Có nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19?

Đặng Chung |

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì việc có nên cho hàng triệu học sinh trở lại trường khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, để học sinh tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch.

Phụ huynh chưa muốn cho con trở lại trường

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến sáng 14.2  đã có trên 20 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17.2, sau 2 tuần tạm nghỉ để phòng ngừa dịch COVID-19.

Các tỉnh/thành gồm: Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đồng Nai, Vĩnh Long, Nam Định, Tuyên Quang, Lào Cai, Hưng Yên, An Giang, Sơn La, Ninh Bình.

Riêng tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 23.2 và chưa có quyết định mới.

Tại Hà Nội, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong cuộc họp vào cuối giờ chiều nay -14.2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội sẽ quyết định việc có cho 2 triệu học sinh trên địa bàn trở lại trường vào tuần tới hay không.

 
Giáo viên đã vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Nhưng tâm lý phụ huynh vẫn lo lắng.

Trên khắp các diễn đàn những giờ qua, chủ đề “nên hay không cho học sinh đi học trở lại” nhận được sự quan tâm, tranh cãi của phụ huynh. Một số trường ngoài công lập còn thực hiện lấy ý kiến phụ huynh, học sinh.  Kết quả, hầu hết phụ huynh đều bày tỏ lo lắng khi phải cho con đến trường giữa những thông tin về dịch bệnh.

Chị Kim Oanh (phụ huynh có con học Trường Tiểu học Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết dù chiều nay Hà Nội mới quyết định có cho học sinh trở lại trường hay không, nhưng gia đình chị thì đã quyết định xong việc này. Các thành viên đều thống nhất là cho con nghỉ tiếp.

“Học sinh, đặc biệt đối tượng trẻ mẫu giáo và tiểu học chưa có đủ nhận thức về cách phòng/chống dịch. Trong khi thời tiết miền Bắc có mưa phùn, ẩm ướt là điều kiện để virus lây lan. Hai tuần con nghỉ ở nhà biết là con bị quên kiến thức, chúng tôi cũng vất vả trong việc trông nom, nhưng lúc này sức khỏe của con là quan trọng nhất. Chúng tôi dự tính sẽ cho con nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch”- chị Oanh chia sẻ.

Chung suy nghĩ, chị Mai Hoa (phụ huynh Trường Tiểu học - THCS - THPT Newton) cũng cho biết sẽ tiếp tục cho con nghỉ học để nghe ngóng tình hình dịch bệnh. Đặc biệt việc này nhận được sự đồng thuận rất cao của nhiều phụ huynh khác, cùng cho rằng: Sau khi dịch bệnh được kiểm soát thì học cũng chưa muộn.

Có thể rút ngắn thời gian nghỉ hè?

Việc học sinh nghỉ dài ngày do dịch bệnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch và tiến độ giảng dạy, học tập của các cơ sở giáo dục.

Hiện các trường đều đang chờ hướng dẫn học bù của các sở giáo dục và đào tạo, để lên kế hoạch cho việc giảng dạy. Trong khi đó, sở giáo dục các địa phương lại đang chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xem xét có lùi thời điểm kết thúc năm học hay không.

Ngoài ra, dù những ngày qua nhiều cơ sở giáo dục đã huy động giáo viên đi dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, nhưng trước kỳ vọng của phụ huynh về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối khi học sinh trở lại trường, nhiều giáo viên cho biết họ áp lực trước kỳ vọng này.

Khi cả giáo viên và phụ huynh đều chưa yên tâm, nhiều người đề xuất nên tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm. Hiện nhiều phụ huynh đang có chung quan điểm, nếu cần thiết có thể rút ngắn thời nghỉ hè để tăng thời gian cho học sinh nghỉ phòng tránh dịch bệnh.

"Chúng tôi không lo lắng về kế hoạch học bù, vì trường thực hiện học 2 buổi/ngày, có thể tổ chức học bù vào buổi chiều. Điều mà trường phải  đối mặt là có thể vì tâm lý lo lắng mà phụ huynh chưa chịu cho con em trở lại trường, dù nhà trường đã sẵn sàng đón học sinh" - ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội.

Trong cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 vào chiều 13.2, đánh giá cao các trường đã chủ động, tích cực, có nhiều sáng kiến tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý các nhà trường cần có thái độ bình tĩnh; phòng, chống dịch quyết liệt nhưng vẫn phải quan tâm thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên.

Đặc biệt, những nơi nào ngành y tế còn khuyến cáo thì phải đặt an toàn người học lên trên hết và tính toán cho học bù vào thời điểm phù hợp. Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định thời gian thi THPT quốc gia và công bố theo đúng quy định.


Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên tất bật dọn trường lớp để đón học sinh trở lại

Đặng Chung |

Những ngày này, đội ngũ giáo viên trên cả nước tất bật đến trường, cùng chung tay phòng chống sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona. Họ dọn dẹp trường lớp, để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Bộ GDĐT: Chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo phòng, chống COVID-19

Đặng Chung |

Ngày 13.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đại học, học viện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Thêm học sinh ở Vĩnh Phúc cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Những học sinh cùng lớp, tiếp xúc trực tiếp với nữ sinh trước đó có kết quả dương tính với Covid-19 (nCoV) sẽ được cách ly tập trung để các bác sĩ theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Giáo viên tất bật dọn trường lớp để đón học sinh trở lại

Đặng Chung |

Những ngày này, đội ngũ giáo viên trên cả nước tất bật đến trường, cùng chung tay phòng chống sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona. Họ dọn dẹp trường lớp, để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Bộ GDĐT: Chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo phòng, chống COVID-19

Đặng Chung |

Ngày 13.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đại học, học viện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Thêm học sinh ở Vĩnh Phúc cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Những học sinh cùng lớp, tiếp xúc trực tiếp với nữ sinh trước đó có kết quả dương tính với Covid-19 (nCoV) sẽ được cách ly tập trung để các bác sĩ theo dõi sức khỏe hàng ngày.