Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Các khoản thu đầu năm học mới luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của phụ huynh và dư luận xã hội bởi tình trạng "lạm thu" vẫn còn tái diễn ở một số cơ sở giáo dục. Chính vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch các khoản thu đầu năm học đảm bảo sự công khai, minh bạch.

Quy định mức thu tối đa đối với các khoản thu dịch vụ

Đối với cơ sở giáo dục công lập, trước mắt, các đơn vị tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập được thực hiện theo Nghị quyết số 39, ngày 29.7.2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Các khoản thu, mức thu phải thực hiện thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh bằng văn bản. Khoản thu và mức thu không vượt quá mức tối đa đối với những khoản thu có quy định mức tối đa như tiền gửi xe, đối với xe đạp mức thu tối đa là 10.000đồng/học sinh/tháng và xe máy là 20.000đồng; tiền ăn bán trú đối với học sinh mầm non và tiểu học tối đã là 25.000đồng/học sinh/bữa; tiền vệ sinh thu tối đã 25.000đồng/học sinh/tháng; tiền nước uống, nước sinh hoạt thu tối đa là 20.000đồng/học sinh/tháng....

Ngoài ra, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cũng đưa ra danh mục các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục không quy định mức tối đa gồm: Tiền điện phục vụ trực tiếp cho nhu cầu học sinh (điều hòa, quạt, bình nóng lạnh, chiếu sáng và các thiết bị điện phục vụ hoạt động dạy và học trên lớp); xe đưa đón học sinh; sổ liên lạc điện tử; sổ theo dõi trẻ điện tử; sách giáo khoa, tài liệu, đồ dùng, đồ chơi và học liệu...

Các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở  giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh và đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Các cơ sở giáo dục không được tự áp đặt đối với học sinh, cha  mẹ học sinh về việc sử dụng các dịch vụ phục vụ và tổ chức các hoạt động giáo dục khác khi chưa có sự đồng thuận, thống nhất.

Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho cha mẹ học sinh

Theo hướng dẫn của Sở GDĐT Ninh Bình, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh (không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân) và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

Sở yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện. Không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường...

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đinh Văn Khâm - Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, câu chuyện “lạm thu” luôn là vấn đề được dư luận quan tâm đầu mỗi năm học. Chính vì vậy, để tạo sự đồng thuận trong triển khai các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí, quan trọng nhất vẫn là đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ.

"Ngoài việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu của ngành chức năng. Các bậc phụ huynh cũng phải kiên quyết nói không với các khoản thu chưa phù hợp, gây lãng phí, nhất là trong mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học hay một số loại quỹ không rõ ràng…" - ông Khâm chia sẻ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Sẽ kiểm tra đột xuất các trường bị tố lạm thu

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Việc kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những tồn tại, khắc phục và giải quyết dứt điểm hiện tượng lạm thu, quản lý sai quy định.

Ninh Bình: Tạm thời chưa thu học phí đối với tất cả cấp học

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)tỉnh Ninh Bình mới đây đã có văn bản về hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2022-2023. Theo đó, các đơn vị tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí đối với tất cả các cấp học.

Ninh Bình: Không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để không xảy ra tình trạng “lạm thu’’ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hòa Bình: Sẽ kiểm tra đột xuất các trường bị tố lạm thu

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Việc kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những tồn tại, khắc phục và giải quyết dứt điểm hiện tượng lạm thu, quản lý sai quy định.

Ninh Bình: Tạm thời chưa thu học phí đối với tất cả cấp học

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)tỉnh Ninh Bình mới đây đã có văn bản về hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2022-2023. Theo đó, các đơn vị tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí đối với tất cả các cấp học.

Ninh Bình: Không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để không xảy ra tình trạng “lạm thu’’ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học.