Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản khai giảng, dạy và học trực tuyến

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về kế hoạch khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, hiện nay, nhiều trường học tại Đà Nẵng được sử dụng làm khu cách ly tập trung nên chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến việc khai giảng năm học mới.

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố sẽ tham mưu UBND thành phố quyết định thời gian dừng tiếp nhận người vào cách ly tại các điểm cách ly y tế là trường học để có thời gian vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị cho năm học mới, đồng thời chuẩn bị kịch bản khai giảng năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 vào ngày 5.9 như chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng hình thức trực tuyến.

Cụ thể, lúc 7h này 5.9, chương trình Chào năm học mới sẽ được phát sóng DanangTV; 7h30 chương trình Khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện; 8h00 chương trình trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh các lớp.

Về chương trình dạy và học sau khai giảng của năm học mới 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường học triển khai cho các tổ biên soạn chương trình, lập kế hoạch từng môn học theo hướng dẫn. Nhưng do học sinh chưa thể đến trường nên phải nghiên cứu đến việc tổ chức dạy - học trực tuyến.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng xác định, việc tổ chức dạy - học trực tuyến là một hình thức hỗ trợ chứ không phải là hình thức chủ đạo. Thời gian đầu sau khai giảng (khoảng 2 tuần), việc dạy - học trực tuyến chủ yếu là giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, phương pháp học tập và củng cố kiến thức cũ; sau đó, nếu tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc dạy - học bài mới trực tuyến cho học sinh trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng họp HĐND trực tuyến, quyết định các vấn đề khẩn cấp phòng dịch

THUỲ TRANG |

Sáng 12.8, kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc với hình thức họp trực tuyến. Kỳ họp lần này sẽ tập trung bàn thảo và quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ công tác phòng chống dịch và điều chỉnh các mục tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm.

Trường THCS Ngoại ngữ tổ chức thi trực tuyến tuyển sinh vào lớp 6

Thiều Trang |

Trường THCS Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến.

Gia Lai: Trưng dụng trường học làm khu cách ly, học sinh khai giảng online

THANH TUẤN |

Ngày 6.8, ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai – cho biết, công dân về từ vùng dịch những ngày qua với số lượng lớn nên các khu cách ly không đáp ứng được nhu cầu, đơn vị phải trưng dụng thêm các trường học trên địa bàn nhằm phòng dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng họp HĐND trực tuyến, quyết định các vấn đề khẩn cấp phòng dịch

THUỲ TRANG |

Sáng 12.8, kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc với hình thức họp trực tuyến. Kỳ họp lần này sẽ tập trung bàn thảo và quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ công tác phòng chống dịch và điều chỉnh các mục tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm.

Trường THCS Ngoại ngữ tổ chức thi trực tuyến tuyển sinh vào lớp 6

Thiều Trang |

Trường THCS Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến.

Gia Lai: Trưng dụng trường học làm khu cách ly, học sinh khai giảng online

THANH TUẤN |

Ngày 6.8, ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai – cho biết, công dân về từ vùng dịch những ngày qua với số lượng lớn nên các khu cách ly không đáp ứng được nhu cầu, đơn vị phải trưng dụng thêm các trường học trên địa bàn nhằm phòng dịch COVID-19.