Cuộc đua rút – nộp hồ sơ: Đã ai thấu nỗi khổ của trường tư?

HUYÊN NGUYỄN |

Để “thả cửa” cho phụ huynh rút, nộp hồ sơ cho con vào học lớp 10, nhiều nhà trường chấp nhận việc sĩ số biến động liên tục hàng trăm lần, cán bộ tuyển sinh vã mồ hôi để tìm hồ sơ và lo ngại tìm nguồn tuyển mới. 

Những ngày qua, dư luận đang hết sức quan tâm tới nỗi khổ của phụ huynh khi đến nộp, rút hồ sơ cho con vào lớp 10. Hàng loạt các từ được mô tả như "bấn loạn", "vật vã", "quay cuồng rút, nộp hồ sơ", “nháo nhác”.... Một số trường ngoài công lập thì được miêu tả như “lợi dụng” phụ huynh, "phản giáo dục", “bất chấp”, “tranh thủ kinh doanh trên lo lắng của phụ huynh, học sinh”….

Phía sau những lời nói đó, chưa ai đứng về phía các trường ngoài công lập để hiểu nỗi khổ của họ?

Lãnh đạo một trường ngoài công lập cho rằng phụ huynh khổ 1 thì các trường phải khổ 4, 5 lần vì chịu đủ mọi sức ép từ đủ phía: phụ huynh, Sở GDĐT, Hội đồng quản trị và xã hội.

Các trường ngoài công lập đang “tay không” khi không có số liệu bao nhiêu học sinh nộp nguyện vọng vào trường, mức điểm ở hồ sơ thế nào. Thế mới có chuyện các trường không dám đặt điểm chuẩn vì sợ “vỡ trận”, thấp quá thì sợ nhiều thí sinh nộp lại quá chỉ tiêu thì bị Sở GDĐT “tuýt còi”, cao quá thì sợ không tuyển đủ hồ sơ. Thế mới có chuyện, các trường phải ra quy định “ưu tiên nộp hồ sơ sớm” hay “dừng nhận hồ sơ đến lúc đủ chỉ tiêu”.

Khổ sở để tuyển đủ chỉ tiêu đã khó, trường còn phải xoay sở tình huống khi học sinh rút hồ sơ dẫn đến tình trạng thiếu, mất nguồn tuyển chất lượng cao. “Mỗi hồ sơ rút đi là một lần phải tìm học sinh thay thế. Mà các học sinh giỏi muốn nộp hồ sơ vào trường trước đó bị từ chối cũng đã tìm trường khác rồi.

Phụ huynh chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình. Vì thế, nhà trường quy định cần có phí giữ chỗ để phụ huynh có trách nhiệm với việc làm của mình, đồng thời hạn chế tình trạng thí sinh ảo. Khi nộp hồ sơ thì năn nỉ bằng được để trường nhận. Khi rút hồ sơ thì quay lại nói nhà trường “lừa đảo”, “lợi dụng” trong khi chúng tôi đã thực hiện đúng quy định công khai, minh bạch và thoả thuận”, vị lãnh đạo này cho biết.

Tương tự, lãnh đạo Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cho rằng, khó khăn của các trường ngoài công lập và chính phụ huynh là bị bịt kín thông tin về phổ điểm nên không biết thế nào để nộp hồ sơ. 

Tướt mồ hôi vì phụ huynh rút và nộp hồ sơ liên tục, ông Đào Tuấn Đạt - Trưởng ban điều hành Trường THPT Anhxtanh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ bộ phận tuyển sinh của trường phải làm rất tốt và vất vả.

“Trường tôi quan niệm, học sinh và phụ huynh tin tưởng đến với mình là quý rồi. Khi học sinh có lựa chọn tốt hơn sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho rút hồ sơ thoải mái mà không giữ lại khoản phí nào. Nhưng thực sự là rất mệt mỏi và không đơn giản như dư luận nghĩ. Ở trường tôi phụ huynh cứ rút ra nộp vào, thay đổi liên tục sĩ số hàng trăm lần. Có phụ huynh “củ chuối” tới mức độ không hề tìm hiểu kĩ mà theo trào lưu, rút ra xong nộp vào trường khác rồi lại rút trường khác nộp vào trường tôi. Cứ như vậy tới vài lần.

Chính từ hiện tượng đó mà các trường đặt ra số tiền “giữ chỗ” để ngăn chặn hiện tượng này. Mỗi trường đều có điểm khó nhưng tôi cho rằng đây không phải mấu chốt để giải quyết vấn đề, lợi cho phụ huynh thì nhà trường sẽ thiệt hại và ngược lại. Chúng ta cần cùng nhau tìm ra giải pháp chứ không phải là “đấu tố” nhau như vậy”.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trường Nguyễn Siêu không trả phí giữ chỗ 10 triệu: Sở không có quy định cấm thì trường cứ thu

Bich Hà - Tô Thế |

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học - THCS -THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khoản phí giữ chỗ đã được nhà trường công khai với phụ huynh. Trong hệ thống các trường có thực hiện chương trình quốc tế Cambridge, Nguyễn Siêu là trường có phí giữ chỗ thấp nhất.

Phụ huynh ùn ùn đòi phí giữ chỗ nhưng bị khước từ... vì Sở không "sờ" đến

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Sở GDĐT Hà Nội có công văn gửi đích danh Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh và Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu yêu cầu thực hiện nghiêm hướng dẫn và hoàn trả các khoản phí đã thu khi học sinh làm hồ sơ nhập học, nhiều phụ huynh đã ùn ùn kéo đến các cơ sở khác đã thu phí giữ chỗ trước đó để đòi lại. Tuy nhiên, họ đều bị khước từ vì phụ huynh đã kí thoả thuận.

Phụ huynh tố bị gây khó khi đòi "phí giữ chỗ", trường Tạ Quang Bửu nói gì?

Thiên Bình |

Không hề nhận được thông báo về ngày giờ đến lấy lại "phí giữ chỗ" mà nhà trường đã thu, phụ huynh cho rằng trường Tạ Quang Bửu đang cố tình gây khó để họ không lấy lại được tiền. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Trường Nguyễn Siêu không trả phí giữ chỗ 10 triệu: Sở không có quy định cấm thì trường cứ thu

Bich Hà - Tô Thế |

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học - THCS -THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khoản phí giữ chỗ đã được nhà trường công khai với phụ huynh. Trong hệ thống các trường có thực hiện chương trình quốc tế Cambridge, Nguyễn Siêu là trường có phí giữ chỗ thấp nhất.

Phụ huynh ùn ùn đòi phí giữ chỗ nhưng bị khước từ... vì Sở không "sờ" đến

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Sở GDĐT Hà Nội có công văn gửi đích danh Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh và Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu yêu cầu thực hiện nghiêm hướng dẫn và hoàn trả các khoản phí đã thu khi học sinh làm hồ sơ nhập học, nhiều phụ huynh đã ùn ùn kéo đến các cơ sở khác đã thu phí giữ chỗ trước đó để đòi lại. Tuy nhiên, họ đều bị khước từ vì phụ huynh đã kí thoả thuận.

Phụ huynh tố bị gây khó khi đòi "phí giữ chỗ", trường Tạ Quang Bửu nói gì?

Thiên Bình |

Không hề nhận được thông báo về ngày giờ đến lấy lại "phí giữ chỗ" mà nhà trường đã thu, phụ huynh cho rằng trường Tạ Quang Bửu đang cố tình gây khó để họ không lấy lại được tiền.