Đà Nẵng có thể cho phép học sinh, giáo viên về thành phố trong tháng 10

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng sẽ rà soát và ban hành kế hoạch đón học sinh, giáo viên trở về trước ngày 1.10.

Chiều 15.9, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố phương án cho phép học sinh, giáo viên đang ở ngoài thành phố trở về.

Cụ thể, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ là đơn vị rà soát, thống kê chính xác số liệu học sinh, giáo viên đang ở ngoài thành phố (kèm những thông tin cần thiết phục vụ việc cho phép về thành phố).

Số liệu thống kê ngày 14.9.2021, có khoảng 8.000 người ở 55 tỉnh, thành phố khác nhau nên cần kiểm tra, rà soát thật kỹ, không bỏ sót; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch cụ thể hoàn thành việc đón học sinh, giáo viên trở về trước ngày 1.10.

Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng lưu ý, chỉ những người đang ở “Vùng xanh”, “Vùng cam/vàng” mới được về thành phố; Danh sách được chia theo các tỉnh, thành phố cụ thể và bố trí thời gian cho phép trở về hợp lý (từ ngày 25.9 đến ngày 30.9, tránh gây ùn tắc. Người trở về được quản lý cách ly và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Người đưa về (nếu có) cũng phải ở cùng nơi và được quản lý như người được cho phép trở về.

Sở Y tế sẽ phối h ợp với Sở Giáo dục Đào tạo tham mưu UBND TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch cụ thể cho phép học sinh, giáo viên trở về. Xây dựng kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với những trường hợp này theo quy định.

Công an thành phố phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch cụ thể cho phép học sinh, giáo viên trở về; xây dựng phương án phối hợp, tổ chức cho những trường hợp có tên trong danh sách do Sở cung cấp được qua chốt kiểm soát vào thành phố và di chuyển về nơi cư trú.

UBND các quận, huyện phối hợp quản lý, kiểm soát việc cách ly của các trường hợp theo danh sách của Sở cung cấp; chỉ đạo trung tâm y tế, UBND các xã, phường ra quyết định cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng lên phương án để đón, nhận gần 2.500 học sinh mắc kẹt ngoại tỉnh

THUỲ TRANG |

Các trường tại Đà Nẵng đang liên hệ với học sinh mắc kẹt ở các tỉnh do dịch COVID-19 để có phương án đón các em về. Nhận được tin này, nhiều phụ huynh vừa vui mừng nhưng cũng khá sốt ruột: “Chẳng riêng chuyện học hành, chúng tôi mong ngóng từng ngày được đón các con về nhà”.

Người Đà Nẵng vùng vàng được đi chợ, ở vùng xanh được tập thể dục sáng, tối

THUỲ TRANG |

Từ 8h ngày 16.9, Đà Nẵng cho phép người dân ở vùng vàng được đi chợ 5 ngày 1 lần, người dân ở vùng xanh đi chợ 3 ngày 1 lần. Một số hoạt động ở nhà máy, cơ quan, bưu chính... cũng được bố trí người làm việc từ 50% đến tối đa nhân lực.

Đà Nẵng sẽ tiêm 200.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca trong 1 tuần

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với 200.000 liều của hãng AstraZeneca cho các đối tượng tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 15 đến 21.9.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Đà Nẵng lên phương án để đón, nhận gần 2.500 học sinh mắc kẹt ngoại tỉnh

THUỲ TRANG |

Các trường tại Đà Nẵng đang liên hệ với học sinh mắc kẹt ở các tỉnh do dịch COVID-19 để có phương án đón các em về. Nhận được tin này, nhiều phụ huynh vừa vui mừng nhưng cũng khá sốt ruột: “Chẳng riêng chuyện học hành, chúng tôi mong ngóng từng ngày được đón các con về nhà”.

Người Đà Nẵng vùng vàng được đi chợ, ở vùng xanh được tập thể dục sáng, tối

THUỲ TRANG |

Từ 8h ngày 16.9, Đà Nẵng cho phép người dân ở vùng vàng được đi chợ 5 ngày 1 lần, người dân ở vùng xanh đi chợ 3 ngày 1 lần. Một số hoạt động ở nhà máy, cơ quan, bưu chính... cũng được bố trí người làm việc từ 50% đến tối đa nhân lực.

Đà Nẵng sẽ tiêm 200.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca trong 1 tuần

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với 200.000 liều của hãng AstraZeneca cho các đối tượng tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 15 đến 21.9.