Đã có kết quả xử lý các nữ sinh đánh và làm nhục bạn trong nhà vệ sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan công an đã tiến hành xác minh, thu thập các thông tin, tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm của các nữ sinh tham gia đánh bạn và đã có kết quả xử lý.

Ngày 27.5, ông Dương Đức Hạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã có kết quả xử lý vụ việc học sinh đánh nhau vào tháng 4.2023 tại Trường THCS thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh).

Theo đó, sau khi có chỉ đạo, Công an thị trấn Gio Linh phối hợp với Đội điều tra Hình sự - kinh tế- ma túy Công an huyện Gio Linh tiến hành xác minh, thu thập các tài liệu để làm rõ hành vi vi phạm của các nữ sinh.

Theo đó, sau khi gia đình của nữ sinh H.T.N (nữ sinh bị đánh) đã có đơn yêu cầu giám định thương tích, cơ quan chức năng đã ra quyết định trưng cầu giám định, nhưng tỉ lệ phần trăm tổn thương của H.T.N là 0%.

Sau đó, Công an huyện Gio Linh đã mời các bên liên quan để tiến hành giải quyết vụ việc. Kết quả, gia đình của các nữ sinh tham gia đánh H.T.N đã nhận lỗi, và đưa ra lời đề nghị bồi thường 20 triệu đồng. Gia đình nữ sinh H.T.N chấp nhận lời xin lỗi, đồng ý nhận số tiền trên và các bên cùng thống nhất giải quyết vụ việc bằng hình thức dân sự.

Về phía Công an thị trấn Gio Linh, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ sinh N.T.Q.T (15 tuổi) về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự” và “Có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác” bằng hình thức phạt cảnh cáo; đối với N.T.T.N và T.Đ.Q.C không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì tại thời điểm vi phạm hai em chưa đủ 14 tuổi.

Cơ quan công an đã mời gia đình và các em lên nhắc nhở trực tiếp, viết cam kết không tái phạm, giao cho gia đình phối hợp với nhà trường, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể răn đe, giáo dục; đối với N.T.N.Q, L.N.B.T, H.T.Nh, N.T.T.D là người chứng kiến vụ việc nhưng không trình báo để có biện pháp ngăn chặn cũng bị cơ quan công an giáo dục, nhắc nhở và yêu cầu cam đoan, cam kết không vi phạm, tái phạm.

Nữ sinh bị các bạn đánh, làm nhục. Ảnh cắt từ video.
Nữ sinh bị các bạn đánh, làm nhục. Ảnh cắt từ video.

Trên cơ sở các hình thức xử lý, cơ quan công an thông báo kết quả vụ việc cho Trường THCS thị trấn Gio Linh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh, đề nghị các cơ sở giáo dục xử lý kỷ luật nghiêm các học sinh vi phạm.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Gio Linh cũng đã yêu cầu hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổng phụ trách đội, 2 giáo viên chủ nhiệm có liên quan viết tường trình, kiểm điểm cụ thể trách nhiệm của các cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, quản lý học sinh, kiểm điểm trước hội đồng sư phạm nhà trường.

Trường THCS thị trấn Gio Linh đã cử giáo viên dạy bù, hỗ trợ để H.T.N học kịp các bạn, hoàn thành các bài kiểm tra học kỳ theo quy định.

Trước đó, như đã thông tin, vào chiều 24.4, học sinh lớp 8E Trường THCS thị trấn Gio Linh học tiết 1,2 môn Vật lý và tiết 04, 05 môn Tin học tại trường. Do có mâu thuẫn từ trước, H.T.N (lớp 8E, Trường THCS Thị trấn Gio Linh) bị 4 nữ sinh cùng trường, học lớp 8C là: N.T.T.N, H.T.N, L.N.B.T, T.Đ.Q.C; 2 nữ sinh N.T.Q.Tr (lớp 10B) và N.T.N.Q (lớp 10C) thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Gio Linh - đưa vào nhà vệ sinh.

