Đã có kết quả chấm thẩm định kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở Bến Tre

Kỳ Quan |

Kết quả chấm thẩm định kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Bến Tre cho thấy, không có tiêu cực trong quá trình chấm thi ở địa phương.

Thông tin từ  Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre ngày 23.7 cho biết, Sở đã có báo cáo kết quả chấm thẩm định kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Kết quả chấm thẩm định trùng khớp 100% với kết quả chấm của Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Bến Tre, không phát hiện sai sót trong quá trình chấm thi ở địa phương.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, toàn tỉnh Bến Tre có 10.363/10.418 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỉ lệ 98,47%. Trong đó hệ giáo dục THPT đỗ 99,47%, hệ giáo dục thường xuyên đỗ trên 90%. Có 15/43 trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chấm thẩm định tại Sơn La: Có bài chênh lên 4,5 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Kết luận kiểm tra bất thường tại Sơn La cho thấy, có 17 bài thi môn Ngữ văn có sự khác nhau giữa điểm ghi trên bài thi và điểm nhập vào máy, có 12 bài thi chấm thẩm định có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu và bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu sửa chữa.

Bộ GDĐT tiến hành chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia ở Lâm Đồng, Bến Tre

Đặng Chung |

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo bộ trong việc đẩy nhanh tiến độ chấm thẩm định theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia, ngày 21.7, các Tổ chấm thẩm định đã triển khai chấm thẩm định tại các Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình, Lâm Đồng và Bến Tre.

Bộ GDĐT thành lập tổ chấm thẩm định, làm rõ bất thường trong điểm thi của tỉnh Hòa Bình

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ chấm thẩm định, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chấm thẩm định tại Sơn La: Có bài chênh lên 4,5 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Kết luận kiểm tra bất thường tại Sơn La cho thấy, có 17 bài thi môn Ngữ văn có sự khác nhau giữa điểm ghi trên bài thi và điểm nhập vào máy, có 12 bài thi chấm thẩm định có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu và bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu sửa chữa.

Bộ GDĐT tiến hành chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia ở Lâm Đồng, Bến Tre

Đặng Chung |

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo bộ trong việc đẩy nhanh tiến độ chấm thẩm định theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia, ngày 21.7, các Tổ chấm thẩm định đã triển khai chấm thẩm định tại các Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình, Lâm Đồng và Bến Tre.

Bộ GDĐT thành lập tổ chấm thẩm định, làm rõ bất thường trong điểm thi của tỉnh Hòa Bình

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ chấm thẩm định, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình.