Có miễn học phí cho học sinh hệ ngoài công lập?

HUYÊN NGUYỄN - BÍCH HÀ |

Trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục cần bổ sung thêm quy định miễn học phí ở cấp mầm non, thậm chí cần miễn giảm học phí cho cả học sinh hệ dân lập.

Đây là nội dung được nhiều đại biểu kiến nghị tại Hội nghị “Đánh giá kết quả phối hợp công tác pháp chế giữa Bộ Tư pháp và Bộ GDĐT năm 2017 nhằm hoàn thiện pháp luật về giáo dục” được tổ chức ngày 1.12 tại Hà Nội.

Ông Ngô Văn Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GDĐT - cho biết, hiện nay nước ta mới thực hiện miễn học phí đối với toàn bộ học sinh cấp tiểu học. Học sinh cấp mầm non và THCS vẫn phải đóng học phí trong khi Nhà nước thực hiện phổ cập giáo  dục đến cấp THCS. Như vậy, chính sách học phí hiện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế.

Điều này gây khó khăn cho việc huy động trẻ đến trường, nhất là học sinh vùng núi, vùng sâu, vùng xa, gia đình học sinh ở vùng nông thôn, vùng núi có thu nhập tương đối thấp. Mặc dù mức học phí không cao nhưng vẫn là khó khăn đối với nhiều gia đình.

Nhiều cử tri cả nước cũng thông qua các đại biểu Quốc hội cũng mong muốn được miễn học phí cho học sinh THCS... Do đó, Bộ GDĐT đã đưa ra đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS.

Để chuẩn bị cho đề xuất miễn học phí cấp THCS, Bộ GDĐT đã nghiên cứu tại 18 nước, đại diện cho 4 châu lục. Kết quả nghiên cứu cho thấy 33% các nước miễn học phí mầm non, 61% các nước miễn học phí cấp THCS và 44% các nước miễn học phí hoàn toàn cấp THPT.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đồng tình với đề xuất miễn học phí đến cấp mầm non của các đại biểu. Ảnh: Mỹ Hà
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đồng tình với đề xuất miễn học phí đến cấp mầm non của các đại biểu. Ảnh: Mỹ Hà

Đại diện Bộ GDĐT cho biết thêm, khi đưa ra đề xuất miễn học phí bậc THCS, Bộ đã cân nhắc tới vấn đề phụ huynh có thể phải đóng các khoản khác tăng lên hoặc có thể xảy ra tình trạng lạm thu. Từ đó, Bộ sẽ có những giải pháp nhằm kiểm soát vấn đề trên.

Ông Nguyễn Quang Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Nam - cho biết, phụ huynh học sinh mong chờ được miễn học phí từ lâu và nên mở rộng đối tượng miễn học phí đến cấp mầm non. Nếu không thể được, có thể nghiên cứu để miễn học phí đến đối tượng phổ cập (hiện đã phổ cập đến trẻ mầm non dưới 5 tuổi).

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nam Định  - đề xuất thêm miễn giảm học phí cho học sinh học ngoài công lập. Bởi nếu học phí chỉ miễn cho trường công lập, các học sinh không đỗ vào trường công lập phải học tư thục sẽ đóng hoàn toàn chi phí sẽ rất lớn (khoảng 1,5 triệu đồng/em).

Trước những đề xuất này, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu và nghiên cứu ý kiến miễn học phí cấp mầm non của các đại biểu. Còn các em học tư thục là hoàn toàn tự nguyện nên nhà nước không miễn học phí.

HUYÊN NGUYỄN - BÍCH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT khẳng định có đủ tiền để miễn giảm học phí cấp THCS

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là khẳng định của đại diện Bộ GDĐT trước lo ngại về nguồn kinh phí để miễn giảm học phí trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành.

Học phí đại học sẽ tăng theo giá, không phân biệt hệ tại chức hay chính quy

Đặng Chung |

Trường ĐH tự quyết mức học phí, chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo… là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH vừa được Bộ GDĐT công bố để lấy ý kiến.

Đề xuất xếp lương giáo viên cao nhất trong bậc lương hành chính sự nghiệp: Nguồn ở đâu, tăng thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm nổi bật trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành là xếp lương giáo viên (GV) cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp và miễn giảm học phí tới cấp THCS đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Vấn đề đặt ra là nguồn ngân sách ở đâu ra để thực hiện?

Miễn học phí, phụ huynh lo "đẻ" ra nhiều phí con?

HUYÊN NGUYỄN |

Anh Võ Quốc Bình (TP.HCM) - người từng viết đơn gửi Chính phủ yêu cầu giải tán Hội phụ huynh - đặt ra vấn đề một cách thẳng thắn: Miễn học phí rồi liệu có “đẻ” ra một đống phí con khác trong trường học như kiểu thay đổi tên gọi, hình thức thu không?

Lấy tiền đâu để tăng lương giáo viên, miễn giảm học phí?

HUYÊN NGUYỄN |

Đánh giá cao đề xuất xếp lương giáo viên (GV) cao nhất trong hệ thống bậc lương, miễn giảm học phí tới cấp THCS nhưng GS Đào Trọng Thi – nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đặt vấn đề ngân sách ở đâu ra và làm sao để tạo được sự đồng thuận của xã hội?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Bộ GDĐT khẳng định có đủ tiền để miễn giảm học phí cấp THCS

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là khẳng định của đại diện Bộ GDĐT trước lo ngại về nguồn kinh phí để miễn giảm học phí trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành.

Học phí đại học sẽ tăng theo giá, không phân biệt hệ tại chức hay chính quy

Đặng Chung |

Trường ĐH tự quyết mức học phí, chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo… là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH vừa được Bộ GDĐT công bố để lấy ý kiến.

Đề xuất xếp lương giáo viên cao nhất trong bậc lương hành chính sự nghiệp: Nguồn ở đâu, tăng thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm nổi bật trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành là xếp lương giáo viên (GV) cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp và miễn giảm học phí tới cấp THCS đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Vấn đề đặt ra là nguồn ngân sách ở đâu ra để thực hiện?

Miễn học phí, phụ huynh lo "đẻ" ra nhiều phí con?

HUYÊN NGUYỄN |

Anh Võ Quốc Bình (TP.HCM) - người từng viết đơn gửi Chính phủ yêu cầu giải tán Hội phụ huynh - đặt ra vấn đề một cách thẳng thắn: Miễn học phí rồi liệu có “đẻ” ra một đống phí con khác trong trường học như kiểu thay đổi tên gọi, hình thức thu không?

Lấy tiền đâu để tăng lương giáo viên, miễn giảm học phí?

HUYÊN NGUYỄN |

Đánh giá cao đề xuất xếp lương giáo viên (GV) cao nhất trong hệ thống bậc lương, miễn giảm học phí tới cấp THCS nhưng GS Đào Trọng Thi – nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đặt vấn đề ngân sách ở đâu ra và làm sao để tạo được sự đồng thuận của xã hội?