Tại nhà vệ sinh, H.T.N bị đánh đập, làm nhục trong nhiều phút rồi quay lại video. Vào ngày 25.4, các đoạn video có nội dung bạo lực đã bị phát tán trên mạng xã hội, gây nhiều bức xúc đối với người xem trước cảnh 1 bé gái nhỏ nhắn bị nhiều nữ sinh khác đấm, đá xé áo…

Sau khi sự việc xảy ra, các trường học liên quan đã thi hành kỷ luật các học sinh, bằng hình thức tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định. Các trường cũng căn cứ vào hình thức kỷ luật để xếp loại hạnh kiểm của các học sinh vi phạm trong năm học 2022-2023; xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên theo dõi, bồi dưỡng và rèn luyện cho các em trong dịp hè đối với các học sinh có hạnh kiểm yếu.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nhóm học sinh đuổi đánh nhau giữa phố bị khởi tố tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra Quyết định khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau vào đêm 30.4.2023 và rạng sáng 1.5.2023 về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Học sinh đánh nhau ở nơi công cộng có thể bị xử phạt

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill levandungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Con tôi 17 tuổi và bị công an phường lập biên bản do gây gổ đánh nhau ở nơi công cộng. Xin hỏi, con tôi đang là học sinh thì có bị phạt tiền không?

Quay clip học sinh đánh nhau để đưa lên mạng xã hội còn hơn cả bạo lực

Lê Thanh Phong |

Một đoạn clip tung lên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh bắt bạn quỳ giữa lớp rồi tát liên tiếp nhiều cái vào mặt bạn. Nữ sinh bị đánh chỉ biết quỳ gối chịu trận mà không dám phản kháng.

Kiểm tra thông bệnh viện chậm trễ phẫu thuật nối ngón tay cho bệnh nhân

An Long |

Chiều 28.5, Giám đốc sở Y tế tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết, đã kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh, khoa cấp cứu cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An chậm xử lý phẫu thuật nối đốt tay cho bệnh nhân. Theo đó, Sở y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa báo cáo về việc này.

Giờ thứ 9: Câu chuyện không có hồi kết - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Hồi đó tôi là một nghệ sỹ chơi đàn organ có tiếng ở các đoàn văn công đi biểu diễn xuyên Việt. Mới 24 tuổi nhưng tôi đã có gần chục năm làm nhạc công. Sở hữu bề ngoài lịch lãm lãng tử, lại thêm ngón đàn điêu luyện, mỗi lần tôi và ban nhạc đứng trên sân khấu biểu diễn là tôi lại cảm thấy hào quang tỏa ra xung quanh mình, không ngạc nhiên lắm nếu tôi có hàng tá cả fan hâm mộ nữ xin chết, suốt dọc miền Nam Bắc nơi chúng tôi đi biểu diễn.

Tin 20h: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.5: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines; Lý do cột mốc số 0 nổi tiếng ở Hà Giang bị nhổ bỏ; Xét học bạ THPT được nhiều thí sinh ưu ái trong mùa tuyển sinh 2023...

Chém Phó công an thị trấn và 2 người khác trọng thương vì bị xử phạt bán hàng rong

NGUYÊN ANH |

Đối tượng bán hàng rong ở huyện An Biên (Kiên Giang) dùng dao đuổi theo và chém nhiều nhát làm một cán bộ công an và 2 bảo vệ dân phố bị thương nặng.

Tác động của tăng lương cơ sở từ 1.7 đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nhóm PV |

Tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 1.7.2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. Đây là niềm vui không nhỏ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Vậy khi lương cơ sở tăng có những tác động nào đến các đối tượng được thụ hưởng?

Nhóm học sinh đuổi đánh nhau giữa phố bị khởi tố tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra Quyết định khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau vào đêm 30.4.2023 và rạng sáng 1.5.2023 về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Học sinh đánh nhau ở nơi công cộng có thể bị xử phạt

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill levandungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Con tôi 17 tuổi và bị công an phường lập biên bản do gây gổ đánh nhau ở nơi công cộng. Xin hỏi, con tôi đang là học sinh thì có bị phạt tiền không?

Quay clip học sinh đánh nhau để đưa lên mạng xã hội còn hơn cả bạo lực

Lê Thanh Phong |

Một đoạn clip tung lên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh bắt bạn quỳ giữa lớp rồi tát liên tiếp nhiều cái vào mặt bạn. Nữ sinh bị đánh chỉ biết quỳ gối chịu trận mà không dám phản kháng.