Con chuẩn bị vào lớp 1, giáo viên mách cha mẹ cách chọn trường

Vân Trang |

Lớp 1 là bước chuyển đổi giai đoạn từ mầm non lên bậc tiểu học. Trẻ chuyển từ giai đoạn chơi sang làm quen với việc học. Không chỉ con trẻ bỡ ngỡ, những bậc phụ huynh cũng đứng ngồi không yên, sốt sắng chọn trường, chọn lớp cho con.

Đau đầu chuyện tìm trường cho con

Rời quê lên Hà Nội sinh sống, lập gia đình, ngay từ khi con gái lên 3 tuổi, chị Nguyễn Mai Hương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã xác định, việc chọn trường, chọn lớp cho con không hề dễ dàng.

Mặc dù tới tháng 9 năm nay con mới vào lớp 1, nhưng từ thời điểm trước Tết, chị đã tìm hiểu các lớp tiền tiểu học cho con.

"Tôi nghe các mẹ nói rằng, hiện nay, chương trình mới rất nhanh và khó. Nếu con vào lớp 1 chưa biết viết, biết đọc sẽ rất khó để theo kịp các bạn. Chính vì vậy, mình đang tìm kiếm lớp tiền lớp 1 cho con" - chị Hương nói.

Nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 sốt sắng tìm trường, tìm lớp cho con dù năm học mới chưa bắt đầu. Ảnh: Vân Trang.
Nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 sốt sắng tìm trường, tìm lớp cho con dù năm học mới chưa bắt đầu. Ảnh: Vân Trang.

Bên cạnh việc sốt sắng tìm lớp học thêm cho con, điều khiến chị Hương băn khoăn là nên chọn trường nào cho con.

Nếu cho con học trường công lập gần nhà sẽ rất thuận tiện cho 2 vợ chồng trong việc đưa đón hằng ngày. Chi phí hàng tháng cũng không đắt đỏ. Nhưng nhược điểm là số lượng học sinh mỗi lớp khá đông.

"Tôi cũng đã tham khảo qua một số trường ngoài công lập có tiếng nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định bởi hạn chế của các trường này là xa khu vực sinh sống, học phí cũng đắt hơn rất nhiều" - chị Hương nói.

Không chỉ chị Hương, rất nhiều ông bố, bà mẹ khác có con chuẩn bị vào lớp 1 cũng băn khoăn việc lựa chọn cho con trường học như thế nào. Bởi tâm lí ai cũng mong muốn con được học tập, phát triển trong môi trường tốt nhất.

Nên chọn trường gần nhà

Hiểu rõ những nỗi băn khoăn, lo lắng của các bậc phụ huynh, cô Nguyễn Thị Thanh – giáo viên Trường Tiểu học Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khuyên cha mẹ không nên quá sốt ruột tìm các lớp tiền lớp 1 cho con.

“Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi/ngày, gồm 4 tiết buổi sáng và ít nhất 3 tiết buổi chiều. Quá trình các con lên lớp, thầy cô sẽ dạy con đầy đủ những kiến thức cơ bản cho từng em” – cô Thanh phân tích.

Liên quan đến việc chọn trường, cô Thanh cho rằng, ở bậc tiểu học, cha mẹ nên lựa chọn cho con theo học ngôi trường gần nhà.

Ngôi trường có vị trí địa lý gần nhà sẽ mang đến nhiều thuận lợi với trẻ độ tuổi tiểu học. Cha mẹ vừa đảm bảo được giờ giấc sinh hoạt của con, lại không phải vất vả trong việc đưa đón con mỗi ngày. Đặc biệt khi có các sự cố ở trường, chẳng hạn con không may cảm, sốt,... cha mẹ cũng sẽ cũng dễ dàng hơn trong xử lý các tình huống như vậy.

“Khi được học tập ở khu vực gần nhà, các con sẽ có môi trường hoà nhập với các bạn xung quanh. Cha mẹ không nên chạy đua để con vào trường này, trường kia vì đôi khi kỳ vọng của người lớn tạo áp lực tâm lí cho các con, đặc biệt là trẻ độ tuổi tiểu học – lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ” – cô Thanh chia sẻ.

Cô Hồng Anh, giáo viên tiểu học tại Hà Nội cho rằng, bên cạnh yếu tố địa lí, cha mẹ nên lựa chọn trường học dựa trên cảm nhận của con trẻ.

Cụ thể, bố mẹ hãy cùng con đến tham quan trường lớp, tìm hiểu các hoạt động của trường học để con cảm nhận không khí học tập của ngôi trường đó. Bố mẹ chỉ là người dẫn dắt, định hướng, còn đứa trẻ sẽ là người quyết định sẽ lựa chọn ngôi trường nào.

“Thay vì áp đặt suy nghĩ, cảm nhận của người lớn, cha mẹ hãy để con cảm nhận và tôn trọng ý kiến của con. Có như vậy, trẻ mới yêu thích và mong ước được đến trường học tập mỗi ngày” – cô Hồng Anh chia sẻ.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Có IELTS từ 5.0, thí sinh có thể trúng tuyển nhiều trường đại học top đầu

Vân Trang |

Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên có cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường đại học như Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân,...

Hà Nội: Nhiều trường bắt đầu thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường tư thục tại Hà Nội đã bắt đầu thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2023. Phương thức xét tuyển là thông qua học bạ, khảo sát.

Lớp 1 rục rịch tuyển sinh, phụ huynh tìm trường cho con trước nửa năm

Linh Chi - Dương Anh |

Thời điểm hiện tại trên địa bàn Hà Nội, một số trường đã rục rịch lên phương án tuyển sinh cho học sinh lớp 1. Nhiều trường lựa chọn phương thức cho học sinh trải nghiệm hoạt động thay vì đặt nặng kiểm tra kiến thức.

SVB phá sản vì không nghe cảnh báo của FED

Quý An (The New York Times) |

Theo đó, SVB đã sử dụng một mô hình không chính xác vì ngân hàng này đã sai lầm khi đánh giá rủi ro trong bối cảnh lãi suất.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Có IELTS từ 5.0, thí sinh có thể trúng tuyển nhiều trường đại học top đầu

Vân Trang |

Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên có cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường đại học như Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân,...

Hà Nội: Nhiều trường bắt đầu thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường tư thục tại Hà Nội đã bắt đầu thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2023. Phương thức xét tuyển là thông qua học bạ, khảo sát.

Lớp 1 rục rịch tuyển sinh, phụ huynh tìm trường cho con trước nửa năm

Linh Chi - Dương Anh |

Thời điểm hiện tại trên địa bàn Hà Nội, một số trường đã rục rịch lên phương án tuyển sinh cho học sinh lớp 1. Nhiều trường lựa chọn phương thức cho học sinh trải nghiệm hoạt động thay vì đặt nặng kiểm tra kiến thức.