Cựu hiệu phó khai nhận hơn 1 tỉ đồng để nâng điểm cho thí sinh Hòa Bình

Bích Hà |

Đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (sinh năm 1979, nguyên Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) khai đã nhận hơn 1 tỉ đồng để nâng điểm cho các thí sinh đỗ vào trường công an, quân đội.

Ngày 20.9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hòa Bình.

Cũng với đó, Cơ quan An ninh Điều tra cũng chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.

Trong đó, bị can Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình), Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy) cùng 12 người bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Riêng Đỗ Mạnh Tuấn bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" và Hồ Chúc (giáo viên Trường Trung học phổ thông Thanh Hà, huyện Lạc Thủy) bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

 
Hai đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (phải) và Nguyễn Khắc Tuấn.

Trong 3 địa phương để xảy ra gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, hiện mới có Hòa Bình là địa phương có đối tượng bị truy tố về tội "đưa-nhận hối lộ".

Theo đó, khoảng tháng 6.2018, do biết Đỗ Mạnh Tuấn là thành viên chấm thi trắc nghiệm Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 tỉnh Hòa Bình, nên Hồ Chúc đã hẹn gặp Đỗ Mạnh Tuấn tại quán cafe gần sân vận động huyện Lạc Thủy, thị trấn Chi Nê, tỉnh Hòa Bình.

Tại đây, Hồ Chúc đã trao đổi, đặt vấn đề nhờ Đỗ Mạnh Tuấn nâng điểm thi cho 2 thí sinh Đ.T.G và N.H.H.Đ, dự thi tại Trường Trung học phổ thông Thanh Hà , Lạc Thủy, là quan hệ quen biết của Hồ Chúc. Đỗ Mạnh Tuấn đã đồng ý.

Khi chấm bài thi, Đỗ Mạnh Tuấn đã sửa chữa, can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho 2 thí sinh này. Sau khi có kết quả thi, Đỗ Mạnh Tuấn được Hồ Chúc chuyển cảm ơn 300 triệu đồng (hiện đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an).

Bên cạnh đó, Đỗ Mạnh Tuấn còn khai nhận được Đào Ngọc Thuật cảm ơn số tiền 250 triệu đồng, khi nhờ can thiệp nâng điểm bài thi cho 4 thí sinh; Khương Ngọc Chất cảm ơn 500 triệu đồng, khi nhờ can thiệp nâng điểm bài thi cho 2 thí sinh. Hiện cơ quan điều tra không đủ căn cứ kết luận phạm tội đưa và nhận hối lộ đối với khoản tiền này.

Theo thông tin của Lao Động, 2 thí sinh được Đỗ Mạnh Tuấn nâng điểm với "giá" 300 triệu đồng đều đỗ vào Học viện Hậu cần, một người đỗ thủ khoa, một người là á khoa.

Trong đó, thí sinh Đ.T.G (khối A00) có số điểm là 28,70 (Toán 9,20; Vật lý 9,75 và Hóa học 9,00) đỗ thủ khoa. Tuy nhiên, thí sinh này đã không nộp hồ sơ nhập học.

Sau khi chấm thẩm định, điểm 3 môn khối A00 của Đ.T.G đã hạ xuống còn: Toán - 5,8; Lý - 5,25; Hóa - 7,25.

Thí sinh N.H.H.Đ (khối A00) với số điểm là 28,25 (Toán 9,00; Vật lý 9,25 và Hòa học là 9,25) đỗ á khoa Học viện Hậu cần. Thí sinh này có làm thủ tục xác nhận nhập học,.

Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, đã phát hiện thí sinh này được nâng tới 18,8 điểm. Sau đó, Học viện Hậu cần đã trả thí sinh H.Đ về địa phương theo quy định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Kết luận điều tra bổ sung, truy tố 15 bị can

Cường Ngô - Huyên Nguyễn |

Ngày 20.9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình.

Nhiều chi tiết chưa làm rõ trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Bích Hà |

Sáng nay (18.9), Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trong Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Đường dây gian lận chứng chỉ: ĐH Nông lâm Thái Nguyên thừa nhận tiêu cực

Nhóm PV Lao Động |

Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã có phản hồi cụ thể sau phản ánh của Báo Lao Động trong loạt bài "Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Kết luận điều tra bổ sung, truy tố 15 bị can

Cường Ngô - Huyên Nguyễn |

Ngày 20.9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình.

Nhiều chi tiết chưa làm rõ trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Bích Hà |

Sáng nay (18.9), Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trong Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Đường dây gian lận chứng chỉ: ĐH Nông lâm Thái Nguyên thừa nhận tiêu cực

Nhóm PV Lao Động |

Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã có phản hồi cụ thể sau phản ánh của Báo Lao Động trong loạt bài "Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ".