Cơ hội việc làm và mức lương ngành luật có cao như điểm chuẩn đầu vào?

Ngọc Lê |

Năm nay, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn đầu vào đối với ngành luật ở mức cao, điều này chứng tỏ ngành luật chưa bao giờ ngừng "hot".

Điểm chuẩn đạt ngưỡng cao

Mùa tuyển sinh năm 2020, Đại học Luật Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển 5 ngành. Trong đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) của Luật Kinh tế là 29 điểm, kế tiếp là Luật 27,75. Các ngành còn lại chủ yếu lấy đầu vào 23 - 25 điểm.

Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố điểm chuẩn ngành Luật, đáng chú ý là khối C00 điểm trúng tuyển dành cho nữ miền Bắc lên đến 29.67 và nữ miền Nam là 27,75 tính cả điểm ưu tiên.

Năm 2020, Đại học Luật TPHCM có 2.100 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó, trường dành khoảng 75% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngành Luật khối C00 27 điểm là ngành có điểm chuẩn cao nhất, tiếp đến là Luật Thương mại quốc tế 26,25 - 26,5 điểm.

Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia TPHCM có điểm trung bình trúng tuyển khối ngành Luật là 25,75 điểm. Trong đó, ngành Luật Kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) có mức điểm chuẩn cao nhất là 26,65.

Cơ hội việc làm và mức lương cao

Khi nhắc đến việc làm trong ngành Pháp luật, không ít người sẽ chỉ nghĩ đến nghề luật sư, tuy nhiên không chỉ có vậy, cử nhân ngành luật ra trường có thể đảm nhiệm các chức vụ như: Thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên hoặc chuyên viên pháp lý…

Sinh viên học ngành luật ra trường có thể làm việc tại các bộ, các phòng ban nhà nước hay mở một văn phòng chuyên về luật riêng hoặc tư vấn luật tại các doanh nghiệp lớn.

Ông Đỗ Thanh Vân - Phó Giám Đốc phụ trách, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM cho biết: "Hiện nay số doanh nghiệp thực tế hoạt động trên địa bàn Thành phố là 203.674 doanh nghiệp, chính vì vậy nhu cầu về ngành luật hiện nay là rất lớn. Sinh viên học ngành luật sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí làm việc khác nhau, tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước".

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, đưa ra kết quả khảo sát giai đoạn 2020 – 2025, lao động có mức lương bình quân trên 15 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ cao ở nghề luật. Ngành nghề luật vẫn luôn là nhóm ngành được đánh giá có nhu cầu nhân lực và thu nhập cao.

Với điểm chuẩn đầu vào cao, chương trình học kéo dài, khối lượng kiến thức lớn, nếu yêu thích ngành luật, sinh viên hãy chọn trường phù hợp với khả năng của mình, học đúng ngành yêu thích, sẽ rút ngắn được khoảng cách trên con đường phát triển sự nghiệp sau này.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Hơn 11.000 thí sinh thi tìm hiểu trực tuyến Bộ luật lao động năm 2019

Ngọc Tú |

Cuộc thi được tổ chức trên website congdoanvietnam.myaloha.vn, đã được kiểm duyệt lỗ hổng bảo mật và được cơ quan Công an tỉnh Bình Dương phê duyệt về các yếu tố bảo mật đầu vào, đầu ra của hệ thống; được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thi và tổ chức thi trực tuyến.

Hà Tĩnh góp ý Luật Công đoàn: Cần duy trì thu 2% kinh phí công đoàn

TRẦN TUẤN |

Sáng 12.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Trường Đại học Luật, Đại học Xây dựng xét tuyển bổ sung đợt 2

Tuyết Anh |

Trường Đại học Luật, Đại học Xây dựng đã chính thức thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 với mức điểm lần lượt là 15,5 và 16 điểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hơn 11.000 thí sinh thi tìm hiểu trực tuyến Bộ luật lao động năm 2019

Ngọc Tú |

Cuộc thi được tổ chức trên website congdoanvietnam.myaloha.vn, đã được kiểm duyệt lỗ hổng bảo mật và được cơ quan Công an tỉnh Bình Dương phê duyệt về các yếu tố bảo mật đầu vào, đầu ra của hệ thống; được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thi và tổ chức thi trực tuyến.

Hà Tĩnh góp ý Luật Công đoàn: Cần duy trì thu 2% kinh phí công đoàn

TRẦN TUẤN |

Sáng 12.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Trường Đại học Luật, Đại học Xây dựng xét tuyển bổ sung đợt 2

Tuyết Anh |

Trường Đại học Luật, Đại học Xây dựng đã chính thức thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 với mức điểm lần lượt là 15,5 và 16 điểm.