Đà Nẵng chốt khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, thời gian khai giảng năm học mới là ngày 5.9 và bắt đầu học kỳ I vào ngày 6.9. Thời gian kết thúc học kỳ I đối với Giáo dục thường xuyên (trung học cơ sở, trung học phổ thông) là trước ngày 8.1; giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trước ngày 16.1.

UBND thành phố quy định, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục (kết thúc học kỳ II) đối với Giáo dục mầm non và giáo dục thường xuyên trước ngày 25.5.2022; giáo dục phổ thông trước ngày 31.5.2022.

Thời gian kết thúc năm học trước ngày 31.5.2022 và xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30.6.2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 trước ngày 31.7.2022.

Về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi và thi khoa học kỹ thuật quốc gia, UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản triển khai thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị, trường học trực thuộc Sở, phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện xây dựng kế hoạch thời gian năm học đảm bảo các nguyên tắc như:

Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông) có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần) và quyết định cho học sinh nghỉ học trong các trường hợp thiên tai, thời tiết quá khắc nghiệt, dịch bệnh và bố trí thời gian học bù.

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn khác (Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo đến các đơn vị, trường học sau khi có văn bản hướng dẫn của UBND thành phố).

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh các mốc thời gian trong kế hoạch năm học và chủ động hướng dẫn triển khai hình thức tổ chức khai giảng năm học mới cũng như hình thức, nội dung, thời lượng, tiến độ dạy học, giáo dục phù hợp với thực tiễn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Mắc kẹt vì COVID-19, người nước ngoài ở Đà Nẵng cảm kích nhận quà hỗ trợ

THUỲ TRANG |

Gần 20 ngày phong toả toàn thành phố, Đà Nẵng không chỉ nỗ lực hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân mà còn quan tâm đến những người nước ngoài đang sinh sống, mắc kẹt lại trên địa bàn vì dịch bệnh. Nhiều người nước ngoài bất ngờ khi nghe tiếng gõ cửa, thấy các anh công an, dân quân tay xách nách mang, gửi tặng những món quà là nhu yếu phẩm.

Trước thềm năm học mới, mới chỉ 60% học sinh Đà Nẵng có SGK mới

Tường Minh |

Do thành phố bị phong toả gần 20 ngày nay, nên nhiều học sinh, đặc biệt là con em người lao động ở Đà Nẵng vẫn chưa có sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho năm học mới.

Thêm 32.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết từ ngày 1.9, thành phố sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thêm hơn 32.000 người dân.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Mắc kẹt vì COVID-19, người nước ngoài ở Đà Nẵng cảm kích nhận quà hỗ trợ

THUỲ TRANG |

Gần 20 ngày phong toả toàn thành phố, Đà Nẵng không chỉ nỗ lực hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân mà còn quan tâm đến những người nước ngoài đang sinh sống, mắc kẹt lại trên địa bàn vì dịch bệnh. Nhiều người nước ngoài bất ngờ khi nghe tiếng gõ cửa, thấy các anh công an, dân quân tay xách nách mang, gửi tặng những món quà là nhu yếu phẩm.

Trước thềm năm học mới, mới chỉ 60% học sinh Đà Nẵng có SGK mới

Tường Minh |

Do thành phố bị phong toả gần 20 ngày nay, nên nhiều học sinh, đặc biệt là con em người lao động ở Đà Nẵng vẫn chưa có sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho năm học mới.

Thêm 32.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết từ ngày 1.9, thành phố sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thêm hơn 32.000 người dân.