Có ý tưởng khởi nghiệp, học sinh-sinh viên có cơ hội giành 100 triệu

Đặng Chung |

Những ý tưởng, dự án khởi nghiệp mang tính đột phá, khả thi sẽ có cơ hội giành giải thưởng 100 triệu đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Ngày 7.5, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phát động cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 (SV.STARTUP-2019) nhằm thúc đẩy tinh thần, học tập rèn luyện của học sinh, sinh viên toàn quốc ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ bậc THPT đến bậc đại học.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, nhằm tạo động lực cho các nhà trường và học sinh, sinh viên trong việc hình thành ý tưởng dự án khởi nghiệp và tạo ra một sân chơi với sức hút lớn để học sinh, sinh viên có thể trải nghiệm thực tế về các hoạt động khởi nghiệp, Bộ GDĐT phát động cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

 
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại lễ phát động.

Về thể lệ cuộc thi, ông Bùi Văn Linh – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, Bộ GDĐT cho biết: Đối tượng tham dự cuộc thi là học sinh, sinh viên đang học tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông trên toàn quốc.

Các cá nhân hoặc nhóm học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo đăng ký dự thi theo đơn vị trường. Các cá nhân hoặc nhóm học sinh trung học phổ thông đăng ký dự thi theo đơn vị Sở GDĐT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các dự án khởi nghiệp tham dự cuộc thi SV.STARTUP-2019 được chia theo các lĩnh vực, khoa học, công nghệ; công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, y tế; Dịch vụ, du lịch; Tài chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội; Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.

Sản phẩm nộp dự thi gồm: Bản thuyết minh dự án được trình bày; bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng video clip không quá 3 phút và sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc video clip.

Bộ GDĐT nhận hồ sơ dự thi từ các trường, các sở giáo dục và đào tạo trước 17h ngày 16.8.2019.

Về cơ cấu giải thưởng, đối với các dự án khởi nghiệp của sinh viên các cơ sở đào tạo, gồm 1 giải Nhất (giải thưởng 100 triệu đồng và được hỗ trợ triển khai dự án từ các nhà đầu tư); 2 giải Nhì (giải thưởng 60 triệu đồng); 3 giải Ba (giải thưởng 40 triệu đồng) và 4 giải Khuyến khích (10 triệu đồng).

Đối với dự án khởi nghiệp của học sinh THPT, gồm 1 giải Nhất (50 triệu đồng); 1 giải Nhì (30 triệu đồng); 1 giải Ba (15 triệu đồng) và 2 giải Khuyến khích (5 triệu đồng). Ngoài ra, Ban  Tổ chức sẽ trao một số giải phụ: Giải  gian hàng xuất sắc nhất; giải thưởng dành cho dự án được bình chọn nhiều nhất…

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cần giáo dục về khởi nghiệp cho sinh viên

Minh Thu |

“Từ phụ huynh đến nhà trường hiện nay đều chưa tạo điều kiện và khuyến khích cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp”.  “Đã đến lúc cần phải thay đổi tư duy này của phụ huynh và xã hội”… là những ý kiến chuyên gia đưa ra tại tọa đàm “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục và đào tạo” do Bộ GDĐT tổ chức ngày 20.2.

Thủ tướng dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

THÙY TRANG - HOÀNG VINH |

Tối 29.11, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest) chính thức khai mạc tại TP. Đà Nẵng. Đến dự và phát biểu có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Sinh viên ra trường không chỉ tìm được việc làm, mà còn tạo được việc làm qua khởi nghiệp

Nguyễn Chung |

Sáng 5.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng Đại học hệ chính quy khoá 60 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Cần giáo dục về khởi nghiệp cho sinh viên

Minh Thu |

“Từ phụ huynh đến nhà trường hiện nay đều chưa tạo điều kiện và khuyến khích cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp”.  “Đã đến lúc cần phải thay đổi tư duy này của phụ huynh và xã hội”… là những ý kiến chuyên gia đưa ra tại tọa đàm “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục và đào tạo” do Bộ GDĐT tổ chức ngày 20.2.

Thủ tướng dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

THÙY TRANG - HOÀNG VINH |

Tối 29.11, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest) chính thức khai mạc tại TP. Đà Nẵng. Đến dự và phát biểu có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Sinh viên ra trường không chỉ tìm được việc làm, mà còn tạo được việc làm qua khởi nghiệp

Nguyễn Chung |

Sáng 5.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng Đại học hệ chính quy khoá 60 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.