Đà Nẵng: Không có việc cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng bão số 5

H.VINH |

Trên mạng xã hội xuất hiện văn bản mạo danh Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học trong 2 ngày do ảnh hưởng mưa bão. Sở GDĐT TP Đà Nẵng khẳng định, không có chủ trương cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của bão.

Sáng 31.10, trên mạng xã hội ở TP Đà Nẵng xuất hiện văn bản chỉ đạo khẩn của Sở GDĐT TP thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học 31.10 và 1.11 do mưa lũ, gió lốc.

Văn bản này xuất hiện trên mạng xã hội, và mắc nhiều lỗi như: phía trên ghi là UBND TP Đà Nẵng nhưng ở dưới ghi là UBND tỉnh Đà Nẵng, người ký văn bản là... Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi và nơi nhận là UBND tỉnh, đơn vị liên quan của... Quảng Ngãi. Ngoài ra, công văn còn có dấu đỏ do Phó Giám đốc Sở GDĐT Trần Sỹ ký.

Ngay sau đó, ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP Đà Nẵng đã ký văn bản gửi đến các đơn vị trường học trên địa bàn TP về việc giả mạo văn bản Sở GDĐT liên quan đến tình hình mưa lũ.

Văn bản khẳng định, đến nay, Sở GDĐT TP Đà Nẵng không có chủ trương cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của bão và đã đề nghị các trường chủ động phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ngập lụt, kịp thời thông tin về Sở GDĐT.

Ông Thành cũng nêu rõ, hiện nay, trên mạng xã hội có nhiều trang thông tin lấy tên liên quan đế Sở GDĐT TP Đà Nẵng. Tuy nhiên đến nay, Sở GDĐT thành phố chưa từng có trang thông tin hoạt động trên mạng xã hội.

Sở GDĐT cũng đề nghị các trường học khẩn trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão. Đặc biệt lưu ý cây xanh ngã đổ trong khuôn viên trường, kiểm tra hệ thống dây điện, viễn thông… sà xuống đất gây nguy hiểm.

Bên cạnh đó, nhắc nhở học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên, nhân viên cẩn trọng trong quá trình đi lại. Lưu ý những cây xanh có nguy cơ gãy cành, trốc gốc.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Cây xanh ở Đà Nẵng bị gió làm bật gốc do ảnh hưởng bão số 5

H.VINH |

Tuy không nằm trong vùng tâm bão số 5 đổ bộ nhưng do ảnh hưởng nên từ đêm ngày 30 rạng sáng 31.10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, kèm theo đó là có gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã bị gió làm bật gốc, ngã đổ.

Bão số 5 vào Bình Định: TP.Quy Nhơn mất điện, đường ngập, cây đổ ngổn ngang

NGUYỄN TRI |

Ghi nhận vào sáng 31.10, TP.Quy Nhơn vẫn đang mất điện hoàn toàn, một số đoạn đường vẫn còn bị ngập, cây xanh  nằm ngổn ngang trên đường do cơn bão số 5 gây ra.

Bình Định cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 5

NGUYỄN TRI |

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cho biết, trong chiều nay và ngày mai (31.10) sẽ cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học. Sau đó, tùy vào tình hình thực tế các trường chủ động cho học sinh nghỉ học.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cây xanh ở Đà Nẵng bị gió làm bật gốc do ảnh hưởng bão số 5

H.VINH |

Tuy không nằm trong vùng tâm bão số 5 đổ bộ nhưng do ảnh hưởng nên từ đêm ngày 30 rạng sáng 31.10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, kèm theo đó là có gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã bị gió làm bật gốc, ngã đổ.

Bão số 5 vào Bình Định: TP.Quy Nhơn mất điện, đường ngập, cây đổ ngổn ngang

NGUYỄN TRI |

Ghi nhận vào sáng 31.10, TP.Quy Nhơn vẫn đang mất điện hoàn toàn, một số đoạn đường vẫn còn bị ngập, cây xanh  nằm ngổn ngang trên đường do cơn bão số 5 gây ra.

Bình Định cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 5

NGUYỄN TRI |

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cho biết, trong chiều nay và ngày mai (31.10) sẽ cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học. Sau đó, tùy vào tình hình thực tế các trường chủ động cho học sinh nghỉ học.