Đà Nẵng đảm bảo 100% thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thuỳ Trang |

Hôm nay, ngày 3.9, dù vẫn đang thực hiện cách ly xã hội và dịch bệnh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp nhưng gần 11.000 thí sinh tại Đà Nẵng vẫn bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2. Ngành Giáo dục, Y tế và cả lãnh đạo Đà Nẵng đã tính toán mọi phương án để đảm bảo 100% thí sinh được tham dự kỳ thi trọn vẹn.

Công tác tâm lý cho thí sinh được đặt lên hàng đầu

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 này cả nước có 26.000 thí sinh thì tại Đà Nẵng đã có gần 11.000 em đăng ký dự thi. Đặc biệt, vì là vùng tâm dịch COVID-19 suốt hơn tháng qua nên bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh, Đà Nẵng còn đặt vấn đề công tác tâm lý cho thí sinh lẫn cán bộ coi thi lên hàng đầu.

Tại hội đồng thi trường THPT Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn, điểm thi dành cho thí sinh F1, F2 và các thí sinh trong khu cách ly y tế dự thi, cán bộ coi thi được tập huấn kỹ về cách phòng chống dịch, mặc đồ bảo hộ, xử lý các tình huống khi làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, không chỉ hướng dẫn các thí sinh về quy chế thi, cách làm thủ tục… cán bộ coi thi còn dành nhiều thời gian để trao đổi cùng các em về tâm lý khi bước vào kì thi quan trọng.

Thầy Nguyễn Văn Đông - Trưởng hội đồng thi Võ Chí Công chia sẻ, kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, các thí sinh phải dự thi sau gần 1 triệu em khác, lại thi trong thời gian cách ly xã hội là điều rất thiệt thòi.

“Với các thí sinh là F1, F2 và ở khu cách ly y tế, các em còn không có sự hỗ trợ từ phía gia đình, phải một mình đến trường thi, nhìn thấy cô giáo coi thi trong trang phục bảo hộ… tất cả sẽ tạo nên những áp lực cho các em. Hiểu rõ điều đó, chúng tôi đã tập huấn kỹ cho các cán bộ coi thi phải tạo được tâm lý thoải mái nhất cho thí sinh. Chỉ cần thí sinh nào có thắc mắc hoặc có vấn đề gì muốn trao đổi, chúng tôi sẽ có mặt giải quyết ngay để các em yên tâm dự thi” - thầy Đông cho hay.

Được biết, cũng tại điểm thi Võ Chí Công, Sở GDĐT Đà Nẵng đã phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng sắp xếp chỗ ăn uống, nghỉ ngơi với các thí sinh có nhu cầu ở lại qua trưa. Điểm thi này có 47 thí sinh dự thi gồm 1 F1, 10 F2 và 36 thí sinh ở khu cách ly. Việc vận chuyển các em thí sinh là trách nhiệm của UBND các quận huyện, riêng F1 là do Sở Y tế đảm nhiệm việc đưa đón.

Thí sinh ho sốt vẫn được thi

Ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng cho biết, Sở đã tính toán kỹ các phương án dù là phát hiện có thí sinh hay cán bộ coi thi nghi mắc COVID-19. Cụ thể, tất cả các điểm thi chính thức đều bố trí phòng thi dự phòng dành cho các em có biểu hiện nóng sốt trong mỗi buổi thi. Ngoài ra các em thí sinh các em thuộc diện F1, F2, trong khu vực cách ly đều được Sở bố trí tối đa các phòng dự phòng và cả giáo viên coi thi dự phòng để phòng tình huống phát sinh.

