Cùng con "gỡ rối" với việc học online

Tường Vân |

Con mất tập trung, con ngủ gật, uể oải, bật khóc vì không được cô gọi tên,… đó là “trải nghiệm” của nhiều gia đình trong buổi học đầu tiên của năm học mới. Nhiều bậc cha mẹ lo lắng khi nghĩ tới những buổi học online cùng con sắp tới.

Bối rối trong ngày đầu học trực tuyến

Chia sẻ về buổi học đầu tiên của con nhỏ năm nay vào lớp 1, chị Nguyễn Minh Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hôm nay, con được làm quen với Zoom và ôn tập bảng chữ cái. Mới đầu, dù có chút lúng túng về thao tác, nhưng chỉ sau ít phút đầu giờ, con đã ổn định và tham gia lớp học. Thế nhưng cô con gái của chị lại bật khóc giữa giờ học vì.....giơ tay nhiều lần quá mà không được cô giáo gọi.

"Lớp con có 54 bạn và được chia làm 2 ca học. Con ngồi học rất ngay ngắn và nghiêm túc trước màn hình máy tính, hăng hái giơ tay phát biểu mỗi lần cô hỏi. Vì lớp đông quá, nên cô không thể gọi được hết tên các con. Sau vài lần nỗ lực nhưng không được cô gọi tên, con bật khóc nức nở khiến mẹ cũng bối rối theo" - chị Trang nói. 

Một gia đình khác tại quận Long Biên, Hà Nội có con trai năm nay học lớp 2 cho biết, bình thường, con rất hiếu động và rất khó để tập trung trong bài giảng nên nay từ buổi học online đầu tiên, bố mẹ phải ngồi ngay bên cạnh, đốc thúc, nhắc nhở con trong việc học.

"Vào lớp cô giáo cũng đưa ra các trò chơi, để tăng sự tương tác với các con. Mới đầu bạn ấy cũng thích lắm, nhưng sau 1, 2 lần giơ tay không được cô gọi, con đâm chán nản, mặt ỉu xìu, mất tập trung và liên tục viện đủ lí do để trốn tránh việc học.

Trong lớp học, thi thoảng lại có tiếng phụ huynh quát tháo con, đập tay xuống bàn,... tôi nghe mà cũng thấy sợ huống hồ con nhỏ" - phụ huynh này giãi bày.

Thay đổi để đồng hành cùng con

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội gợi ý giáo viên cách duy trì hứng thú cho trẻ trong quá trình dạy học online. Video: Tường Vân

Khẳng định vai trò của giáo viên vô cùng quan trọng trong việc dạy học trực tuyến, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:

"Thầy cô giáo cần tạo hứng thú cho học sinh bằng nhiều cách khác nhau. Đồng thời, giáo viên phải giữ được mối liên hệ với học sinh, thường xuyên tương tác với học sinh để các con cảm thấy mình được chú ý đến. Đặc biệt, thầy cô hãy dành lời khen, động viên, cổ vũ học sinh trong mỗi buổi học, tạo cảm xúc tích cực cho các con".

Đối với việc dạy và học trực tuyến, ngoài sự thay đổi của giáo viên, cần có sự đồng hành, hỗ trợ của cha mẹ để những tiết học không còn là nỗi ám ảnh với con nhỏ.

Hiểu rõ điều này, TS Nguyễn Quang Tiệp - Trưởng bộ môn Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) - cho rằng:

“Trẻ vào lớp 1 trong bối cảnh học tập trực tuyến chắc chắn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với phương thức truyền thống.  

Sự đồng hành của cha mẹ được xem là yếu tố quyết định hiệu quả của việc học trực tuyến. Bản thân phụ huynh phải sẵn sàng tâm lý, tránh hoang mang, lo lắng và chủ động đồng hành cùng con trong việc tổ chức môi trường học tập tại nhà".

TS. Nguyễn Quang Tiệp khuyên cha mẹ cần tập dần cho con em mình việc tự nắm bắt và thực hiện các nhiệm vụ học tập, sử dụng và thao tác công nghệ, từ đó, giúp các con hình thành thói quen chủ động trong học tập.

Là một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm dạy trẻ lớp 1, cô Nguyễn Thị Phương Loan cho rằng, độ tuổi của các em chưa ý thức được việc học, dễ mất tập trung và sẽ viện ra nhiều lý do như: Con mỏi tay, con khát nước, con buồn ngủ, con muốn đi vệ sinh...

Trong quá trình học trên lớp, các cô phải liên tục an ủi, vỗ về, khen ngợi, động viên để các con thi đua phấn đấu với bạn bè. Do đó, trong quá trình con học online tại nhà, cần có sự vào cuộc, hỗ trợ từ gia đình.

“Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều bố mẹ quát mắng con trong quá trình con học trực tuyến khiến các con áp lực và không tự tin để học tập. Bởi vậy, cha mẹ không nên đặt nặng thành tích, để con có tâm thế vui vẻ và tận hưởng niềm vui trong học tập" - cô Loan chia sẻ. 

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Trẻ lớp 1 học online - chậm lại được không?

Nguyễn Duy Xuân - Hội VHNT Đắk Lắk |

Học online hiện là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh khi ngày khai giảng năm học mới cận kề.

Phụ huynh "đau đầu" lựa chọn thiết bị cho con học online

Vân Trang |

Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh băn khoăn về việc lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế và đáp ứng nhu cầu học online của con.

Chuyên gia hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị tâm lí cho trẻ lớp 1 học online

Tường Vân |

Đối với trẻ lớp 1, phải học online ngay từ những ngày đầu lên lớp là điều thiệt thòi đối với các em và sự trăn trở của bậc làm cha, làm mẹ. Thấu hiểu điều này, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN đưa ra lời khuyên để phụ huynh chuẩn bị tâm lí vững vàng cho con, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Trẻ lớp 1 học online - chậm lại được không?

Nguyễn Duy Xuân - Hội VHNT Đắk Lắk |

Học online hiện là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh khi ngày khai giảng năm học mới cận kề.

Phụ huynh "đau đầu" lựa chọn thiết bị cho con học online

Vân Trang |

Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh băn khoăn về việc lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế và đáp ứng nhu cầu học online của con.

Chuyên gia hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị tâm lí cho trẻ lớp 1 học online

Tường Vân |

Đối với trẻ lớp 1, phải học online ngay từ những ngày đầu lên lớp là điều thiệt thòi đối với các em và sự trăn trở của bậc làm cha, làm mẹ. Thấu hiểu điều này, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN đưa ra lời khuyên để phụ huynh chuẩn bị tâm lí vững vàng cho con, sẵn sàng bước vào năm học mới.