Đà Nẵng nhận bàn giao dự án nâng cấp trường bán trú hơn 500 triệu đồng

THUỲ TRANG |

Ngày 19.6, dự án nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Phú, điểm trường bán trú Phú Túc được tài trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Đức tại TPHCM với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng đã chính thức được bàn giao cho Đà Nẵng.

Dự án do Trung tâm Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB), phối hợp với UBND huyện Hòa Vang thực hiện trong 2 tháng cuối năm 2019 và đã đưa vào sử dụng.

 
Tổng lãnh sự quán Đức cùng các đơn vị đến thăm điểm trường sau nâng cấp. Ảnh: Thuỳ Trang

Tuy nhiên, do dịch COVID-19, đến nay, lễ bàn giao chính thức mới được thực hiện. Tham dự buổi lễ, bà Tổng lãnh sự quán Đức Josefine Wallat đã đến thăm trường và các em học sinh.

Bà Josefine Wallat chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, một môi trường tốt sẽ giúp các thầy cô giao giảng dạy và các em học sinh được học tập tốt hơn. Thông qua dự án này, các em học sinh đã có nơi để rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, có sân chơi sau những giờ học và được học tập trong những căn phòng thoáng mát, sạch sẽ. Tôi đánh giá cao và cám ơn sự hợp tác của các đơn vị đã nỗ lực để hoàn thành dự án”.

 
62 em học sinh tại điểm trường nay được thụ hưởng một môi trường học tập tốt hơn. Ảnh: Thuỳ Trang

Có mặt tại buổi lễ, bà Nguyễn Thuý Anh – Phó Giám đốc Sở Ngoại Đà Nẵng hy vọng dự án nâng cấp điểm trường Phú Túc sẽ là điểm nhấn để huyện Hoà Vang nói riêng và Đà Nẵng nói chung sẽ có thêm những công trình khác được đầu tư hoàn thiên trong tương lai với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Đức tại TPHCM.

 
Khu vui chơi là một trong những hạng mục được nâng cấp tại điểm trường Phú Túc. Ảnh: Thuỳ Trang

Là đơn vị trực tiếp nhận bàn giao và cảm nhận rõ nhất sự thay đổi sau khi điểm trường được nâng cấp, cô Nguyễn Thị Tâm - hiệu trưởng điểm trường Phú Túc chia sẻ, 62 em học sinh ở điểm trường nay đã có chỗ ngủ với sạp mới, phòng học được ốp gạch mới cho đến nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, thoáng mát hơn. Đặc biệt giờ ra chơi từ năm học 2020, các em đã có khu vui chơi để đùa vui, mọi thứ khiến ngồi trường trở nên bừng sáng và nhiều năng lượng hơn.

Được biết, dự án nâng cấp trường tiểu học Hòa Phú, điểm trường Phú Túc thuộc xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng được nâng cấp với tổng kinh 580 triệu đồng, trong đó địa phương đóng góp 45,5 triệu đồng, Tổng lãnh sự quán Đức tại TPHCM tài trợ hơn 500 triệu đồng.

Dự án đã nâng cấp nhà vệ sinh, chống thấm cho 6 phòng học, mua mới 80 bộ bàn ghế học sinh và 60 sạp ngủ và  4 bộ đồ chơi sân trường.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị giữ không giải thể Trường THPT Cù Huy Cận

TRẦN TUẤN |

Lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và đông đảo nhân dân, tập thể hội đồng sư phạm Trường THPT Cù Huy Cận mong mỏi tha thiết được giữ lại ngôi trường mang tên nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc, không giải thể.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ hè ít nhất 1 tháng

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục - Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết sẽ cho học sinh nghỉ hè ít nhất 1 tháng.

Tổng rà soát tình hình cây xanh trong trường học ở TPHCM

NGUYỄN HỮU HUY |

Ngày 18.6, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo báo cáo tình hình cây xanh được trồng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn  thành phố.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiến nghị giữ không giải thể Trường THPT Cù Huy Cận

TRẦN TUẤN |

Lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và đông đảo nhân dân, tập thể hội đồng sư phạm Trường THPT Cù Huy Cận mong mỏi tha thiết được giữ lại ngôi trường mang tên nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc, không giải thể.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ hè ít nhất 1 tháng

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục - Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết sẽ cho học sinh nghỉ hè ít nhất 1 tháng.

Tổng rà soát tình hình cây xanh trong trường học ở TPHCM

NGUYỄN HỮU HUY |

Ngày 18.6, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo báo cáo tình hình cây xanh được trồng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn  thành phố.