Có nên dừng các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng?

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT cho biết, trong năm học 2017-2018, Bộ quyết định tạm dừng các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng để rà soát kỹ lưỡng. Quyết định này đã tạo ra những dư luận trái chiều về việc dừng hay không dừng các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ phó Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) - cho biết, trong năm học 2017-2018, Bộ GDĐT quyết định tạm dừng các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng để rà soát kỹ lưỡng.

Lý do được đại diện Bộ GDĐT đưa ra là qua tổ chức rà soát trên quy mô cả nước, số lượng các cuộc thi dành cho học sinh hiện còn nhiều và chồng chéo. Một số cuộc thi chủ yếu tập trung vào kiểm tra kiến thức lý thuyết mà học sinh đã học trong trường, hạn chế việc tạo cơ hội để các em được rèn luyện, trải nghiệm, qua đó phát triển kỹ năng và hình thành năng lực.

Ngoài ra, do có một số trường sử dụng kết quả của một số cuộc thi trong việc xét tuyển sinh khiến một số học sinh tham gia cùng lúc nhiều cuộc thi với động cơ kiếm thêm điểm ưu tiên, gây quá tải, tốn thời gian và ảnh hưởng không tốt tới kết quả giáo dục.

“Các cuộc thi kiến thức như giải Toán, tiếng Anh qua mạng những năm qua đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường vận dụng kiến thức được học từ các môn trong nhà trường. Tuy nhiên, do đã được tổ chức khá nhiều năm nên cũng cần rà soát lại cả về nội dung lẫn phương thức tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực học sinh theo yêu cầu đổi mới”, ông Thành nói.

Thí sinh dự thi cuộc thi qua mạng tại Nghệ An. Ảnh: Quang Đại

Chia sẻ về vấn đề này, chị Dương Hiền Thu (Liễu Giai, Hà Nội) cho biết: Tôi thấy khá nghi ngờ về tính hiệu quả, giáo dục của các cuộc thi qua mạng. Con tôi có lần trao đổi về việc mua thẻ để mua lượt thi thử và lập nhiều nick để luyện. Qua theo dõi, cháu thường xuyên dành rất nhiều thời gian trước máy tính, tôi cũng sợ cháu sẽ bị nghiện máy tính và bị cận thị.

Cũng với những lo lắng tương tự, chị Phạm Thị Nền (Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho rằng, các cuộc thi qua mạng được thiết kế rất hấp dẫn nên cũng đã thu hút rất đông đảo học sinh tham gia. Việc giải thưởng cũng là một trong những động lực khiến các cháu cố gắng hơn. Việc Bộ GDĐT tạm dừng các cuộc thi hay không công nhận kết quả vào thành tích học tập, rèn luyện cũng sẽ khiến nhiều em cảm thấy hụt hẫng. Tuy nhiên, thực tế, nhiều gia đình cũng nghi ngại vì cho con tiếp tục các trò chơi trực tuyến khá sớm.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở GDĐT Kiên Giang - cho rằng: Không nên dừng cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng. Đây là một sân chơi hết sức thiết thực đối với trẻ em. Ngành giáo dục đang phải đấu tranh, giành giật với các môi trường game trên mạng thì đây chính là sân chơi bổ ích. Qua chương trình thi này, cơ sở giúp nhà trường, phụ huynh chọn những cơ sở tiếng Anh bên ngoài chất lượng. Bởi đây là phần mềm đánh giá chúng tôi không làm được mà Bộ GDĐT đã đưa ra như thế. Đây cũng là giải pháp tích cực cho việc thực hiện đề án 2020. Nếu chúng ta bỏ qua thì rất tiếc.

Giám đốc Sở GDĐT Kiên Giang cũng cho biết, nhiều học sinh đang rất buồn vì cuộc thi bị tạm dừng. Đề nghị Bộ GDĐT tạm dừng rà soát và sớm cho cuộc thi trở lại.

Chia sẻ về điều này, PGS.TS Văn Như Cương cho rằng, việc tác hại của các cuộc thi qua mạng được thể hiện rất rõ, nhiều khi học sinh không thi mà còn cả bố mẹ thi. Cách tổ chức các cuộc thi cũng chưa hẳn đã thực sự hay và lành mạnh. Chúng ta nên tạm dừng các cuộc thi lại một phần cũng do trẻ em đang phải thi nhiều cuộc thi quá. Hãy để thời gian cho trẻ học tập và vui chơi.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.