Cô và trò chia sẻ yêu thương, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19

Thiều Trang |

Thông qua những bức tranh, những video tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, cô và trò Trường Tiểu học Ba Đình (Ba Đình, Hà Nội) mong muốn lan tỏa tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh và bày tỏ sự tri ân tới các lực lượng đang “chiến đấu” nơi tuyến đầu.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cô và trò Trường Tiểu học Ba Đình đã cùng nhau cổ vũ tinh thần người dân Việt Nam và thể hiện lòng biết ơn đến đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Theo đó, học sinh có thể tham gia vẽ tranh cổ động, tuyên truyền phòng chống COVID-19, thể hiện tình cảm của mình với người dân và các bác sĩ, hoặc tham gia nhảy 1 đoạn điệp khúc trong bài hát "COVID nhanh đi đi".

"Hoạt động này nhận được sự tham gia rất tích cực của học sinh, phụ huynh và các cô giáo trong chi đoàn nhà trường. Tất cả đều rất hào hứng tham gia với tình cảm chân thành nhất" - cô Ngô Diệu An - giáo viên Trường Tiểu học Ba Đình chia sẻ.

Qua góc nhìn học sinh Trường Tiểu học Ba Đình, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 được thể hiện sinh động, đa chiều bằng những nét vẽ hồn nhiên và đầy tính sáng tạo.
Qua góc nhìn học sinh Trường Tiểu học Ba Đình, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 được thể hiện sinh động, đa chiều bằng những nét vẽ hồn nhiên và đầy tính sáng tạo.
Các việc làm gần gũi hằng ngày giúp mọi người phòng dịch Covid-19 được các em đưa vào tranh vẽ một cách sinh động, ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Thông điệp giúp mọi người phòng dịch COVID-19 được các em đưa vào tranh vẽ một cách ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Những bức tranh vẽ, những bài tuyên truyền không chỉ thể hiện sự hiểu biết của mình về phòng, chống dịch Covid-19, các em còn thể hiện tình cảm yêu mến, cảm phục và sẻ chia những khó khăn, vất vả, sự hy sinh với các y bác sỹ, các chú bộ đội, Công an
Những bức tranh không chỉ thể hiện sự hiểu biết về phòng, chống dịch COVID-19, các em còn thể hiện tình cảm yêu mến và sẻ chia những khó khăn, vất vả, sự hy sinh với các y bác sỹ, các chú bộ đội, công an.
"Khi phát động hoạt động này, các con học sinh đã vô cùng thích thú và cả phụ huynh cũng nhiệt tình tham gia vì đây là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa" - cô Diệu An chia sẻ.
Những bức tranh sinh động còn thể hiện niềm tin Việt Nam và thế giới sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19.
Những bức tranh sinh động còn thể hiện niềm tin Việt Nam và thế giới sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19.

Học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Ba Đình còn cùng nhau tham gia nhảy 1 đoạn điệp khúc trong bài hát "COVID nhanh đi đi" để phát thông điệp “Lan tỏa yêu thương, vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch” đến người dân và những "chiến binh áo trắng". Theo đó, tất cả sản phẩm đều được nhà trường tổng hợp lại để dựng nên video.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Ba Đình cùng lan tỏa tinh thần phòng, chống dịch COVID-19.

"Bản thân tôi là người trực tiếp tham gia lên ý tưởng và phát động hoạt động này tới học sinh và phụ huynh, tôi cảm thấy hoạt động này vừa thể hiện được tinh thần của học sinh, phụ huynh và giáo viên khi tham gia vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và tạo thêm những sân chơi bổ ích cho các con trong kỳ nghỉ hè đặc biệt này" - cô Diệu An bày tỏ.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên, học sinh Hà Nội cùng lan tỏa tinh thần phòng chống dịch COVID-19

Thiều Trang |

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba (Ba Đình, Hà Nội) đã lan tỏa tinh thần quyết thắng đại dịch COVID-19 và gửi lời cảm ơn đến những "chiến binh áo trắng" ở tuyến đầu chống dịch thông qua bài hát múa "COVID nhanh đi đi".

Trường học thời dịch COVID-19: "Nóng" như bục giảng online

Đặng Chung |

Tại nhiều “điểm nóng” về dịch COVID-19, có những bục giảng online cũng “nóng rẫy", khi không khí học tập, ôn thi được giáo viên, học sinh duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Trường học thời dịch COVID-19: Giáo viên "chia lửa" với phụ huynh

Tường Vân - Bích Hà |

Từ cuộc gọi đường dài của một phụ huynh là nhân viên y tế, chia sẻ nỗi lo có 2 con sắp thi chuyển cấp mà không thể ở bên để sát cánh động viên, các thầy cô ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng “chia lửa”, san sẻ nỗi lo với phụ huynh. Hơn 1 tuần qua, những lớp học online đã được mở, để ôn thi miễn phí cho con em những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo viên, học sinh Hà Nội cùng lan tỏa tinh thần phòng chống dịch COVID-19

Thiều Trang |

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba (Ba Đình, Hà Nội) đã lan tỏa tinh thần quyết thắng đại dịch COVID-19 và gửi lời cảm ơn đến những "chiến binh áo trắng" ở tuyến đầu chống dịch thông qua bài hát múa "COVID nhanh đi đi".

Trường học thời dịch COVID-19: "Nóng" như bục giảng online

Đặng Chung |

Tại nhiều “điểm nóng” về dịch COVID-19, có những bục giảng online cũng “nóng rẫy", khi không khí học tập, ôn thi được giáo viên, học sinh duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Trường học thời dịch COVID-19: Giáo viên "chia lửa" với phụ huynh

Tường Vân - Bích Hà |

Từ cuộc gọi đường dài của một phụ huynh là nhân viên y tế, chia sẻ nỗi lo có 2 con sắp thi chuyển cấp mà không thể ở bên để sát cánh động viên, các thầy cô ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng “chia lửa”, san sẻ nỗi lo với phụ huynh. Hơn 1 tuần qua, những lớp học online đã được mở, để ôn thi miễn phí cho con em những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.