Trong trường hợp phát hiện thí sinh mắc hoặc nghi mắc COVID-19 thì toàn bộ thí sinh trong phòng thi đó sẽ được cách ly y tế, đưa vào khu vực thi riêng. Với cán bộ giáo viên coi thi, trường hợp phát hiện mắc hoặc nghi mắc COVID-19, Sở GDĐT sẽ khoanh vùng toàn bộ đội ngũ làm công tác thi tại điểm thi đó đưa đi cách ly theo quy định. Tuy nhiên, một đội ngũ từ lãnh đạo điểm thi cho đến các cán bộ dự phòng dự phòng cũng đã được chuẩn bị từ trước sẽ kịp thời thay thế, làm nhiệm vụ tại điểm thi trên.

Kiểm tra công tác tổ chức kì thi THPT đợt 2 tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở GDĐT cũng như các điểm thi.

“Tôi chỉ lưu ý là cần đảm bảo giản cách, bố trí số ghế, số bàn phù hợp với số lượng thí sinh dự thi, đặc biệt các cán bộ coi thi phải tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh làm bài” - ông Quảng chỉ đạo.

Trong 2 ngày 31.8 và 1.9, đã có 13.764 thí sinh và cán bộ coi thi tại Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm theo nhóm. Kết quả từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, tất cả những mẫu này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: "Dù có đôi chút lo lắng nhưng đã sẵn sàng"

Thanh Chân - Tạ Quang |

Chiều nay (2.9), tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), 7 thí sinh, trong đó có 4 thí sinh diện F2 chưa thể dự thi ở đợt 1 và 3 thí sinh tự do, đã đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Tâm sự của nữ sinh Đà Nẵng trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2

Thanh Chân - Hà Phương |

Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, bên cạnh sự lo lắng nhưng nhiều thí sinh Đà Nẵng đã sẵn sàng tham dự kỳ thi này.

Thông tin chi tiết lịch thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020

Hà Huy |

Từ ngày 2-4.9.2020, hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh/thành phố (chưa thể dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19) sẽ tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2. Báo Lao Động gửi đến bạn đọc chi tiết lịch thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020.

Xét nghiệm diện rộng, phân luồng thí sinh, hạn chế lây lan dịch bệnh

Hữu Long - Thanh Chung |

Ngay khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ấn định thời gian thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) đợi 2, các tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã xây dựng các kế hoạch chi tiết để hướng tới tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn. Nếu như Đà Nẵng thông báo xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng đối với các thành phần tham dự kỳ thi này thì Quảng Nam sẽ tổ chức phân luồng thí sinh nhằm tránh tập trung đông người.

Đà Nẵng: Xét nghiệm toàn bộ giáo viên, học sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Hữu Long |

Tối 25.8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cho biết vừa có công văn về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2).

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: "Dù có đôi chút lo lắng nhưng đã sẵn sàng"

Thanh Chân - Tạ Quang |

Chiều nay (2.9), tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), 7 thí sinh, trong đó có 4 thí sinh diện F2 chưa thể dự thi ở đợt 1 và 3 thí sinh tự do, đã đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Tâm sự của nữ sinh Đà Nẵng trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2

Thanh Chân - Hà Phương |

Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, bên cạnh sự lo lắng nhưng nhiều thí sinh Đà Nẵng đã sẵn sàng tham dự kỳ thi này.

Thông tin chi tiết lịch thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020

Hà Huy |

Từ ngày 2-4.9.2020, hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh/thành phố (chưa thể dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19) sẽ tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2. Báo Lao Động gửi đến bạn đọc chi tiết lịch thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020.

Xét nghiệm diện rộng, phân luồng thí sinh, hạn chế lây lan dịch bệnh

Hữu Long - Thanh Chung |

Ngay khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ấn định thời gian thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) đợi 2, các tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã xây dựng các kế hoạch chi tiết để hướng tới tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn. Nếu như Đà Nẵng thông báo xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng đối với các thành phần tham dự kỳ thi này thì Quảng Nam sẽ tổ chức phân luồng thí sinh nhằm tránh tập trung đông người.

Đà Nẵng: Xét nghiệm toàn bộ giáo viên, học sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Hữu Long |

Tối 25.8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cho biết vừa có công văn về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2).