Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm sàn xét tuyển đại học:

Cơ hội nào cho thí sinh vào trường “top dưới”?

Nhóm P.V |

Hội đồng xác định điểm sàn của GDĐT đã thống nhất mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt để được xét tuyển vào ĐH là 15,5 điểm ở tất cả các khối, cao hơn 2 năm trước 0,5 điểm và cao nhất 13 năm trở lại đây. Với mức điểm này, sẽ có 535.798 thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong mùa tuyển sinh năm 2017. Nhiều chuyên gia cũng đưa ra dự đoán, các trường top dưới sẽ khó tuyển sinh.

85 trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt 1

Tại buổi họp báo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào diễn ra sáng 12.7, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga cho biết, với hệ thống phần mềm xét tuyển/lọc ảo và cơ sở dữ liệu năm nay, Bộ đã có thể tính toán, dự báo tổng thể tình hình xét tuyển đợt 1.

Theo đó, với điểm sàn 15,5 điểm thì trong đợt xét tuyển đầu tiên sẽ có 85 trường đạt chỉ tiêu 100%; có 66 trường đạt chỉ tiêu từ 80 đến 99%; 83 trường đạt chỉ tiêu từ 40 đến 79%; tất cả các trường trong cả nước tuyển được 83% tổng chỉ tiêu trong đợt 1.

Lý giải vì sao lại đưa ra mốc điểm sàn là 15,5 - tăng hơn so với các năm trước, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: “Chất lượng bài thi của thí sinh năm nay có cao hơn năm những năm trước. Bắt đầu từ khi chúng ta thực hiện 3 chung thì điểm sàn có sự dịch chuyển tăng dần là 13, 14, 14,5 và kể từ 2015 - 2016 tăng lên 15 điểm, năm nay thì tăng lên 15,5 điểm. Tuy có 0,5 điểm nhưng cũng cho thấy sự cố gắng rất lớn của thí sinh và nhà trường trong quá trình dạy và học. Do đó, điểm đầu vào được nâng lên cho phù hợp với năng lực thí sinh”.

Đưa ra lời khuyên cho các thí sinh sau khi biết ngưỡng điểm sàn của Bộ, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, những trường ở top giữa sẽ không thay đổi và tăng điểm chuẩn lên so với năm trước. Những thí sinh trước đây đã đăng ký trường phù hợp với khả năng của mình thì không nên thay đổi nguyện vọng. Đối với những thí sinh có số điểm thấp hơn hoặc cao hơn nhiều so với điểm dự kiến ban đầu thì nên điều chỉnh lại. Các em nên cân nhắc, nghiên cứu kỹ trước khi điều chỉnh.

Còn đối với các trường, Thứ trưởng đưa ra lời khuyên trong việc đưa ra mức điểm chuẩn xét tuyển là cần thiết phải lọc thí sinh trùng để đảm bảo con số tương đối sát thực tế về nguồn tuyển cho các trường trong năm nay bởi có trường hợp một thí sinh đăng ký nhiều trường, hoặc một thí sinh thi nhiều khối.

Khó tuyển sinh cho các trường top dưới

Ngay sau khi có điểm sàn, nhiều trường đại học đã đưa ra mức điểm nhận hồ sơ vào trường. Tính điểm hết chiều ngày 12.7, trường đang có ngưỡng điểm chất lượng đầu vào cao nhất là ĐH Ngoại thương. Trường thông báo nhận hồ sơ xét tuyển khối A từ 22,5 điểm, các khối còn lại là 21,5. Cơ sở Quảng Ninh là 18 điểm.

Mức điểm 22,5 cũng là mức điểm ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhận hồ sơ đối với ngành Kỹ thuật ôtô. Mức nhận hồ sơ thấp nhất với một số ngành Kinh tế gia đình, Công nghệ chế biến lâm sản... là 18 điểm.

Các ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, mức điểm nhận hồ sơ lần lượt là 30 và 28 (nhân đôi hệ số môn tiếng Anh). Còn lại, nhiều trường mặc dù được xếp ở top trên, top giữa với nguồn thí sinh dồi dào vần quyết định nhận hồ sơ từ mức điểm sàn.

TS Nguyễn Thanh Trọng, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), cho biết ngưỡng điểm nhận hồ sơ vào trường là 15,5 ở tất cả ngành học.

Theo đề án tuyển sinh đã công bố trước đó, ĐH Ngân hàng TPHCM cũng sẽ lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng điểm sàn. Đây cũng là mức điểm được ĐH Thủy lợi lựa chọn.

Đánh giá về việc này, TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GDĐT - nhận định: Nếu các trường top trên và top giữa quy định mức điểm nhận hồ sơ chỉ bằng điểm sàn thì thực sự sẽ rất khó cho các trường top dưới có thể tuyển sinh. Để đảm bảo công bằng giữa các trường, Bộ GDĐT cần kiểm soát chặt chẽ về số lượng tuyển sinh so với số chỉ tiêu được giao.

Về ngưỡng điểm sàn năm nay, Th.S Phạm Thái Sơn cho rằng, các trường thuộc top giữa và top trên không ảnh hưởng gì đến công tác tuyển sinh. Các trường top dưới có thể hơi ảnh hưởng một chút. Vì lượng thí sinh điểm cao đã tập trung hết ở các trường top trên. Tuy nhiên, các trường cũng không đáng lo lắm, vì ngoài phương án dựa trên điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia, dựa trên học bạ của thí sinh.

Nhóm P.V
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Chi tiết Điểm sàn xét tuyển Đại học 2017 và quy chế xét tuyển

Văn Thắng |

Sáng 12/7, Bộ GD&ĐT đã họp Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2017. Theo đó, điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2017 của tất cả các khối là 15,5 điểm. Trên cơ sở ngưỡng điểm mà Bộ vừa công bố, các trường đại học sẽ tính toán để đưa ra mức điểm nhận hồ sơ tối thiểu vào các ngành của trường.

Infographic: Chi tiết Điểm sàn xét tuyển Đại học 2017 và quy chế xét tuyển

Văn Thắng |

Sáng 12/7, Bộ GD&ĐT đã họp Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2017. Theo đó, điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2017 của tất cả các khối là 15,5 điểm. Trên cơ sở ngưỡng điểm mà Bộ vừa công bố, các trường đại học sẽ tính toán để đưa ra mức điểm nhận hồ sơ tối thiểu vào các ngành của trường.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Infographic: Chi tiết Điểm sàn xét tuyển Đại học 2017 và quy chế xét tuyển

Văn Thắng |

Sáng 12/7, Bộ GD&ĐT đã họp Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2017. Theo đó, điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2017 của tất cả các khối là 15,5 điểm. Trên cơ sở ngưỡng điểm mà Bộ vừa công bố, các trường đại học sẽ tính toán để đưa ra mức điểm nhận hồ sơ tối thiểu vào các ngành của trường.

Infographic: Chi tiết Điểm sàn xét tuyển Đại học 2017 và quy chế xét tuyển

Văn Thắng |

Sáng 12/7, Bộ GD&ĐT đã họp Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2017. Theo đó, điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2017 của tất cả các khối là 15,5 điểm. Trên cơ sở ngưỡng điểm mà Bộ vừa công bố, các trường đại học sẽ tính toán để đưa ra mức điểm nhận hồ sơ tối thiểu vào các ngành của trường.