Đà Nẵng hướng dẫn việc chuẩn bị cho học sinh trở lại trường

THUỲ TRANG |

Ngày 15.10, Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đã có hướng dẫn cụ thể về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại từ ngày 18.10.

Thực hiện của chỉ đạo UBND thành phố về việc học sinh phổ thông trên địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang và học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện những nội dung sau:

Thông tin đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh thời gian học trực tiếp tại các trường. Cụ thể, từ ngày 18.10, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Hòa Bắc và học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương đi học trực tiếp.

Từ ngày 25.10, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Hòa Bắc đi học trực tiếp trở lại. Từ ngày 1.11, học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn xã Hòa Bắc đi học trực tiếp trở lại.

Học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn học trực tiếp từ ngày 25.10.

Việc học trực tiếp của học sinh toàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo sau.

Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc tổng dọn vệ sinh trường, lớp, sát khuẩn bề mặt (nền nhà, bàn học, bảng đen, cầu thang, thang máy…), vệ sinh, sát khuẩn khu nội trú, đồ dùng nhà bếp, nhà vệ sinh, đồ dùng cá nhân, đồ dùng dạy học… trước 2 ngày học sinh bắt đầu học trực tiếp.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như nước uống, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng… theo quy định; các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng cần được đảm bảo.

Khi học sinh học trực tiếp, cán bộ giáo viên và học sinh không đến trường khi đang trong thời gian cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc không ở vùng xanh; đo thân nhiệt trước khi đến trường; nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất vị giác, khướu giác, đau, rát họng… thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị.

Khi đến trường, Đà Nẵng khuyến cáo phụ huynh, người không có nhiệm vụ không vào trong trường; các trường tổ chức thực hiện việc đo thân nhiệt cho giáo viên và học sinh một cách linh hoạt; tuyệt đối không để học sinh tập trung đông trước cổng trường, phải đứng dưới nắng, mưa chờ được đo thân nhiệt.

Các trường hướng dẫn, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện giáo viên, học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất vị giác, khướu giác, đau, rát họng… để có biện pháp xử lý.

Đà Nẵng chưa triển khai các nội dung sinh hoạt dưới cờ cho đến khi có thông báo mới.

Kết thúc mỗi buổi học, nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Lưu ý, các trường sử dụng tiết 1 của ngày học đầu tiên để ổn định tổ chức lớp; hướng dẫn, triển khai các kĩ năng phòng, chống dịch COVID-19 cho người dạy và người học.

Đối với người ngoài nhà trường cần thiết phải vào làm việc trong trường (cung cấp thực phẩm, sửa chữa cơ sở vật chất…) thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế trên app mobile Danang Smart City hoặc tại địa chỉ https://khaibaoyte.danang.gov.vn; nhà trường thực hiện việc quét mã QRcode trước khi người ngoài nhà trường vào liên hệ làm việc (đính kèm hướng dẫn chi tiết).

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

"Phá rào" cho học sinh đi học: Từ vi phạm đến tư duy dám làm dám chịu

Nhóm PV |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm. Câu chuyện này đã gây chú ý trong suốt thời gian qua. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của 3 vị khách mời TS Hoàng Ngọc Vinh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT; Bà Nguyễn Thị Hiếu – Chủ Trường mầm non Ánh mặt trời 1 và bà Bùi Thị Hà – Chủ Trường mầm non Gấu trúc, Hà Nội, liên quan đến câu chuyện “phá rào”, những giải pháp để linh hoạt thích ứng an toàn với COVID-19.

Liên tiếp học sinh tử vong khi tự học online, phụ huynh vừa đi làm vừa lo

Huyên Nguyễn |

Các công ty, doanh nghiệp tại TPHCM... đã hoạt động trở lại, trong khi đó học sinh vẫn chưa được đến trường. Điều này khiến không ít bố mẹ vừa đi làm vừa nơm nớp lo lắng con ở nhà tự học online một mình.

Đà Nẵng sẽ cho tất cả học sinh đến trường từ 1.11

Thanh Chung |

Sau 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, TP.Đà Nẵng dự kiến cho phép nhà hàng quán ăn phục vụ khách ăn, uống tại chỗ, học sinh đi học trở lại.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

"Phá rào" cho học sinh đi học: Từ vi phạm đến tư duy dám làm dám chịu

Nhóm PV |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm. Câu chuyện này đã gây chú ý trong suốt thời gian qua. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của 3 vị khách mời TS Hoàng Ngọc Vinh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT; Bà Nguyễn Thị Hiếu – Chủ Trường mầm non Ánh mặt trời 1 và bà Bùi Thị Hà – Chủ Trường mầm non Gấu trúc, Hà Nội, liên quan đến câu chuyện “phá rào”, những giải pháp để linh hoạt thích ứng an toàn với COVID-19.

Liên tiếp học sinh tử vong khi tự học online, phụ huynh vừa đi làm vừa lo

Huyên Nguyễn |

Các công ty, doanh nghiệp tại TPHCM... đã hoạt động trở lại, trong khi đó học sinh vẫn chưa được đến trường. Điều này khiến không ít bố mẹ vừa đi làm vừa nơm nớp lo lắng con ở nhà tự học online một mình.

Đà Nẵng sẽ cho tất cả học sinh đến trường từ 1.11

Thanh Chung |

Sau 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, TP.Đà Nẵng dự kiến cho phép nhà hàng quán ăn phục vụ khách ăn, uống tại chỗ, học sinh đi học trở lại.