Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Bích Hà |

Từ 0h ngày 16.9, điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 sẽ được công bố đồng loạt ở 11 Hội đồng thi để thí sinh có thể tra cứu.

Điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố theo cấu trúc như đợt 1.

Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2, học sinh có thể truy cập vào địa chỉ http://diemthi.laodong.vn.

Đây là trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của báo Lao Động, cập nhật dữ liệu từ Bộ GDĐT để giúp phụ huynh, học sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Giao diện trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên Lao Động.

Hoặc thí sinh có thể tra cứu qua cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (miễn phí):

- Truy cập vào website của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

- Nhập Số CMND > Nhập Mã đăng nhập > Nhập Mã xác nhận > Chọn "Đăng nhập" để thí sinh tra cứu được điểm thi THPT quốc gia 2020.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả tốt nghiệp THPT, cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 20.9.2020.

Việc tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28.9.2020 và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông sau phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 30.9.2020.

Sau khi công bố điểm thi, ngày 17.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe và nhóm ngành đào tạo giáo viên, làm căn cứ để các trường xác định điểm tuyển sinh.

Theo Quy chế tuyển sinh, các thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Thí sinh của cả 2 đợt thi sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học một lần, vào cùng một thời điểm, bắt đầu từ ngày 19.9.

Cụ thể, thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 19.9 đến 17h ngày 25.9.2020; điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu đăng ký xét tuyển, nộp tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 19.9 đến 17h ngày 27.9.2020.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thí sinh tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Nhóm PV |

Tin tức Giáo dục mới nhất 15.9: 1 thí sinh tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, điểm chuẩn ngành top đầu Học viện Tài chính, thông tin mới vụ nhiều học sinh ngộ độc ở TPHCM...

Những lý do khiến điểm thi môn tiếng Anh liên tiếp “đội sổ”

Bích Hà |

Bộ GDĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1. Trong khi mặt bằng điểm thi nhiều môn được đánh giá là cao hơn năm trước, thì riêng tiếng Anh vẫn tiếp tục “đội sổ”, với 472.000 bài thi có điểm dưới trung bình - chiếm tỉ lệ hơn 63%.

Điểm thi Tốt nghiệp THPT: Nhiều lớp học “hái mưa” điểm 9,10

Tâm An |

Nhiều lớp học tại TPHCM đạt thành tích "khủng" vì có rất nhiều học sinh gặt hái điểm 9, điểm 10 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: Thí sinh tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Nhóm PV |

Tin tức Giáo dục mới nhất 15.9: 1 thí sinh tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, điểm chuẩn ngành top đầu Học viện Tài chính, thông tin mới vụ nhiều học sinh ngộ độc ở TPHCM...

Những lý do khiến điểm thi môn tiếng Anh liên tiếp “đội sổ”

Bích Hà |

Bộ GDĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1. Trong khi mặt bằng điểm thi nhiều môn được đánh giá là cao hơn năm trước, thì riêng tiếng Anh vẫn tiếp tục “đội sổ”, với 472.000 bài thi có điểm dưới trung bình - chiếm tỉ lệ hơn 63%.

Điểm thi Tốt nghiệp THPT: Nhiều lớp học “hái mưa” điểm 9,10

Tâm An |

Nhiều lớp học tại TPHCM đạt thành tích "khủng" vì có rất nhiều học sinh gặt hái điểm 9, điểm 10 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.