Con Phó Giám đốc Sở GD Sơn La vẫn được học trường sư phạm dù nâng điểm

Đặng Chung |

Dù được nâng 3 điểm, nhưng điểm thật của N.H.C đến từ Sơn La vẫn đủ để đỗ vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trao đổi với Lao Động, ông Trịnh Tuấn Anh - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - cho biết, thí sinh N.H.C (đến từ Sơn La) vẫn được tiếp tục học tại trường dù có tên trong danh sách thí sinh Sơn La được nâng điểm.

Lý do, theo ông Tuấn, đó là ngành Sư phạm Ngữ văn khối C00 năm 2018 có điểm chuẩn là 24. Điểm ban đầu của thí sinh N.H.C là 27 điểm, sau chấm thẩm định giảm xuống còn 24, vẫn đủ điểm đỗ vào ngành Sư phạm ngữ văn (chưa kể điểm ưu tiên, khu vực).

Theo quy định của Bộ GDĐT, điểm chấm thẩm định là điểm để xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh C vẫn được tiếp tục theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngoài N.H.C, Đại học Sư phạm Hà Nội còn một thí sinh có tên trong danh sách được nâng điểm trúng tuyển vào trường, đó là T.P.T (đến từ Hòa Bình). P.T thậm chí còn là thủ khoa “kép” - thí sinh có điểm đầu vào cao nhất ngành Sư phạm Ngữ văn và Trường Đại học sư phạm.

Tuy nhiên, T.P.T đã bị phát hiện được nâng 6,25 điểm/3 môn khối C00. Theo điểm thẩm định của Bộ GDĐT, nữ sinh này không đủ điểm trúng tuyển và đương nhiên sẽ bị gạch tên khỏi danh sách trúng tuyển. Nữ sinh này đã chủ động làm đơn xin thôi học tại trường.

Trước đó, như Lao Động thông tin, cả thủ khoa và á khoa của Đại học Sư phạm Hà Nội đều có tên trong danh sách thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Một thí sinh đến từ Hòa Bình, 1 đến từ Sơn La.

Thí sinh N.H.C đến từ Sơn La, là con của ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La. C được bạn bè học chung phổ thông đánh giá là có lực học tốt và khá bất ngờ trước thông tin C nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm thi.

 
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Xử lý hình sự phụ huynh "mua điểm" nếu xác định sai phạm nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Liên quan đến những gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, theo TS Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, dù phụ huynh “mua điểm” là ai thì đều bị xử lý trước pháp luật. Thậm chí có thể xử lý hình sự nếu sai phạm đến mức độ như vậy.

Sau thủ khoa, á khoa của Đại học Sư phạm Hà Nội cũng được nâng điểm

Đặng Chung |

Nguồn tin của Lao Động, một thí sinh đến từ Sơn La là N.H.C đã đỗ vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học sư phạm Hà Nội. Thí sinh này được nâng 3 điểm.

Lãnh đạo có con được nâng điểm: "Tôi quá tự tin vào sức học của con"

Đặng Chung |

Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La cho biết đang rất buồn trước thông tin con mình được nâng điểm. Nhưng ông khẳng định mình tự tin vào sức học của con và không việc gì làm chuyện để mất uy tín như vậy.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Xử lý hình sự phụ huynh "mua điểm" nếu xác định sai phạm nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Liên quan đến những gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, theo TS Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, dù phụ huynh “mua điểm” là ai thì đều bị xử lý trước pháp luật. Thậm chí có thể xử lý hình sự nếu sai phạm đến mức độ như vậy.

Sau thủ khoa, á khoa của Đại học Sư phạm Hà Nội cũng được nâng điểm

Đặng Chung |

Nguồn tin của Lao Động, một thí sinh đến từ Sơn La là N.H.C đã đỗ vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học sư phạm Hà Nội. Thí sinh này được nâng 3 điểm.

Lãnh đạo có con được nâng điểm: "Tôi quá tự tin vào sức học của con"

Đặng Chung |

Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La cho biết đang rất buồn trước thông tin con mình được nâng điểm. Nhưng ông khẳng định mình tự tin vào sức học của con và không việc gì làm chuyện để mất uy tín như vậy.