Còn hiện tượng “dạy bơi… trên giấy”, phổ cập bơi là điều không tưởng!

Bích Hà |

Trong điều kiện nhiều nơi chỗ vui chơi cho trẻ em còn thiếu, trường học còn không có sân chơi, thì việc phổ cập bơi vẫn là điều không tưởng.

Lo lắng trước việc Việt Nam nhiều bờ biển, sông hồ, nhưng tình trạng trẻ em bị đuối nước ngày càng tăng, việc giúp trẻ em bơi giỏi, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cần luật hóa việc học sinh ra trường phải biết bơi.  

Theo đó, Dự thảo Luật Thể dục, thể thao cần bổ sung quy định bơi là môn học bắt buộc trong chương trình chính khóa; đồng thời đề nghị tăng tiết học môn giáo dục thể chất trong nhà trường.

Về đề xuất này, hiện có nhiều tranh cãi. Bơi lội là kỹ năng sinh tồn quan trọng, tuy nhiên theo không ít chuyên gia, nếu quy định bơi là môn học bắt buộc sẽ tạo áp lực, khó khăn về ngân sách đầu tư, đồng thời tạo gánh nặng đối với gia đình, học sinh.

“Việc dạy học sinh biết bơi là cần thiết. Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra, nhiều gia đình đã mất đi những đứa con mình yêu quý.

Nếu dạy bơi, ngoài việc được trang bị kỹ năng sống, học sinh sẽ được tăng cường thể lực, nâng cao chất lượng nguồn lực của đất nước. Có điều, tôi nghĩ đề xuất đưa môn bơi trở thành môn học bắt buộc trong trường học, yêu cầu học sinh phải biết bơi mới được tốt nghiệp chưa thể thực hiện ngay được”- PGS-TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng, chia sẻ quan điểm.

Lý do cho việc này, theo PGS Bùi Thị An: Ngay ở Hà Nội, rất nhiều trường không có bể bơi, các tỉnh thành khác cũng tương tự. Thậm chí, hiện nay, nhiều nơi còn thiếu giáo viên chuyên trách, hoặc có người thì lại thiếu bể bơi. Các thầy cô còn phải dạy bơi… trên giấy, chỉ dạy lý thuyết vì không có chỗ để thực hành.

“Việc này cần có lộ trình, bắt đầu từ việc quy hoạch trường học. Chẳng hạn, trong tương lai, nếu trường nào xây mới thì yêu cầu bắt buộc phải có bể bơi, nhân tạo hay tự nhiên đều được. Phải quy hoạch ngay từ đầu, chứ bây giờ nhiều trường sân chơi cho học sinh còn không có, nói chi đến bể bơi” - PGS Bùi Thị An chia sẻ.

Ngoài ra, trong điều kiện thiếu cơ sở vật chất mà vẫn yêu cầu học sinh phải biết bơi mới được tốt nghiệp, thì buộc các gia đình phải cho con đi học bơi. Điều này sẽ gây áp lực cho các gia đình có thu nhập thấp, hay đối tượng là công nhân lao động.

“Ví dụ, vợ chồng cùng làm công nhân, lương tháng vài triệu, nuôi 2 đứa con nhỏ còn tiền đâu để cho con đi học bơi. Rồi cần thời gian đưa đón hằng ngày. Vì thế, theo tôi cần có lộ trình, chứ không nên đưa ngay việc phổ cập bơi vào luật” - PGS Bùi Thị An nêu quan điểm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắt buộc môn bơi trong nhà trường: Không hề khó chút nào

Lê Phương |

Đây là khẳng định của ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc bắt buộc môn bơi trong nhà trường. Theo đó, nếu Quốc hội coi việc này là quan trọng thì phải yêu cầu và có lộ trình thực hiện.

Không phải cứ bơi "hùng hục" là giảm được tai nạn đuối nước

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

“Không phải cứ bơi “hùng hục” là đã biết bơi, là giảm thiểu được tai nạn đuối nước. Quan trọng là trang bị kiến thức như thế nào để khi rơi vào tình huống bất ngờ các cháu có thể xử lý được để bản thân an toàn và hỗ trợ các bạn khác”.

Không chơi môn khác không sao, không biết bơi có thể ảnh hưởng tính mạng!

Lê Phương |

Sáng 31.5, Quốc hội nghe Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Bắt buộc môn bơi trong nhà trường: Không hề khó chút nào

Lê Phương |

Đây là khẳng định của ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc bắt buộc môn bơi trong nhà trường. Theo đó, nếu Quốc hội coi việc này là quan trọng thì phải yêu cầu và có lộ trình thực hiện.

Không phải cứ bơi "hùng hục" là giảm được tai nạn đuối nước

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

“Không phải cứ bơi “hùng hục” là đã biết bơi, là giảm thiểu được tai nạn đuối nước. Quan trọng là trang bị kiến thức như thế nào để khi rơi vào tình huống bất ngờ các cháu có thể xử lý được để bản thân an toàn và hỗ trợ các bạn khác”.

Không chơi môn khác không sao, không biết bơi có thể ảnh hưởng tính mạng!

Lê Phương |

Sáng 31.5, Quốc hội nghe Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.