Đà Nẵng dời lịch thi tuyển sinh lớp 10

THUỲ TRANG |

Ngày 19.5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng xác nhận, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 sẽ được dời thời gian để đảm bảo an toàn cho thí sinh.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động sáng 19.5, ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng - cho biết, công tác tuyển sinh lớp 10 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, kế hoạch tổ chức dự kiến sẽ vào ngày 3 đến 5.6.

“Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh rất phức tạp, sở sẽ dời lại lịch thi trên nguyên tắc khi nào thành phố kiểm soát được dịch bệnh và việc tổ chức thi an toàn cho thí sinh mới tổ chức” - ông Linh khẳng định.

Khác với kỳ thi tốt nghiệp THPT phải thi chung với các tỉnh và thời gian thi cận với thời điểm bắt đầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng nhận định, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của thành phố được chủ động về mặt thời gian.

Trước ngày 27.5, sở sẽ có thông báo cụ thể về việc dời lịch thi cho thí sinh và phụ huynh được biết để chủ động ôn tập.

“Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT vào ngày 7 và 8.7, chúng tôi sẽ căn cứ tình hình dịch trên địa bàn thành phố, tính toán thời điểm thi lớp 10 đảm bảo công tác phòng chống dịch, chuẩn bị cho năm học 2021- 2022” - ông Linh cho hay.

Được biết, đến thời điểm này, sở đã tổ chức xong đánh giá lớp 9 và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10, lên danh sách điểm phòng thi, cán bộ tham gia coi thi, chỉ còn chờ thời gian là tổ chức kỳ thi.

Năm 2021, toàn TP.Đà Nẵng có hơn 26.500 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT. Trong đó, có 13.360 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; 13.157 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thêm địa phương điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 do COVID-19

Thiều Trang |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang cho biết, sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, dự kiến chia thành 2 đợt.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin về hình thức thi và số môn thi vào lớp 10

Bích Hà |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ giữ nguyên hình thức thi trực tiếp, với 4 môn thi là Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Thi vào lớp 10: Nếu chỉ là “học thuộc” thì nên bỏ thi môn Lịch sử

Thuỳ Chi (Hà Nội) |

Học sinh chán học Lịch sử là bởi cách dạy chứ không học sinh nào chán lịch sử dân tộc. Nếu Lịch sử chỉ đơn thuần là môn “học thuộc” thì tốt nhất là nên bỏ thi môn lịch sử đi nhất là trong bối cảnh COVID-19 và phải học trực tuyến hiện nay.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thêm địa phương điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 do COVID-19

Thiều Trang |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang cho biết, sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, dự kiến chia thành 2 đợt.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin về hình thức thi và số môn thi vào lớp 10

Bích Hà |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ giữ nguyên hình thức thi trực tiếp, với 4 môn thi là Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Thi vào lớp 10: Nếu chỉ là “học thuộc” thì nên bỏ thi môn Lịch sử

Thuỳ Chi (Hà Nội) |

Học sinh chán học Lịch sử là bởi cách dạy chứ không học sinh nào chán lịch sử dân tộc. Nếu Lịch sử chỉ đơn thuần là môn “học thuộc” thì tốt nhất là nên bỏ thi môn lịch sử đi nhất là trong bối cảnh COVID-19 và phải học trực tuyến hiện nay.