Có nên giao bài tập Tết cho học sinh sau thời gian dài học online?

HOÀI ANH |

Nhắc đến Tết Nguyên đán là nhắc đến sum vầy, vui chơi, nghỉ dưỡng... Thế nhưng nhiều học sinh lại "ám ảnh" với Tết, bởi kỳ nghỉ Tết của các em thường gắn với hàng loạt bài tập về nhà.

Giảm bớt gánh nặng học tập vào kỳ nghỉ

Mỗi năm cứ dịp Tết đến thì ngoài những cảm xúc hào hứng của việc được nghỉ, được tham gia các hoạt động lễ hội với người thân thì năm nào học sinh cũng ám ảnh với “bài tập Tết”. Giáo viên mà không giao bài thì không an tâm, sợ rằng học sinh của mình lãng quên kiến thức. Phụ huynh thì đứng vào thế lưỡng nan, không có bài tập thì lo con "rơi rụng" kiến thức, mà có bài tập thì thật ngao ngán.

PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Thực tế phản ánh rằng mặc dù giáo dục đã chuyển từ nặng về nội dung, thiên về ứng thí sang học để có năng lực làm việc, học để có năng lực chung sống. Thế nhưng phần lớn cộng đồng, phụ huynh và giáo viên vẫn giữ niềm tin cũ là học để nhớ thông tin, để thi, và thi mà điểm thấp thì có nghĩa là trò học không tốt, cô dạy không tốt, cha mẹ phối hợp giáo dục con không tốt. Cuối cùng thì bao nhiêu áp lực và nỗi lo thành tích của người lớn cuối cùng sẽ đổ lên hết đầu đứa trẻ thông qua hệ thống bài tập", PGS. TS Trần Thành Nam chia sẻ. 

Theo PGS. TS Trần Thành Nam, trong năm 2021, với thời gian học online ở nhà chưa từng có trong tiền lệ trong lịch sử, theo các nghiên cứu chỉ ra có đến hai phần ba số học sinh đang bị tổn thương sức khỏe tâm thần. Vậy nên, việc giao thêm các bài tập dạng để nhớ, để hiểu trong dịp Tết Nguyên đán nên loại bỏ vì nó sẽ mang lại những cảm xúc tiêu cực đối với việc học tập của học sinh.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Tường Vân.
Học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Tường Vân.

Chuyển đổi cách giao bài tập về nhà

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh cho biết, một khi đã gọi là "nghỉ Tết" thì học sinh phải được thảnh thơi để cùng bố mẹ chuẩn bị Tết, ngắm Tết, chơi Tết và ăn Tết. "Thay vì giao bài toán, bài tập làm văn cho học sinh trong kì nghỉ Tết thì giáo viên nên giao nhiệm vụ trải nghiệm. Ví dụ: Tham gia chuẩn bị Tết; tìm hiểu tục lễ Tết ở quê em; quay clip hoặc mô tả cách làm một món ăn ngày Tết; đi thăm vườn đào, vườn mai..." -Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh nói.

Còn theo PGS.TS Trần Thành Nam, giáo dục đã và đang chuyển đổi từ việc học để biết và nhớ sang học để “tự học”, chuyển từ việc học kiến thức phân mảnh (toán, lý, hóa riêng rẽ) sang học kiến thức tích hợp kết nối tri thức với cuộc sống (thể hiện qua các dự án STEM, STEAM)... Vậy nên nếu các thầy cô giáo giao bài tập Tết cho học sinh thì nên giao các dự án để học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức tổng hợp vào thực tiễn và sáng tạo nên những sản phẩm hữu ích.

Cụ thể, với học sinh bậc THCS, giáo viên có thể hướng dẫn và giao cho các em thực hiện làm một loại mỹ phẩm từ thiên nhiên. Qua đó, thời gian nghỉ Tết các em sẽ có cơ hội tìm hiểu nhận biết được các nguyên liệu tự nhiên có thể sử dụng điều chế mỹ phẩm như bồ kết, hoa hồng. Các em sẽ tự tìm hiểu quy trình điều chế như son môi, xà phòng, dầu gội. Thực hành điều chế dầu gội, dầu xả hoặc tinh dầu. Nó có thể được sử dụng như một món quà đầu năm mới để tặng bạn bè. Điều này vừa làm cho HS hào hứng, vừa tạo cho các em cơ hội để học từ cuộc sống, trải nghiệm những điều ý nghĩa giá trị của cuộc sống và ăn một cái Tết thật vui.

Còn theo TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Hà Nội, giáo viên cần thay đổi cách giao bài tập về nhà, không nên quá cứng nhắc. Các bài tập phải gắn với kỳ nghỉ Tết để học sinh có thể vận dụng, quan sát. Những bài tập như vậy vừa khiến học sinh hứng thú, vừa giúp củng cố kiến thức.

TS. Nguyễn Tùng Lâm nói về việc giao bài tập về nhà dịp Tết cho học sinh.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Học sinh 2k4 và khoảng thời gian cấp 3 không thể quên

HOÀI ANH |

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát cũng là lúc các học sinh khoá 2004 bước vào mái trường THPT. Trải qua 3 năm học cấp 3, các em đã nhiều lần phải chuyển đổi giữa học trực tiếp và học trực tuyến.

Thời gian đi học sau Tết 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 26.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Giáo dục 24/7: Thông tin về lịch đi học trở lại của học sinh TPHCM

NHÓM PV |

Thông tin đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7: TPHCM cho trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đến trường từ 14.2; Hà Nội đặt mục tiêu 100% giáo viên đạt chuẩn trước năm 2026;...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh 2k4 và khoảng thời gian cấp 3 không thể quên

HOÀI ANH |

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát cũng là lúc các học sinh khoá 2004 bước vào mái trường THPT. Trải qua 3 năm học cấp 3, các em đã nhiều lần phải chuyển đổi giữa học trực tiếp và học trực tuyến.

Thời gian đi học sau Tết 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 26.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Giáo dục 24/7: Thông tin về lịch đi học trở lại của học sinh TPHCM

NHÓM PV |

Thông tin đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7: TPHCM cho trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đến trường từ 14.2; Hà Nội đặt mục tiêu 100% giáo viên đạt chuẩn trước năm 2026;...