Có thể vừa thi tuyển, vừa xét tuyển giáo viên hợp đồng có kinh nghiệm

HOA-KIỀU-HUYÊN |

Bên lề kỳ họp thứ 8 của Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội (sáng 9.4), Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao đổi xung quanh vấn đề giáo viên hợp đồng lâu năm.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, các trường hợp trên chủ yếu rơi vào giáo viên mầm non, mẫu giáo và tiểu học. Trong các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng để tuyển đợt này có yêu cầu liên quan đến ngoại ngữ, tin học.

“Kế hoạch tuyển của TP là thực hiện nghiêm túc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó, TP đã ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo”, ông Nguyễn Đức Chung nêu.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, bước tiếp theo của kế hoạch này, đó là Hà Nội đang chỉ đạo tất cả các quận, huyện rà soát lại toàn bộ thực trạng số giáo viên đã làm việc theo hợp đồng sẽ được thi tuyển trong đợt này.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhận định: “Theo kết quả báo cáo của các quận/huyện và Sở Nội vụ thì số lượng giáo viên đã được hợp đồng 15-20 năm có trình độ giảng dạy và kinh nghiệm rất tốt".

"Trên cơ sở đánh giá những thực tiễn này, Ban chỉ đạo sẽ họp, báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Chỉ đạo 39 của thành phố để đưa ra phương án tối ưu nhất, với tinh thần tất cả những giáo viên đã có kinh nghiệm, đã giảng dạy tốt thì có thể sẽ vừa thi tuyển, vừa xét tuyển. Từ đó, đảm bảo đưa được những giáo viên có kinh nghiệm, trách nhiệm có được cuộc sống ổn định”, ông Chung nhấn mạnh.

Trong đợt thi tuyển này, TP.Hà Nội cũng đưa ra mục tiêu giải quyết được những tồn đọng trong vòng 20 năm qua liên quan đến vấn đề giáo viên để hợp đồng.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thông tin: “Thực hiện chính sách đưa tất cả các trường giáo dục mầm non từ tư thục vào công lập, dẫn đến thiếu hụt đi một lượng giáo viên dạy các trường mầm non; nhân dịp này, thành phố cũng củng cố để đảm bảo thi tuyển đủ số giáo viên này phục vụ giảng dạy trong các trường công lập".

Ngoài ra, qua đợt này, mục tiêu của thành phố là tạo tâm lý ổn định đối với toàn bộ giáo viên của thành phố”.

Theo ông Chung, thực tế đầu năm 2016 đến nay, thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, Hà Nội đã dừng toàn bộ việc tuyển dụng, đến nay đã được 3 năm. Chính vì vậy, đợt này là đợt thành phố rà soát để giải quyết một lần tất cả những tồn động trong 15-20 năm qua.

Trên cơ sở thống kê của các quận huyện, cụ thể là từng trường, Hà Nội sẽ thông tin công khai minh bạch để xem xét.

Ông Chung đánh giá: "Trên cơ sở tiêu chuẩn và định mức của Bộ GDĐT đối với số lượng giáo viên gắn với bộ môn trên đầu học sinh, cơ bản các trường trên địa bàn thành phố hiện nay thiếu. Tuy nhiên, có những trường thiếu giáo viên của lĩnh vực, bộ môn này nhưng lại thừa giáo viên của lĩnh vực, bộ môn khác. Do đó, thành phố sẽ có những điều chỉnh".

Chủ tịch Hà Nội cũng thông tin thêm, đợt tuyển giáo viên lần này của TP.Hà Nội sẽ có sự khác biệt, đó là mở rộng ra tất cả các giáo viên trên các tỉnh, thành phố đều có quyền tham gia dự tuyển.

HOA-KIỀU-HUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tồn dư 256 giáo viên hợp đồng: Huyện làm đúng quy định pháp luật?

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc 256 giáo viên hợp đồng lâu năm ở Sóc Sơn đứng trước nguy cơ mất việc, đại diện UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho rằng đã làm hết trách nhiệm.

256 giáo viên Sóc Sơn có nguy cơ mất việc: Công đoàn Giáo dục vào cuộc

Đặng Chung |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ cho 256 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc.

Nghiệt ngã thân phận những nhà giáo ngoài biên chế

Bình Minh |

Trong số 256 giáo viên hợp đồng ở huyện Sóc Sơn đang thấp thỏm lo âu bởi nguy cơ bị mất việc làm, rất nhiều người có thành tích cao hay có hoàn cảnh khó khăn. Vậy mà, chỉ vì thân phận là nhà giáo ngoài biên chế, họ có thể phải rời xa công việc mà họ tâm huyết theo đuổi, gắn bó nhiều năm.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Tồn dư 256 giáo viên hợp đồng: Huyện làm đúng quy định pháp luật?

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc 256 giáo viên hợp đồng lâu năm ở Sóc Sơn đứng trước nguy cơ mất việc, đại diện UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho rằng đã làm hết trách nhiệm.

256 giáo viên Sóc Sơn có nguy cơ mất việc: Công đoàn Giáo dục vào cuộc

Đặng Chung |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ cho 256 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc.

Nghiệt ngã thân phận những nhà giáo ngoài biên chế

Bình Minh |

Trong số 256 giáo viên hợp đồng ở huyện Sóc Sơn đang thấp thỏm lo âu bởi nguy cơ bị mất việc làm, rất nhiều người có thành tích cao hay có hoàn cảnh khó khăn. Vậy mà, chỉ vì thân phận là nhà giáo ngoài biên chế, họ có thể phải rời xa công việc mà họ tâm huyết theo đuổi, gắn bó nhiều năm.