Đà Nẵng, Quảng Nam đề xuất dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn

Đặng Chung |

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng đề xuất Bộ GDĐT báo cáo lên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Chính phủ cho dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đó có phương án xét đặc cách tốt nghiệp cho tất cả các thí sinh.

Chiều 31.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với 63 địa phương trên địa phương. Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp.

Tại sự kiện, đại diện các địa phương đã báo cáo về tình hình tổ chức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra từ 8-10.8 tới.

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tại thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 31.7, Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cả nước. Hiện nhiều khu vực trong thành phố được phong toả và có một số giáo viên học sinh bị nghi nhiễm do có tiếp xúc gần với các đối tượng nhiễm COVID-19. Điều này khiến tâm lý của phụ huynh học sinh và xã hội có nhiều biến động.

Do đó, ông Chinh mong muốn, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT báo cáo lên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Chính phủ cho dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đó có phương án xét đặc cách tốt nghiệp cho tất cả các thí sinh.

Với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học, đề nghị Bộ GDĐT làm việc với các cơ sở giáo dục đại học xem xét tạo điều kiện cho các thí sinh có phương án xét phù hợp.

"Đây là quyết định khó khăn nhưng vẫn mong bộ GDĐT xem xét", Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tại thành phố Đà Nẵng nói.

 
Bộ GD ĐT tổ chức họp trực tuyến với 63 địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đồng quan điểm, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng nêu những khó khăn mà tỉnh đang gặp phải, trước việc diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp.

Phía Quảng Nam đưa ra 3 phương án:

Đầu tiên, nếu đến ngày 6.8, dịch bệnh được kiểm soát tốt ở địa phương, thì Quảng Nam sẽ tổ chức kỳ thi bình thường.

Phương án thứ hai, có thể cho Quảng Nam thi sau 1 tháng so với các địa phương khác bằng đề thi dự phòng.

Phương án 3, nếu diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, thì địa phương xin cơ chế như Đà Nẵng là không tổ chức kỳ thi và xét đặc cách cho thí sinh ở Quảng Nam theo quy chế. Tỉnh cũng đề nghị Bộ GDĐT, các trường đại học có phương án xét tuyển vào đại học phù hợp cho những thí sinh có nguyện vọng.

Về những đề xuất này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ biểu dương nỗ lực của các địa phương trong việc phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Bộ cũng ghi nhận ý kiến để báo cáo lên  Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ.

Sáng 31.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 45 ca mắc COVID-19, tất cả đều được ghi nhận tại Đà Nẵng.

45 bệnh nhân có độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Qua điều tra, giám sát dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, kết quả xét nghiệm ngày 30.7 có 45 mẫu dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2020: Được áp dụng đặc cách, nhưng không xáo trộn

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Chỉ còn 7 ngày nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đang gấp rút lên phương án để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Về phía trường đại học, các kịch bản cũng được đưa ra để đảm bảo công tác tuyển sinh 2020 không bị xáo trộn bởi dịch COVID-19.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh F0 được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp

M.Hương |

Ngày 30.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) gửi Văn bản số 2832/BGDĐT-QLCL tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và đang lây lan sang các địa phương khác.

Học sinh chuyển sang ôn thi trực tuyến

Đặng Chung |

Hơn 900.000 sĩ tử trên cả nước đang trải qua những ngày căng thẳng, lo lắng vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong khi ngày thi tốt nghiệp THPT đã cận kề. Theo các giáo viên, việc quan trọng nhất của học sinh lớp 12 lúc này là bình tĩnh và chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2020: Được áp dụng đặc cách, nhưng không xáo trộn

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Chỉ còn 7 ngày nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đang gấp rút lên phương án để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Về phía trường đại học, các kịch bản cũng được đưa ra để đảm bảo công tác tuyển sinh 2020 không bị xáo trộn bởi dịch COVID-19.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh F0 được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp

M.Hương |

Ngày 30.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) gửi Văn bản số 2832/BGDĐT-QLCL tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và đang lây lan sang các địa phương khác.

Học sinh chuyển sang ôn thi trực tuyến

Đặng Chung |

Hơn 900.000 sĩ tử trên cả nước đang trải qua những ngày căng thẳng, lo lắng vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong khi ngày thi tốt nghiệp THPT đã cận kề. Theo các giáo viên, việc quan trọng nhất của học sinh lớp 12 lúc này là bình tĩnh và chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.