Đà Nẵng đầu tư 35 triệu USD cho sản phẩm công nghệ cao

Nguyễn Linh |

Chiều ngày 24.11, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Đà Nẵng Fujikin tổ chức khai trương “Trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng” với vốn đầu tư lên đến 35 triệu USD.

Đây là dự án được triển khai nhằm nghiên cứu các đề tài liên quan đến thiết bị bay không người lái, robot, công nghệ lọc nước, thiết bị y tế và các phần mềm liên quan tại “Trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng” dựa trên sự hợp tác về nguồn nhân lực chất lượng cao với Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.

“Trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng” tại khu CNC Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh
“Trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng” tại khu CNC Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: "Dự án “Trung tâm Nghiên cứu – Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng” với số vốn đầu tư ban đầu là 35 triệu USD là dự án đầu tiên đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng chủ yếu tập trung vào R&D và Trường ĐHBK là đối tác chiến lược.

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một trong ba trường đại học Bách khoa của Việt Nam, một trong các trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho việc phát triển khu vực miền Trung và Tây nguyên. Việc kết hợp này là rất phù hợp với sự phát triển của cả hai bên".

“Trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng” được biết đến là nơi tập trung nghiên cứu, phát triển (R&D) nhằm tạo ra các sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ cao, chất lượng cao rất phù hợp với ưu tiên của Đà Nẵng cho những dự án ít sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo PGS.TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng: “Với tiềm lực KHCN mạnh mẽ của mình, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng sẽ chung tay giải quyết các vấn đề của các doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hơn nữa tỷ trọng KHCN, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh".

Trong thời gian tới, “Trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng” hứa hẹn sẽ mang lại những giá trị thiết thực trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự phát triển khoa học kỹ thuật, phù hợp với định hướng phát triển TP Đà Nẵng để trở thành “trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo".

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đại học Bách khoa Đà Nẵng có thêm 1 Giáo sư và 3 Phó Giáo sư

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 17.11, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982- 0.11.2022), tuyên dương khen thưởng và công bố chức danh Giáo sư, phó giáo sư, do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét công nhận, cho 4 nhà giáo.

Hiệu trưởng ĐH Bách khoa: Hãy nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng nhân ái

Trang Thiều |

Sáng 15.10, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Nhắn nhủ tới sinh viên, Hiệu trưởng nhà trường mong mỏi các em hãy luôn nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng nhân ái.

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng sẽ tự chủ một phần từ năm học 2022 – 2023

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 13.10, hơn 3.200 tân sinh viên tham dự Lễ khai giảng tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) năm học 2022-2023.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đại học Bách khoa Đà Nẵng có thêm 1 Giáo sư và 3 Phó Giáo sư

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 17.11, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982- 0.11.2022), tuyên dương khen thưởng và công bố chức danh Giáo sư, phó giáo sư, do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét công nhận, cho 4 nhà giáo.

Hiệu trưởng ĐH Bách khoa: Hãy nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng nhân ái

Trang Thiều |

Sáng 15.10, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Nhắn nhủ tới sinh viên, Hiệu trưởng nhà trường mong mỏi các em hãy luôn nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng nhân ái.

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng sẽ tự chủ một phần từ năm học 2022 – 2023

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 13.10, hơn 3.200 tân sinh viên tham dự Lễ khai giảng tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) năm học 2022-2023.