Cột bêtông lan can trong trường bất ngờ rơi, 1 học sinh tử vong

Đặng Chung |

Sự việc xảy ra tại Trường THCS thị trấn Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình). Khi các học sinh đang chơi ở sân trường thì bất ngờ bị thanh bêtông lan can tầng 2 rơi trúng đầu, khiến 1 em tử vong.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) xác nhận, sáng 6.5, tại Trường THCS thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc đã xảy ra sự việc hai học sinh bị cột bêtông bất ngờ rơi trúng đầu.

Theo đó, vào lúc 7h45 ngày 6.5, khi học sinh đang chơi ở sân trường thì một thanh bêtông lan can từ tầng 2 rơi xuống, trúng vào người học sinh. Trong đó, có hai em lớp 8 bị thương nặng (một học sinh bị gãy chân, một em bị thương nặng ở vùng đầu).

Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chức năng huyện Đà Bắc đưa học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Do một học sinh bị thương nặng nên được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Việt-Đức (Hà Nội).

"Theo tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đà Bắc, do vết thương quá nặng, cháu Lê Quang Minh (sinh năm 2005, học sinh được chuyển xuống Bệnh viện Việt-Đức cấp cứu) đã mất vào chiều nay.

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức họp để đánh giá tình hình. Đồng thời về Trường THCS thị trấn Đà Bắc để kiểm tra hiện trạng của trường và đến thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh gặp nạn"- ông Nguyễn Đức Dũng thông tin.

Cũng theo lãnh đạo huyện Đà Bắc, hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, để tìm nguyên nhân sự việc.

"Cột bêtông lan can tầng 2 của trường đã tồn tại 24 năm qua. Khi sự việc xảy ra cũng chưa rõ có ai tác động vào cột hay không. Hiện tại cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ sự việc" - Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Xông vào lớp đâm chết học sinh: Báo động an ninh trong trường học

Đặng Chung |

6 cô trò ở Thanh Hóa bị đâm gục trong chớp mắt. Một cậu học trò nghèo đã ra đi mãi mãi khi còn dang dở ước mơ. Khi sự việc đau lòng xảy ra, nhiều người giật mình lo lắng về vấn đề an ninh trong trường học, lo cho tính mạng, sự an toàn của con em mình ở trường.

Sở GDĐT Phú Thọ nói về thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai

Đặng Chung |

Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phú Thọ cho biết, hiện Sở đã yêu cầu Trường THPT Phong Châu phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ thông tin báo chí, mạng xã hội đăng tải cho rằng học sinh lớp 10 của trường làm 4 bạn nữ có thai.

Bộ GDĐT lên tiếng về quy định cấm học sinh nói xấu giáo dục trên mạng

Đặng Chung |

Những ngày qua, quy định "không sử dụng mạng xã hội để phát tán, bình luận ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục” tại Thông tư số 06/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Xông vào lớp đâm chết học sinh: Báo động an ninh trong trường học

Đặng Chung |

6 cô trò ở Thanh Hóa bị đâm gục trong chớp mắt. Một cậu học trò nghèo đã ra đi mãi mãi khi còn dang dở ước mơ. Khi sự việc đau lòng xảy ra, nhiều người giật mình lo lắng về vấn đề an ninh trong trường học, lo cho tính mạng, sự an toàn của con em mình ở trường.

Sở GDĐT Phú Thọ nói về thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai

Đặng Chung |

Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phú Thọ cho biết, hiện Sở đã yêu cầu Trường THPT Phong Châu phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ thông tin báo chí, mạng xã hội đăng tải cho rằng học sinh lớp 10 của trường làm 4 bạn nữ có thai.

Bộ GDĐT lên tiếng về quy định cấm học sinh nói xấu giáo dục trên mạng

Đặng Chung |

Những ngày qua, quy định "không sử dụng mạng xã hội để phát tán, bình luận ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục” tại Thông tư số 06/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.