Con bước vào lớp 6, phụ huynh cần lưu ý gì?

Hà Lý |

Giai đoạn chuyển cấp sẽ có những thay đổi lớn về môi trường học đường và phương pháp học tập. Vì vậy, cha mẹ có con bước vào lớp 6 cần đồng hành, hỗ trợ con trong mọi mặt, giúp con học tập tốt trong năm học đầu cấp này.

Giúp con hòa nhập với môi trường mới 

Là phụ huynh có con bước vào lớp 6, chị Lê Thị Phương Lan (Ba Đình, Hà Nội) không khỏi lo lắng về việc con sẽ bỡ ngỡ với môi trường mới.

“Chuyển cấp cũng đồng nghĩa với việc con sẽ chuyển sang một môi trường mới với thầy cô, bạn bè mới. Phương pháp dạy và học cũng khác so với tiểu học. Vì vậy, tôi rất lo lắng những điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học của con" - chị Lan nói.

Ngoài sự thay đổi về môi trường học, học sinh trong độ tuổi này cũng bước vào giai đoạn phát triển mới, có nhiều thay đổi về tâm sinh lí.  Vì vậy, nhiều em thay vì hồn nhiên, vui vẻ đón nhận cái mới lại trở nên nhút nhát, rụt rè hơn, thậm chí gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức.

Đưa ra lời khuyên về vấn đề này, cô Phạm Thị Thúy Ngọc -Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trung Tú (Hà Nội) - cho rằng: “Lên lớp 6 con sẽ phải làm quen với rất nhiều cái mới, đó là môi trường học tập, thầy cô, bạn bè mới.

Vì vậy, cha mẹ cần chú trọng đến việc chuẩn bị cho con về mặt tâm lí và trang bị kỹ năng giao tiếp để con sẵn sàng tiếp nhận với cái mới, nhanh chóng hòa đồng với thầy cô, bạn bè cũng như làm quen với môi trường để học tập tốt hơn".

Việc trang bị kỹ năng giao tiếp để con làm quen với thầy cô, bạn bè, những người đầu tiên ảnh hưởng tới con trong suốt thời gian học tập, là vô cùng quan trọng.  Điều này sẽ quyết định đến chất lượng học tập của con cũng như tạo cho con năng lượng tích cực và niềm vui khi đến trường.

Ngoài ra, cô Ngọc cũng nhắn nhủ cha mẹ hãy dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn, dạy con cách bày tỏ quan điểm, tôn trọng những sự khác biệt để con trở nên hòa đồng hơn.

Có thể nói để “chống sốc’’ cho con ở năm học đầu cấp thì sự chuẩn bị cho con về mặt tâm lí là vô cùng quan trọng. Điều này sẽ giúp con xóa bỏ những rào cản để con thoải mái và tự tin khi hòa nhập với môi trường mới.

Song song với đó cha mẹ cũng cần chủ động chuẩn bị sớm cho con về mặt kiến thức, giúp con thay đổi và làm quen dần với phương pháp dạy và học ở cấp THCS để học tập đạt hiệu quả.

Thường xuyên học cùng con 

Không chỉ thay đổi về môi trường học tập, học sinh lên lớp 6 sẽ còn phải “đối mặt” với rất nhiều sự khác biệt so với bậc tiểu học.

Cụ thể là về phương pháp dạy và học, hình thức kiểm tra đánh giá, số lượng môn học tăng lên, mức độ yêu cầu của các đơn vị kiến thức nhiều hơn và nâng cao hơn. Mỗi giáo viên sẽ phụ trách một môn học, mỗi môn học lại có yêu cầu riêng về sách vở, quy định riêng về nề nếp, kiểm tra, soạn bài.

Với nhiều năm kinh nghiệm đón các "lứa" học sinh chuyển cấp, cô Phạm Thị Thúy Ngọc khuyên cha mẹ cần chủ động quan tâm, hướng dẫn và cùng con học tập để con làm quen với những sự thay đổi này.

Cụ thể, cha mẹ cần luyện cho con kỷ luật và nề nếp trong học tập.

Bởi việc học và đánh giá kết quả học tập ở bậc THCS sẽ không còn thoải mái và nhẹ nhàng như ở bậc tiểu học. Để từng bước đưa con vào “khuôn khổ” này và giúp con thích nghi nhanh, cha mẹ nên xây dựng thời gian biểu cụ thể, đảm bảo cân đối với lịch học của con ở trường cũng như phù hợp với lịch sinh hoạt chung của cả gia đình, để giúp con duy trì thói quen và dần hình thành nề nếp.

Bên cạnh đó, phụ huynh còn dễ dàng cùng con học tập qua hình thức học trực tuyến, vừa bổ trợ cho việc học của con ở trường, vừa tiết kiệm thời gian học thêm ở ngoài.

Cô Thúy Ngọc khuyên phụ huynh nên đồng hành cùng con khi vượt cấp
Cô Thúy Ngọc khuyên phụ huynh nên đồng hành cùng con khi con bước vào lớp 6

“Cha mẹ cần trao đổi thẳng thắn với con để con nắm được sự thay đổi ở lớp 6 so với tiểu học, sau đó hướng dẫn con về phương pháp học phù hợp với từng môn học. Đặc biệt cha mẹ cần luyện cho con kỹ năng viết nhanh để theo kịp tiến độ của tiết học, cũng như rèn cho con khả năng tập trung để tiếp thu kiến thức của bài học một cách hiệu quả” - cô Ngọc chia sẻ thêm.

Đặc biệt đối với các môn học con có năng khiếu, cha mẹ cần khuyến khích con để giúp con phát huy, đạt kết quả như mong muốn. Với những môn học con còn học yếu hoặc tỏ ra chán ghét,  hãy tạo động lực cho con để giúp con thay đổi tinh thần học tập.

Hà Lý
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn vào lớp 6 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chính thức

Linh Chi |

Chiều 31.7, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 6 và điểm chuẩn vào lớp 6 hệ song bằng.

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa nhanh nhất

Anh Nhàn |

Sáng 29.7, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 của trường là từ 57,6 điểm.

"Choáng" với học bạ toàn điểm 10 trong danh sách thi lớp 6 Trường Amsterdam

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa công bố danh sách các học sinh đủ điều kiện dự thi năm học 2020-2021. Điều khiến dư luận chú ý là những thí sinh đủ điều kiện dự thi đều có bảng điểm toàn điểm 10.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn vào lớp 6 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chính thức

Linh Chi |

Chiều 31.7, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 6 và điểm chuẩn vào lớp 6 hệ song bằng.

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa nhanh nhất

Anh Nhàn |

Sáng 29.7, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 của trường là từ 57,6 điểm.

"Choáng" với học bạ toàn điểm 10 trong danh sách thi lớp 6 Trường Amsterdam

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa công bố danh sách các học sinh đủ điều kiện dự thi năm học 2020-2021. Điều khiến dư luận chú ý là những thí sinh đủ điều kiện dự thi đều có bảng điểm toàn điểm 10.