Cực chẳng đã gửi con đi nhóm trẻ, phụ huynh phải trả tới 4 triệu đồng/tháng

Thiều Trang |

"Bao giờ trường mầm non được mở cửa trở lại để gửi con?" - Đó là tiếng thở dài của nhiều bậc phụ huynh tại Hà Nội sau 9 tháng trường học đóng cửa im lìm do dịch bệnh COVID-19.

Phụ huynh băn khoăn: “Bao giờ trường mầm non được mở cửa trở lại để gửi con?“. Video: Thiều Trang

Dịch bệnh kéo dài khiến các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình tại Hà Nội buộc phải đóng cửa. Điều này khiến các bậc phụ huynh có con nhỏ loay hoay với việc tự trông giữ trẻ tại nhà. Thậm chí, nhiều phụ huynh phải chấp nhận gửi con đến nhóm trẻ tự phát, dù biết rằng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hoàn toàn có thể xảy ra.

Chị N.C - phụ huynh gửi con nhỏ 3 tuổi tại nhóm trẻ thuộc khu chung cư tại quận Long Biên, Hà Nội cho biết, gia đình không  thể nhờ cậy ông bà mãi nên đành phải gửi con đến một nhóm trẻ trong cùng tòa nhà với chi phí 2,5 triệu đồng/tháng để đi làm.

"Đây chỉ là giải pháp tình thế dù biết rằng nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy đến với con. Tuy nhiên, đây là phương án đường cùng, không còn sự lựa chọn nên tôi đành tin tưởng và gửi con" - chị C thở dài.

Chị T.T - phụ huynh trẻ 5 tuổi tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, trẻ ở độ tuổi mầm non cần quay lại trường học để tiếp tục hoàn thiện quá trình phát triển thể chất, tư duy một cách hoàn chỉnh. Đặc biệt, trẻ 5 tuổi cần có nền tảng để bước vào bậc học mới.

"Theo tôi, để công bằng, giúp trẻ không bị thiệt thòi, thành phố có thể triển khai theo tinh thần tự nguyện, phụ huynh nào đồng ý sẽ để con đi học, phụ huynh không đồng ý có thể tự trông con" - chị Hà nêu quan điểm.

Hiện tại, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đang sốt sắng ngóng quyết định chính thức của thành phố, mong muốn ngành Giáo dục thủ đô "chốt lịch" chính thức cho trẻ mầm non trở lại trường trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh thay vì dừng lại ở "xem xét và xây dựng lộ trình".

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non hoạt động, giáo viên phấn khởi đến lớp sau nửa năm bươn chải

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh.

Xuất hiện sinh viên là F0, lớp học vẫn diễn ra bình thường

Tường Vân - Thiều Trang |

Nhiều trường đại học, cao đẳng lên phương án xử lí tình huống khi xuất hiện ca nghi nhiễm tại lớp học. Theo đó, việc truy vết sẽ được khoanh vùng theo phạm vi hẹp nhất để quá trình học của sinh viên không bị gián đoạn.

Phụ huynh “quay mòng mòng” khi sáng con học trực tiếp, chiều học trực tuyến

Thiều Trang |

Hà Nội - Nhìn con hồ hởi chuẩn bị quần áo, sắp xếp sách vở ngăn nắp, ngắm nghía đồng phục để chuẩn bị đến trường, nhiều phụ huynh mừng theo, nhưng kèm theo đó là nhiều nỗi trăn trở.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường mầm non hoạt động, giáo viên phấn khởi đến lớp sau nửa năm bươn chải

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh.

Xuất hiện sinh viên là F0, lớp học vẫn diễn ra bình thường

Tường Vân - Thiều Trang |

Nhiều trường đại học, cao đẳng lên phương án xử lí tình huống khi xuất hiện ca nghi nhiễm tại lớp học. Theo đó, việc truy vết sẽ được khoanh vùng theo phạm vi hẹp nhất để quá trình học của sinh viên không bị gián đoạn.

Phụ huynh “quay mòng mòng” khi sáng con học trực tiếp, chiều học trực tuyến

Thiều Trang |

Hà Nội - Nhìn con hồ hởi chuẩn bị quần áo, sắp xếp sách vở ngăn nắp, ngắm nghía đồng phục để chuẩn bị đến trường, nhiều phụ huynh mừng theo, nhưng kèm theo đó là nhiều nỗi trăn trở.