ tổ chức thi học kỳ trực tuyến cho học sinh trung học

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết sẽ sớm có văn bản gửi các trường về việc tổ chức thi học kỳ II bằng hình thức trực tuyến cho học sinh trung học.

Sáng 11.5, ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương phải hoàn thành năm học chậm nhất là ngày 31.5.

“Cho đến nay, Bộ vẫn chưa có văn bản nào thay đổi hay kéo dài thời gian năm học này, vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng quyết định sẽ cho học sinh các lớp 6,7,8, 10 và 11 kiểm tra học kỳ II bằng hình thức trực tuyến.

Riêng với khối lớp 9 và 12, các em đã thi học kỳ II xong trước đợt nghỉ dịch đợt lần này, đang chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp. Trong một vài ngày tới, Sở sẽ có văn bản với kế hoạch cụ thể gửi đến từng trường để kịp triển khai” – ông Linh cho hay.

Trước băn khoăn của nhiều phụ huynh, học sinh cũng như giáo viên về hiệu quả trong đánh giá chất lượng kiểm tra bằng hình thức trực tuyến với học sinh trung học, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết, Sở đã xây dựng quy trình coi thi, kiểm tra cụ thể để phổ biến cho học sinh, giáo viên. Bên cạnh đó, với tình hình dịch phức tạp như hiện nay, nếu cứ chờ đợi thì không biết đến bao giờ học sinh mới hoàn thành năm học này.

“Tôi cho rằng đây cũng là cơ hội cho cả giáo viên, học sinh tiếp cận với hình thức thi trực tuyến chứ không chỉ dạy học trực tuyến như thời gian qua. Điều này cũng phù hợp với định hướng của Bộ và tình hình hiện nay khi dịch bệnh chưa biết khi nào mới được kiểm soát hoàn toàn” – ông Linh trao đổi thêm.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thi trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19: Bắt buộc phải thích ứng

Đặng Chung |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đúng thời gian các trường đang rục rịch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II cho học sinh. Nỗi lo nhất hiện nay là thực hiện kiểm tra như thế nào để đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng năng lực học sinh, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp? Các địa phương, trường học đã có những cách làm để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Học sinh phải làm những gì khi học trực tuyến?

phương dung |

Do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, con tôi được yêu cầu học trực tuyến tại nhà. Xin hỏi, học sinh cần phải làm những gì khi học trực tuyến?

Trường đầu tiên kiểm tra học kỳ trực tuyến: Không thể chịu thua dịch bệnh

Bích Hà |

Là trường phổ thông đầu tiên ở Hà Nội quyết định tổ chức kiểm tra học kỳ II theo hình thức trực tuyến, TS Lại Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, lần đầu thực hiện có thể còn những khó khăn, nhưng nhà trường tự tin và sẵn sàng đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thi trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19: Bắt buộc phải thích ứng

Đặng Chung |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đúng thời gian các trường đang rục rịch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II cho học sinh. Nỗi lo nhất hiện nay là thực hiện kiểm tra như thế nào để đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng năng lực học sinh, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp? Các địa phương, trường học đã có những cách làm để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Học sinh phải làm những gì khi học trực tuyến?

phương dung |

Do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, con tôi được yêu cầu học trực tuyến tại nhà. Xin hỏi, học sinh cần phải làm những gì khi học trực tuyến?

Trường đầu tiên kiểm tra học kỳ trực tuyến: Không thể chịu thua dịch bệnh

Bích Hà |

Là trường phổ thông đầu tiên ở Hà Nội quyết định tổ chức kiểm tra học kỳ II theo hình thức trực tuyến, TS Lại Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, lần đầu thực hiện có thể còn những khó khăn, nhưng nhà trường tự tin và sẵn sàng đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá để phù hợp với tình hình thực tiễn.