Cơ hội tìm việc làm tại Ngày hội giáo dục hướng nghiệp ở ĐH Thái Nguyên

Bích Hà |

Ngày 11.7, tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Ngày hội giáo dục hướng nghiệp, tuyển dụng việc làm và tư vấn tuyển sinh năm 2020. Sự kiện thu hút gần 3000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhiều doanh nghiệp tham gia, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.

Đây là sự kiện do tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Đại học Thái Nguyên tổ chức.

Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên – cho biết, Ngày hội năm nay có nhiều hoạt động phong phú, tập trung vào việc hướng nghiệp, định hướng việc làm trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0; Tư vấn nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

Đặc biệt ngày hội còn có sự tham dự của nhà tuyển dụng, là các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên, để có những định hướng, tư vấn cho các bạn trẻ về xu hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp. 

 
Ngày hội thu hút gần 3000 thanh niên, học sinh, sinh viên tham dự.

Đây cũng là cơ hội để học sinh, sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, thực hiện hiệu quả nhu cầu giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp,… đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và cả nước.

 
Tại Ngày hội, 25 suốt học bổng đã được trao cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trong những năm qua, tỉnh Đoàn Thái Nguyên và các cấp, ngành đã thực hiện hiệu quả nhiều mô hình trong giáo dục, tư vấn định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm. Trong đó, tiêu biểu như hoạt động phối hợp hằng năm tổ chức Ngày hội việc làm, các phiên giao dịch việc làm lưu động thu hút trên 15.000 lượt đoàn viên thanh niên, sinh viên và nhân dân tham gia; tổ chức các diễn đàn khởi nghiệp, thanh niên với nghề nghiệp, việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho trên 20.000 lượt học sinh; tư vấn và giới thiệu việc làm cho trên 1.000 thanh niên.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tích cực đẩy mạnh hoạt động tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ như sinh viên, thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ, giải ngân trên 650 tỉ đồng cho các trường hợp thanh niên phát triển kinh tế, học sinh, sinh viên vay vốn;…

Tại Ngày hội, Ban tổ chức đã tuyên dương và trao 25 suốt học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đại học Thái Nguyên là đại học vùng, được xác định trong Luật số 34/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học “ là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học – chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và tư vấn chính sách của vùng Trung du, miền núi Bắc bộ.

Đại học Thái Nguyên có 7 trường đại học thành viên; 1 trường và 1 khoa trực thuộc (Trường Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế); 1 trường cao đẳng (Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật); 1 Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, 17 viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc.

Hiện nay, 7/7 trường đại học thành viên của Đại học đã được cấp chứng nhận Quốc gia kiểm định chất lượng đạt mức khá; ĐH có 151 giáo sư, phó giáo sư (10 giáo sư, 141 phó giáo sư), 764 tiến sĩ, 1.614 thạc sĩ.  Đội ngũ cán bộ khoa học có mặt ở tất cả các lĩnh vực: nông lâm nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật công nghệ, y học, giáo dục, khoa học cơ bản, kinh tế, xã hội,…


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Thí sinh chọn bài thi KHXH chiếm tỉ lệ cao

Đặng Chung - Sương Mai |

Ngày 30.6 là hạn cuối cùng thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2020. Ghi nhận của Lao Động, năm nay thí sinh có xu hướng chọn bài thi Khoa học xã hội để có thể... an toàn tốt nghiệp.

Ngành nghề gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngôi

Đặng Chung |

Thay vì lựa chọn các ngành nghề truyền thống, mùa tuyển sinh năm nay, học sinh đang có xu hướng theo các ngành mới, hoặc nhóm ngành phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0).

Chuyên gia bật mí phương hướng chọn ngành nghề không sợ thất nghiệp

Sương Mai |

Trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh diễn ra ngày 21.6 tại Hà Nội, chuyên gia đã có những tư vấn, gợi ý cho các thí sinh về nhu cầu nhân lực của một số ngành nghề và cơ hội việc làm trong tương lai.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Thí sinh chọn bài thi KHXH chiếm tỉ lệ cao

Đặng Chung - Sương Mai |

Ngày 30.6 là hạn cuối cùng thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2020. Ghi nhận của Lao Động, năm nay thí sinh có xu hướng chọn bài thi Khoa học xã hội để có thể... an toàn tốt nghiệp.

Ngành nghề gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngôi

Đặng Chung |

Thay vì lựa chọn các ngành nghề truyền thống, mùa tuyển sinh năm nay, học sinh đang có xu hướng theo các ngành mới, hoặc nhóm ngành phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0).

Chuyên gia bật mí phương hướng chọn ngành nghề không sợ thất nghiệp

Sương Mai |

Trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh diễn ra ngày 21.6 tại Hà Nội, chuyên gia đã có những tư vấn, gợi ý cho các thí sinh về nhu cầu nhân lực của một số ngành nghề và cơ hội việc làm trong tương lai.