Đã có 92,13% phụ huynh ở TPHCM đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo khảo sát của Sở GDĐT TPHCM, tính đến chiều 25.10, có 92,13% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12-17 tuổi, hơn 7% còn lại chưa hoặc không đồng ý.

Toàn thành phố có tổng số 655.715/711.702 phụ huynh học sinh từ 12-17 tuổi đồng thuận cho con em mình tiêm vaccine COVID-19. Địa phương có tỉ lệ đồng thuận cao nhất là huyện Hóc Môn với 98,79%. Quận 7 là địa phương có tỷ lệ đồng thuận thấp nhất với 79,18%.

Tỉ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm vaccine tại thành phố Thủ Đức là 91,86%. Đây là địa phương có số học sinh trong độ tuổi tiêm phòng đông nhất, với tổng số 92.171 học sinh.

Thống kê theo độ tuổi, số lớp, phụ huynh học sinh lớp 12 có tỉ lệ đồng thuận là 89,58%. Tỉ lệ đồng thuận cao nhất là khối 9 với 93,06% phụ huynh đồng ý. Ở khối 6, tỉ lệ đồng thuận là 90,87%.

Như vậy, còn khoảng hơn 7% phụ huynh (tức khoảng 55.000) trả lời là "chưa đồng ý" hoặc "không đồng ý" trong đợt khảo sát vừa rồi.

Để tổ chức tiêm vaccine cho học sinh, 450 trường học có thể được trưng làm điểm tiêm COVID-19. Các trường học đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tiêm phòng. Hôm nay (26.10), Sở GDĐT TPHCM sẽ tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị tiêm vaccine cho học sinh.

Sở Y tế cũng có giấy mời gửi đến bệnh viện công lập và ngoài công lập; Trung tâm y tế TP.Thủ Đức và các quận, huyện; Trạm y tế phường, xã, thị trấn và phòng khám tư nhân về việc tham dự tập huấn trực tuyến bảo đảm an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi. Học sinh 16-17 tuổi được tiêm phòng trước và cuốn chiếu dần đến độ tuổi nhỏ hơn.

Ngày 25.10, Sở Y tế TPHCM đã gửi văn bản khẩn đến Viện Pasteur TPHCM, xin ý kiến tổ chức tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi trong bối cảnh Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể loại vaccine cũng như công tác khám sàng lọc trước khi tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em.

Sở Y tế TPHCM đề nghị Viện Pasteur TPHCM chấp thuận cho phép sử dụng vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ 12-17 tuổi và hướng dẫn, tập huấn chuyên môn. Sở Y tế dự kiến thí điểm tiêm vaccine cho học sinh của huyện Củ Chi và quận 1 trước.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế TPHCM đề nghị tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi

Thanh Chân |

Sở Y tế TPHCM đề nghị Viện Pasteur TPHCM chấp thuận cho phép sử dụng loại vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi và hướng dẫn, tập huấn chuyên môn.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM lo lắng dịch lây lan khi người dân chủ quan

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết, ông thực sự lo lắng nếu người dân chủ quan, dịch có thể bùng phát trở lại.

TPHCM kiểm tra chi trả tiền hỗ trợ tại 22 quận, huyện, làm rõ việc chi nhầm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - 3 đoàn công tác của TPHCM sẽ kiểm tra việc chi trả tiền hỗ trợ tại 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức, trong đó cũng sẽ làm rõ các nội dung chi trả nhầm đối tượng tại Hóc Môn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sở Y tế TPHCM đề nghị tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi

Thanh Chân |

Sở Y tế TPHCM đề nghị Viện Pasteur TPHCM chấp thuận cho phép sử dụng loại vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi và hướng dẫn, tập huấn chuyên môn.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM lo lắng dịch lây lan khi người dân chủ quan

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết, ông thực sự lo lắng nếu người dân chủ quan, dịch có thể bùng phát trở lại.

TPHCM kiểm tra chi trả tiền hỗ trợ tại 22 quận, huyện, làm rõ việc chi nhầm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - 3 đoàn công tác của TPHCM sẽ kiểm tra việc chi trả tiền hỗ trợ tại 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức, trong đó cũng sẽ làm rõ các nội dung chi trả nhầm đối tượng tại Hóc Môn.