Đà Nẵng công bố kế hoạch thi tốt nghiệp THPT 2020

Hải Minh |

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Đà Nẵng tổ chức coi thi tại 24 Điểm thi với 10.955 thí sinh đăng ký dự thi.

Về cấu trúc bài thi, Sở GDĐT Đà Nẵng tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành phần: Vật lí, Hóa học, Sinh học, 01 bài thi Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT: Thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh học chương trình GDTX phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, người có bằng tốt nghiệp trung cấp được ĐKDT các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp.

Về lịch thi cụ thể:

Ngày 8.8, 8h sáng: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi

Chiều 14h, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

Ngày 9.8:

Buổi sáng thi Ngữ văn lúc 7h30 (thời gian thi 120 phút)

Chiều thi Toán lúc 14h20 (thời gian thi 90 phút)

Ngày 10.8:

Buổi sáng thi Vật lí lúc 7h30 (thời gian thi 50 phút)

Hóa học lúc 8h30 (thời gian thi 50 phút)

Sinh học lúc 9h30 (thời gian thi 50 phút)

Lịch sử lúc 7h30 (thời gian thi 50 phút)

Địa lí lúc 8h30 (thời gian thi 50 phút)

Giáo dục công dân lúc 9h30 (thời gian thi 50 phút)

Chiều thi môn Ngoại ngữ lúc 14h20 (thời gian thi 60 phút)

Trước đó, trưa 26.7, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã ra văn bản về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trưởng các điểm thi có trách nhiệm bố trí mỗi điểm thi ít nhất hai phòng dự phòng, sắp xếp bàn ghế đảm bảo giãn cách giữa các bàn dành cho thí sinh.

Trưởng các điểm thi làm việc trực tiếp với Phó trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất để kiểm tra, rà soát tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ và thí sinh dự thi.

Hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm chỉ đạo rà soát tình hình sức khỏe 100% học sinh, học viên tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 những người về từ Đà Nẵng từ 1.7

Anh Nhàn |

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM, tất cả người dân đang sinh sống tại TPHCM đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tạm dừng Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” trước diễn biến dịch COVID-19

Hải Minh |

Tình hình hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng trước diễn biến dịch COVID-19 và thông báo tạm dừng Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020”.

Đà Nẵng: Giám sát chặt chẽ các nhà trọ gần khu vực ca nhiễm 416

Hải Minh |

Chính quyền địa phương quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng quan tâm đến công tác theo dõi sức khỏe đối với người lao động thuê trọ ở gần khu vực ca bệnh 416 sinh sống

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 những người về từ Đà Nẵng từ 1.7

Anh Nhàn |

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM, tất cả người dân đang sinh sống tại TPHCM đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tạm dừng Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” trước diễn biến dịch COVID-19

Hải Minh |

Tình hình hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng trước diễn biến dịch COVID-19 và thông báo tạm dừng Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020”.

Đà Nẵng: Giám sát chặt chẽ các nhà trọ gần khu vực ca nhiễm 416

Hải Minh |

Chính quyền địa phương quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng quan tâm đến công tác theo dõi sức khỏe đối với người lao động thuê trọ ở gần khu vực ca bệnh 416 sinh sống